Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ Sudan ngày 26/11 tuyên bố sẵn sàng tham gia một tiến trình đàm phán “nghiêm túc và có trách nhiệm” nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang tiếp diễn tại quốc gia Đông Phi này.
Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, một vụ tấn công nhằm vào lễ tang ở thành phố chiến lược El-Obeid thuộc khu vực Kordofan, miền trung Sudan, khiến 40 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) Pierre Krahenbuhl ngày 31/10 cảnh báo tình hình bạo lực nhằm vào các nhân viên cứu trợ nhân đạo đang gia tăng nghiêm trọng ở Gaza và Sudan.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang nghiêm trọng tại thành phố El Fasher, thuộc bang Bắc Darfur của Sudan.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kịch liệt lên án các vụ tấn công tàn bạo nhằm vào các cơ sở y tế và kêu gọi tôn trọng tính thiêng liêng của hoạt động chăm sóc sức khỏe.
Liên hợp quốc ra cảnh báo rằng người dân đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất khi cuộc nội chiến tàn khốc ở Sudan kéo dài và leo thang, khi cùng ngày, hàng chục người thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở Darfur.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại thành phố El Fasher ở bang Bắc Darfur của Sudan và các khu vực chung quanh.
Trước tình hình bạo lực leo thang nghiêm trọng ở Sudan, Liên hợp quốc đã gửi “thông điệp khẩn”, kêu gọi các bên xung đột ngừng bắn, bảo vệ dân thường và thực hiện đầy đủ các thỏa thuận hòa bình.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, chính quyền Mỹ vừa áp đặt các lệnh trừng phạt đối với chính phủ Sudan sau cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột với lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF), đánh dấu bước leo thang mới trong mối quan hệ vốn căng thẳng giữa hai nước.
Cuộc xung đột ở Sudan đã được một phái đoàn điều tra thực tế của Liên hợp quốc mô tả là một “cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khủng hoảng”, trong đó dân thường tiếp tục là nạn nhân chính khi tình hình ngày càng khốc liệt và phức tạp.
Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi và Cơ quan liên chính phủ về phát triển khu vực Đông Phi đã hoan nghênh quyết định bổ nhiệm ông Kamil Idris làm Thủ tướng mới của Sudan.
Tại châu Phi, ngày 4/5, lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) tại Sudan đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thành phố Port Sudan.
Ngày 30/4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên tại Sudan chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực, đói nghèo và bất ổn ngày càng trầm trọng tại quốc gia châu Phi này.
Hội nghị quốc tế về Sudan vừa diễn ra tại London (Anh), với sự tham gia của khoảng 15 quốc gia và các tổ chức quốc tế, đã kêu gọi các bên ở Sudan ngừng bắn ngay lập tức và vĩnh viễn, cũng như hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang chính quyền dân sự ở quốc gia Đông Phi này. Trong bối cảnh cuộc xung đột ở Sudan bước sang năm thứ ba và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự mới đây tuyên bố thành lập một “chính phủ song song” ở Sudan, cộng đồng quốc tế lo ngại tình hình leo thang căng thẳng đẩy nước này ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng.
Saudi Arabia, Qatar và Liên hợp quốc cho rằng việc thành lập một chính phủ "song song" tại Sudan có thể làm trầm trọng thêm tình trạng chia rẽ tại quốc gia Đông Phi đang chìm trong xung đột.
Sudan đang đối mặt "thảm họa nhân đạo lớn nhất thế giới" và nếu không chấm dứt xung đột, cung cấp viện trợ khẩn cấp và đưa nông nghiệp trở lại bình thường, hàng trăm nghìn người có thể thiệt mạng.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 26/2, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cho biết cơ quan này buộc phải tạm dừng hoạt động trong và chung quanh trại tị nạn Zamzam bị nạn đói hoành hành ở Bắc Darfur của Sudan do tình trạng bạo lực leo thang.
Ngày 25/2, một máy bay quân sự của Sudan đã rơi xuống khu vực Omdurman, phía bắc thủ đô Khartoum, khiến các thành viên đội bay và một số binh sĩ thiệt mạng.
Là tương lai của thế giới nhưng nhiều trẻ em đang phải gánh chịu những đau thương, mất mát do các cuộc xung đột khốc liệt, tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng và nghèo đói gia tăng. Trong bối cảnh đó, Hội nghị thế giới về quyền trẻ em, diễn ra ngày 3/2 tại Vatican, kêu gọi các nước và tổ chức quốc tế cùng chung tay xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng triệu trẻ em.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hôm qua cho biết, họ đã nhận được 82 triệu USD tiền tài trợ từ Ngân hàng Thế giới (WB) để cải thiện dịch vụ y tế cho hơn 8 triệu người ở Sudan.
Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bán quân sự (RSF) và các lực lượng dân quân liên minh đã tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, tiến hành nhiều vụ sát hại và các hành vi bạo lực đáng lên án khác dựa trên cơ sở sắc tộc.
Một quan chức Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) hôm qua cho biết, sau 20 tháng xung đột vũ trang, Sudan "vẫn đang chìm trong vòng xoáy của một cuộc khủng hoảng nhân đạo với quy mô đáng kinh ngạc", đồng thời kêu gọi thêm sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.
Trong gần 20 tháng, giao tranh giữa quân đội Sudan với lực lượng RSF đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hơn 11 triệu người phải di dời trong nước hoặc đến các nước láng giềng.
Tình hình Sudan trở nên bất ổn khi nổ ra cuộc xung đột khốc liệt giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự kể từ giữa tháng 4/2023.
Ít nhất 28 thường dân đã thiệt mạng và 37 người bị thương ngày 8/12 khi một trạm xăng ở khu vực phía nam Khartoum do lực lượng bán quân sự RSF kiểm soát bị pháo kích.
Sáng 16/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Đội Công binh số 2 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5.