Bất chấp nhu cầu nhân đạo ngày càng tăng, UNHCR chỉ mới nhận được chưa đến một phần ba số tiền tài trợ cần thiết (3 tỷ USD trong tổng số 8,5 tỷ USD) cho năm nay. Đến một thời điểm nào đó, hiệu quả cao hơn không thể bù đắp cho nguồn lực ít đi. Khi nguồn kinh phí giảm xuống dưới ngưỡng giới hạn, hậu quả sẽ là phụ nữ và trẻ em gái dễ bị bạo lực và bóc lột hơn, trẻ em mất đi nhiều năm học tập, còn người khuyết tật lại càng khó được bảo vệ. Không ai trong chúng ta biết ai có thể bị buộc phải chạy trốn vào ngày mai, hoặc ai có thể được yêu cầu cung cấp nơi trú ẩn an toàn".
Barham Salih
Người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR)