Chiều 9/4, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy triển khai, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.
Tại hội nghị thường niên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), các thành viên của hội là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đã chia sẻ những vấn đề còn vướng mắc đối với các loại hình dự án nhà ở như nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ...
Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bổ sung hoặc tăng thêm chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để khuyến khích và thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án.
Thái Nguyên có nhiều khu, cụm công nghiệp, thu hút hàng trăm nghìn công nhân, người lao động, trong đó có khoảng 40% là người ngoài tỉnh. Thời gian gần đây, một số dự án nhà ở xã hội được triển khai để từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở của công nhân, người lao động.
Từ quyết tâm thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội thời gian qua của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, kết quả khả quan, nhiều đối tượng chính sách xã hội đã tạo lập được chỗ ở ổn định, bảo đảm an sinh, an tâm làm việc, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, những rào cản về quy hoạch, thủ tục đầu tư, chính sách vay vốn... phát sinh từ thực tế cũng đã tác động không nhỏ đến hiệu quả đầu tư các dự án, dẫn đến kết quả xây dựng, phát triển nhà ở xã hội đạt rất thấp so với chỉ tiêu kế hoạch mà chính quyền thành phố đề ra.
Sáng ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ, ngành, các chuyên gia, các tổ chức tài chính, ngân hàng, hiệp hội bất động sản.
Sáng 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Đồng chủ trì Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Trình bày tham luận về công tác giám sát việc triển khai đối với luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5 thuộc lĩnh vực phụ trách, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị các cơ quan bộ, ngành đẩy mạnh triển khai các chính sách, quy định mới về nhà ở xã hội để tăng cường thu hút nguồn lực phát triển phân khúc này, góp phần hoàn thành mục tiêu của Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030".
Thực hiện chương trình phát triển nhà ở của thành phố và Đề án đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ, trong giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai hoàn thành 17 dự án nhà ở xã hội với hơn 15.000 căn hộ.
Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi)..., góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội. Mặc dù thị trường bất động sản cũng như nhà ở xã hội có những chuyển biến tích cực, song thực tế triển khai vẫn còn gặp nhiều vướng mắc.
Ngày 22/2, Bộ Xây dựng đã chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 3/4/2023.
Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, để hoàn thành mục tiêu của Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, giai đoạn 2021-2025, cả nước cần hoàn thành khoảng 428 nghìn căn hộ, riêng năm 2024 là 130 nghìn căn hộ. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề, cần sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hơn nữa phát triển nhà ở xã hội.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 16/2/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
Hàng loạt chính sách quan trọng được sửa đổi, ban hành trong năm 2023 và thời gian tới sẽ giúp cho các địa phương, các doanh nghiệp xử lý được các tồn tại, khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản trong thời gian qua. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cho hoạt động đầu tư, xây dựng nói chung và thị trường bất động sản nói riêng trong năm 2024 cũng như thời gian tiếp theo.
Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng, đến tháng 12/2023, đã có 23 tỉnh, thành phố công bố danh mục 54 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn 25.884 tỷ đồng. Một số dự án nhà ở xã hội tại các địa phương đã được giải ngân với số vốn khoảng 143,3 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến tháng 12/2023, cả nước đã có 475 dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp với quy mô 432.698 căn đã hoàn thành và triển khai đầu tư xây dựng.
Với quyết tâm tạo lập chỗ ở cho người thu nhập thấp, thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhất là tại các khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp.
Sáng 6/1, tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và nhấn nút khởi công dự án nhà ở xã hội lớn có tổng mức đầu tư 5.800 tỷ đồng với 4.300 căn hộ được xây dựng trong Khu Kinh tế Đình Vũ-Cát Hải.
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) từng bước ổn định đời sống. Nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả đã giúp người nghèo nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.
Ngày 22/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Xây dựng. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới tất cả Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc.
Sáng 21/12, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà (HUD) đã khởi công Công trình nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh (Hà Nội).
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4119 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.
Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua quy định cụ thể về các loại bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải công khai đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin về bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh.
Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê.
Thừa Thiên Huế được đánh giá là địa phương triển khai nhiều chương trình, kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội, bước đầu đạt kết quả tích cực; nhiều dự án góp phần giải quyết bài toán về nhà ở cho người dân, nhất là đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp,...
Dự án gồm 2 khối nhà ở xã hội có quy mô, công năng sử dụng và giải pháp thiết kế giống nhau; 17 tầng, đáp ứng được quy mô dân số lên đến hơn 2.000 người.
Nguồn vốn cho thị trường bất động sản đến từ nhiều kênh; trong đó, tín dụng là một kênh quan trọng, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi các kênh huy động vốn như trái phiếu doanh nghiệp… đang gặp nhiều khó khăn.
Với vị trí chiến lược quan trọng trong sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và phía bắc, có lực lượng công nhân làm việc tại các khu công nghiệp đông, thành phố Hải Phòng đang nỗ lực triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội nhằm hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người lao động. Đây cũng chính là một động lực trong phát triển của thành phố cảng.