Nguy cơ bùng phát dịch thủy đậu

Từ Tết Nguyên đán đến nay, bệnh thủy đậu đã xuất hiện và gia tăng mạnh trên địa bàn Hà Nội. Trong khi đó, các điểm tiêm phòng lại hết vắc-xin thủy đậu và chưa biết bao giờ mới có.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khám cho người bệnh mắc thủy đậu.
Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khám cho người bệnh mắc thủy đậu.

Gia tăng số ca nhập viện

Những ngày gần đây, mỗi ngày Bệnh viện (BV) Da liễu Hà Nội tiếp nhận hơn 20 trường hợp bị thủy đậu. Con số này tương đương với thời kỳ cao điểm mùa dịch thủy đậu những năm trước. Theo bác sĩ Hồ Thị Hoài Thu, khoa Khám bệnh, BV Da liễu Hà Nội, không chỉ trẻ em mà còn khá nhiều người lớn, ở nhiều độ tuổi khác nhau cũng bị mắc thủy đậu. Hầu hết những người mắc là do chưa được tiêm vắc-xin phòng thủy đậu, tuy nhiên cũng có một số người đã tiêm vắc-xin nhưng vẫn nhiễm bệnh. Còn tại BV Da liễu Trung ương, BV Nhi Trung ương, số ca nhập viện tương tự, trong đó nhiều trường hợp thủy đậu bị bội nhiễm dẫn đến viêm phổi nặng phải thở máy. Thời điểm này, BV Nhiệt đới Trung ương cũng tiếp nhận khá nhiều trường hợp thủy đậu nhập viện, bệnh nhân chủ yếu trên địa bàn Hà Nội.

Riêng khoa Nhi, BV Bạch Mai, mỗi ngày tiếp nhận gần mười trẻ bị thủy đậu, tất cả đều chưa được tiêm phòng. Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi cho biết, biểu hiện của bệnh là người nổi ban sần, mụn nước gây khó chịu và ngứa toàn thân kèm theo sốt. Biểu hiện ban đầu của bệnh là phát ban khắp nơi trên cơ thể. Đầu tiên, nốt phỏng nông, thưa, mọc rất nhanh, sau đó mọc làm nhiều đợt cách nhau hai, ba ngày, do đó ở cùng một vùng da, có thể gặp đủ loại nốt đậu khác nhau, nốt to, nốt nhỏ, nốt đỏ, nốt phỏng, nốt đã đóng vẩy... Nếu bị bội nhiễm vi khuẩn, nốt đậu sẽ gây mủ, sưng to và rất ngứa khiến người bệnh gãi trầy da, để lại sẹo sâu.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm, so với dịch sởi thì bệnh thủy đậu chưa bùng phát thành dịch trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, nếu như bệnh sởi khó bùng phát dịch lớn vì tỷ lệ tiêm vắc-xin sởi ở Hà Nội vài năm gần đây đạt tỷ lệ khá cao, thì ngược lại, số trẻ được tiêm vắc-xin thủy đậu đạt tỷ lệ thấp. Do vậy, nguy cơ bùng phát dịch thủy đậu trong mùa đông xuân này là rất lớn.

Phòng bệnh đúng cách

Bác sĩ Cảm khuyến cáo, thủy đậu là loại bệnh lành tính, nhưng có thể gây biến chứng như sốt cao, đau đầu, đau cơ và để lại sẹo lâu lành, nếu không được chữa trị kịp thời. Để phòng bệnh thủy đậu, phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm chủng vắc-xin đầy đủ, đúng lịch. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là đúng thời điểm này tất cả các điểm tiêm phòng trên toàn quốc, trong đó có Hà Nội đã hết vắc-xin phòng thủy đậu và chưa biết bao giờ mới có trở lại, bởi phụ thuộc vào công ty nhập khẩu và phân phối.

Cục trưởng Y tế dự phòng (Bộ Y tế) TS Trần Đắc Phu cho biết, nguyên nhân thiếu vắc-xin phòng bệnh thủy đậu là do vắc-xin này không nằm trong danh sách 11 loại vắc-xin thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Hiện Việt Nam chưa sản xuất được vắc-xin thủy đậu mà phải nhập khẩu, phổ biến nhất là loại vắc-xin của Bỉ, Pháp với giá khoảng 400 nghìn đồng/mũi. Vì giá khá cao, mặt khác, người dân chưa có thói quen chủ động đi tiêm vắc-xin dịch vụ, nên các đơn vị nhập khẩu vắc-xin không dám nhập nhiều. Khi dịch bùng phát mạnh, nhiều người đổ xô đi tiêm, dẫn đến tình trạng cháy hàng.

Trong khi chờ nguồn vắcxin nhập khẩu, để phòng bệnh, bác sĩ Cảm khuyên, các phụ huynh khi phát hiện trẻ bị thủy đậu thì cho các cháu nghỉ học, cách ly khỏi môi trường đông người để tránh lây nhiễm. Tất cả đồ dùng cá nhân của trẻ như bát đũa, khăn mặt, bàn chải đánh răng,... phải dùng riêng. Khi phát hiện bệnh, cần đưa trẻ đi khám và điều trị kịp thời, đúng cách, tránh biến chứng có thể xảy ra.

Còn theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nhiều người quan niệm khi bị thủy đậu phải kiêng nước, kiêng gió, nên không tắm rửa, vệ sinh cơ thể. Đây là một quan niệm sai lầm, càng làm cho bệnh nặng hơn. Khi bị thủy đậu, người bệnh vẫn cần tắm rửa, vệ sinh hằng ngày bằng nước ấm, tốt nhất tắm bằng nước lá chè xanh đun sôi, giữ ấm cơ thể, chú ý súc miệng nước muối thường xuyên và ăn uống nhiều chất dinh dưỡng để tăng cường đề kháng. Thực tế có những bệnh nhân khi mắc thủy đậu, vì kiêng nước quá kỹ, không tắm rửa mấy ngày liền, dẫn đến nhiễm trùng ở các vết mụn nước. Trường hợp bị nhiễm trùng nặng, bội nhiễm, vi-rút tiến công vào bên trong cơ thể qua chỗ da xước, gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí có thể gây tử vong.

Khẩn trương nhập khẩu 77.600 liều vắc-xin phòng bệnh thủy đậu

Trước nguy cơ bùng phát dịch thủy đậu, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế các địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, đăng ký lưu hành vắc-xin, đề nghị triển khai ngay các biện pháp để sớm cung ứng đủ vắc-xin cho nhu cầu phòng thủy đậu. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn liên hệ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu vắc-xin chủ động lập dự trù để bảo đảm đủ vắc-xin, tránh xảy ra tình trạng thiếu vắc-xin, biến động giá dẫn đến khó khăn trong kiểm soát bệnh thủy đậu.

Có thể bạn quan tâm