UNRWA nhấn mạnh việc Việt Nam đóng góp 500.000 USD để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine thông qua UNRWA góp phần giúp UNRWA triển khai các hoạt động cứu trợ tại Dải Gaza.
Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua 10 điều luật nhằm cải cách chính sách di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu (EU). Đây được đánh giá là sự kiện lịch sử, bước ngoặt quan trọng nhằm tăng cường đoàn kết cũng như trách nhiệm của các nước thành viên EU trong việc tìm “chìa khóa” cho vấn đề người di cư, một trong những thách thức lớn của khu vực.
Phát biểu với báo giới, đại diện EU cho biết, viện trợ của EU không ngừng mà thậm chí một số nước thành viên còn tăng viện trợ cho Cơ quan Cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA).
Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), số người phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh, ngược đãi, bạo lực và vi phạm nhân quyền trên toàn cầu có thể đã vượt mức 114 triệu người từ cuối tháng 9 vừa qua.
Những người tị nạn, chủ yếu là người Ai Cập và Syria, đang trên đường đến Italia khi các nhà lãnh đạo châu Âu tranh cãi xung quanh đề xuất cải cách đối với quy trình tị nạn của Liên minh châu Âu (EU).
Quy chế bảo vệ tạm thời cho phép hơn 4 triệu người tị nạn Ukraine đang sinh sống ở EU được quyền tiếp cận thị trường lao động, nhà ở và giáo dục cho trẻ em.
Tháng 8/2023 đánh dấu tròn hai năm lực lượng Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan. Tuy nhiên, những hy vọng từng được nhen nhóm về một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Afghanistan đang ngày càng trở nên mong manh khi cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia Nam Á này chưa có dấu hiệu lắng dịu.
Lực lượng Tunisia đã ngăn chặn hàng chục vụ nhập cư bất hợp pháp từ ngày 27-29/6 vừa qua và giải cứu hơn 2.000 người di cư khỏi những chiếc thuyền bị đắm trong các hoạt động này.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 14 và 15/6, Liên minh châu Âu (EU) tổ chức Hội nghị Brussels lần thứ 7 về trợ giúp cho tương lai của Syria và các quốc gia trong khu vực.
OIC kêu gọi tôn trọng đầy đủ các nguyên tắc viện trợ nhân đạo, kêu gọi các bên 'tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người có nhu cầu ở các vùng khác nhau' của Sudan.
Sau thảm họa động đất, Thổ Nhĩ Kỳ đã nới lỏng các hạn chế di chuyển của người tị nạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi để họ có thể tìm nơi tránh trú và khuyến khích họ tự nguyện quay trở lại Syria.
Liên hợp quốc kêu gọi các nước đẩy nhanh việc tiếp nhận người tị nạn Syria từ các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thảm họa động đất ở nước này và Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua.
Hầu hết những người này đều kiệt sức và bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, nhiều người trong số họ đã mất tài sản, người thân trong các cuộc đụng độ hoặc bị thất lạc các thành viên gia đình.
Bộ trưởng Y tế Bulgaria Asen Medzhidiev nhận định, các nạn nhân xấu số tử vong trong thùng xe tải do thiếu dưỡng khí, bị lạnh, ướt và không được ăn trong nhiều ngày.
Liên hợp quốc cảnh báo hàng nghìn người di cư tuyệt vọng trông đợi châu Âu như một "miền đất hứa"; nên đã đặt số phận của họ vào tay những kẻ buôn người và mạo hiểm vượt Địa Trung Hải.
Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố 1 công cụ trực tuyến mới nhằm giúp người tị nạn Ukraine tìm việc làm trong khối này, trong bối cảnh các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đang tăng cường các nỗ lực để gia hạn thêm các biện pháp hỗ trợ người Ukraine phải di dời do ảnh hưởng xung đột.
Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) ngày 10/10 đưa ra cảnh báo, cơ quan này có khả năng phải cắt giảm mạnh nguồn tài chính cho các chương trình hỗ trợ người tị nạn, trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài trợ mới.
Jigsaw, công ty con của tập đoàn công nghệ Google, sẽ phát động một chiến dịch chống thông tin sai lệch về người tị nạn Ukraine vào tuần tới tại Ba Lan, Slovakia và Cộng hòa Séc dựa trên nghiên cứu của các nhà tâm lý học đến từ 2 trường đại học của Vương quốc Anh.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ước tính từ ngày 24/2-3/8, tổng cộng hơn 6,3 triệu người tị nạn từ Ukraine đã đến các nước châu Âu, trong đó hơn 3,7 triệu người đã được đăng ký trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ và bảo vệ của các nước.
Các khoản hỗ trợ được phân bổ để Moldova có thể trang trải một phần nhu cầu tài trợ phát sinh từ vấn đề người tị nạn, cuộc khủng hoảng năng lượng và đại dịch Covid-19.
Ngày 20/7, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, số người sơ tán khỏi Ukraine đã vượt quá 9,5 triệu người kể từ khi xảy ra xung đột tại nước này hồi cuối tháng 2 năm nay.
Ngày 11/7, Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tiến hành hội nghị không chính thức tại thủ đô Praha (Cộng hòa Séc), với chủ đề chính liên quan đến tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vấn đề người tị nạn.
Ngày 27/6, tại ngày họp thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Đức, lãnh đạo các nước thành viên G7 đã ra tuyên bố chung về căng thẳng Nga-Ukraine, đồng thời xem xét 1 gói hành động mới nhằm gia tăng sức ép đối với Moskva liên quan vấn đề Ukraine.
Ngày 17/4, người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi bày tỏ hy vọng tình hình tại Ukraine sớm ổn định, sau khi hơn 4,8 triệu người dân nước này đã phải sơ tán kể từ khi xung đột xảy ra cuối tháng 2.
Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát quốc phòng Liên bang Nga, Đại tá Mikhail Mizintsev ngày 10/4 cho biết, trong ngày qua, đã có 18.668 người, trong đó 2.910 trẻ em sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm ở Ukraine, và vùng Luhansk cũng như Donetsk sang Nga.
Hãng tin Reuters ngày 20/3 dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết, 7 hành lang nhân đạo sẽ được mở trong ngày hôm nay để tạo điều kiện cho dân thường rời khỏi các khu vực xảy ra giao tranh tại Ukraine.
Theo hãng tin Reuters, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ngày 19/3 thông báo, cơ quan này đã gửi vật tư y tế đến Liên đoàn Bóng đá Ukraine (UAF) và phân bổ 1 triệu USD cho Quỹ FIFA để tiến hành các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Ukraine.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bày tỏ lo ngại chiến dịch quân sự tại Ukraine có nguy cơ khiến đại dịch Covid-19 trầm trọng hơn, đồng thời cho biết đang nỗ lực để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.