Ngày 13/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt, tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Hồng Vân về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự và tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.
Theo báo cáo thường niên Expat Insider 2023 của InterNations, Việt Nam nằm trong tốp 15 nơi tốt nhất dành cho người nước ngoài đến làm việc và sinh sống.
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 22/2023/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 15/8) sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Song, với thị thực rời, thị thực điện tử được cấp trước ngày này sẽ tiếp tục được sử dụng đến khi hết thời hạn.
Từ ngày 15/8/2023, có 6 chính sách, quy định mới được sửa đổi, bổ sung nhằm hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính; nắm rõ các quy định của các bộ máy chức năng, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh.
Ngày 8/7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phát hiện và triệt xóa hai tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều người nước ngoài tham gia.
Công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực sẽ được cấp tạm trú 45 ngày thay vì 15 ngày như trước đây, và được xem xét cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo quy định.
Để phù hợp với khách du lịch có nhu cầu nghỉ dưỡng đủ dài, phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp du lịch của Việt Nam và quốc tế, các đại biểu Quốc hội đề xuất nên xem xét nâng thời gian tạm trú lên 60 ngày để chính sách Việt Nam tương đồng với các nước trong khu vực.
Thảo luận tại tổ chiều 27/5, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ ủng hộ với đề xuất kéo dài thời gian quá cảnh, lưu trú của người nước ngoài ở Việt Nam, cũng như tăng thời hạn thị thực điện tử cho khách quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch.
Ngày 18/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an thành phố Thanh Hóa vừa bắt giữ 3 đối tượng người nước ngoài về hành vi trộm cắp tài sản và khuyến cáo các cơ sở, hộ kinh doanh cảnh giác với thủ đoạn mới của tội phạm.
Ngày 14/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Quốc Phương (sinh năm 1983, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo cáo về việc công dân nước ngoài vi phạm pháp luật tại hòn đảo nghỉ dưỡng Bali, nhà chức trách Indonesia đã quyết định thành lập đội đặc nhiệm chuyên xử lý và ngăn chặn tình trạng này.
Đêm 21/2, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án NA223, bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch nước ngoài khi đang vận chuyển trái phép 54.000 nghìn viên ma túy tổng hợp từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ.
Chiều tối 6/1, thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt và tri ân cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Đà Nẵng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Ngày 25/11, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép quy định tại khoản 1, Điều 384, Bộ luật Hình sự và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa ra quyết định chuyển vụ án hình sự đến Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 8/11, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda cho biết, Chính phủ nước này đã rút lại đề xuất cho phép người nước ngoài sở hữu đất với mục đích làm nhà ở tại Thái Lan.
Ngày 15/7, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana cho biết, Chính phủ nước này đang có kế hoạch cho phép người nước ngoài được quyền sở hữu đất đai để làm nhà ở. Kế hoạch này được đưa ra nhằm thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài, từ đó kích thích nền kinh tế Thái Lan phát triển.
Sáng 23/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa xét xử bị cáo Shedko Dmitrii, sinh năm 1988 (quốc tịch Nga), tạm trú tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự.
Chiều 10/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Ban Thường trực với các Ban Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về công tác tư vấn năm 2022.
Với chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tinh thần đoàn kết quốc tế, không phân biệt quốc gia, dân tộc, cùng chia sẻ trước thách thức chưa từng có tiền lệ của đại dịch Covid-19, cho đến nay, hàng nghìn người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.
Sáng 2/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo Công bố Quyết định về đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước. Đối tượng đặc xá bao gồm: Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.
Cục Hàng không Việt Nam ngày 17-6 cho biết, Cục vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn bổ sung về Giấy thông hành và Thẻ/Chứng nhận tạm trú của hành khách mang quốc tịch nước ngoài sử dụng đi các chuyến bay nội địa của Việt Nam.
Ngày 14- 5, Văn phòng Chính phủ có Công văn đề nghị Tổ công tác của năm bộ gồm: Ngoại giao, Y Tế, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải sớm xử lý ý kiến của UBND tỉnh Bắc Giang cấp visa nhập cảnh, cấp phép chuyến bay (nếu có)… vào địa phương thu mua vải thiều bảo đảm chặt chẽ, kịp thời và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
Trưa 2-5, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông người nước ngoài tử vong bên vệ đường với vết cắt trên cổ.
Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam đối với Chukwuemeka Confidence Onyiriuka (SN 1988, quốc tịch Nigeria) và vợ chồng Ochie Paul Ejike (SN 1969, quốc tịch Nigeria), Lý Mộc Kíu (tên thường gọi là Phụng, SN 1985, ngụ tỉnh Đắk Nông) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.