Liên hợp quốc: Số người phải bỏ nhà cửa trên toàn thế giới lên mức cao kỷ lục

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), số người phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh, ngược đãi, bạo lực và vi phạm nhân quyền trên toàn cầu có thể đã vượt mức 114 triệu người từ cuối tháng 9 vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh đổ nát sau trận động đất tại Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau trận động đất tại Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Số người buộc phải rời bỏ nhà cửa đã vượt mức 114 triệu người trên toàn thế giới. Đây là số liệu ước tính mới nhất và cũng là mức cao kỷ lục được Liên hợp quốc công bố ngày 25/10.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), số người phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh, ngược đãi, bạo lực và vi phạm nhân quyền trên toàn cầu có thể đã vượt mức 114 triệu người từ cuối tháng 9 vừa qua.

Theo cơ quan này, nhiều người phải rời bỏ nhà cửa trong nửa đầu năm 2023 là do ảnh hưởng của các cuộc xung đột ở Ukraine, Sudan và CHDC Congo, cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài ở Afghanistan cùng với các đợt hạn hán, lũ lụt và mất an ninh ở Somalia.

Người đứng đầu UNHCR Filippo Grandi cho rằng hiện nay, thế giới đang quan tâm tới thảm kịch nhân đạo ở Gaza nhưng trên toàn cầu vẫn còn nhiều cuộc xung đột đang manh nha hoặc đang leo thang, đe dọa những sinh mạng vô tội và khiến người dân phải rời bỏ quê hương.

Việc cộng đồng quốc tế không thể giải quyết các cuộc xung đột hoặc ngăn chặn xung đột mới bùng phát càng khiến tình trạng rời bỏ nhà cửa gia tăng, đau khổ kéo dài. Thế giới cần cùng nhìn vào thực tế này, phối hợp để chấm dứt các cuộc xung đột, để những người đi sơ tán, di cư có thể trở về nhà và bắt đầu lại cuộc sống.

Trong Báo cáo "Xu hướng giữa năm", phân tích thực trạng người dân buộc phải rời bỏ nhà cửa trong 6 tháng đầu tiên của năm 2023, UNHCR cho biết đến cuối tháng 6/2023, trên toàn thế giới có 110 triệu người trong diện này. Số liệu này tăng 1,6 triệu người kể từ cuối năm 2022.

Đây cũng là con số cao nhất ghi nhận kể từ khi UNHCR bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1975. Theo UNHCR, hơn 50% tổng số người phải rời bỏ nhà cửa đã tìm đến một nơi khác trong nước, thay vì ra nước ngoài. Gần 1/3 tổng số người phải đi sơ tán được báo cáo ở 3 quốc gia gồm: Afghanistan, Syria và Ukraine.

Ông Grandi cho biết với tình hình hiện nay ở Gaza, Sudan... triển vọng tìm được hòa bình và các giải pháp cho người di cư và những người phải đi sơ tán đang ngày càng xa vời. Tuy nhiên, thế giới không thể từ bỏ, UNHCR sẽ cùng với các đối tác thúc đẩy và tìm kiếm các giải pháp.