Sau khi Ấn Độ và Pakistan đạt được lệnh ngừng bắn cuối tuần trước, ngày 12/5, Ấn Độ thông báo mở lại 32 sân bay bị đóng cửa khi xảy ra giao tranh gây căng thẳng giữa hai nước.
Ngày 10/5, Ấn Độ và Pakistan – hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân – đồng ý ngừng bắn sau bốn ngày giao tranh căng thẳng, dưới sức ép ngoại giao từ Mỹ. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại khu vực biên giới, và Ấn Độ và Pakistan cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận.
Căng thẳng Ấn Độ-Pakistan leo thang trong những tuần gần đây kể từ sau cuộc tấn công hôm 22/4 ở Pahalgam, thuộc phần Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến 26 du khách thiệt mạng.
Pakistan tuyên bố phát động chiến dịch quân sự quy mô nhằm đáp trả các cuộc không kích của Ấn Độ, đánh dấu bước leo thang mới trong quan hệ hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân.
Theo hãng thông tấn Reuters trích lời hai quan chức Mỹ giấu tên, một máy bay chiến đấu J-10 do Trung Quốc sản xuất, biên chế trong không quân Pakistan, đã bắn rơi ít nhất hai máy bay quân sự Ấn Độ vào ngày xung đột leo thang 7/5, sự kiện đánh dấu lần đầu tiên tiêm kích do Trung Quốc sản xuất tham chiến thực tế và chiến thắng trên không.
Một trong những trận không chiến kéo dài và quy mô nhất trong lịch sử hiện đại vừa nổ ra giữa Ấn Độ và Pakistan vào rạng sáng 7/5, khiến căng thẳng giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân leo thang nghiêm trọng.
Ngày 8/5, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam rà soát kế hoạch khai thác nhằm bảo đảm an toàn trong bối cảnh đang xảy ra xung đột quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan.
Căng thẳng Ấn Độ – Pakistan bùng phát dữ dội sau loạt không kích và pháo kích qua biên giới, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu quân sự toàn diện giữa hai cường quốc hạt nhân Nam Á.
Ngày 7/5, căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad leo thang nguy hiểm sau khi Ấn Độ phát động chiến dịch không kích "Sindoor" vào lãnh thổ Pakistan, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Sau sự việc, cộng đồng quốc tế đã ngay lập tức đồng loạt kêu gọi hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân kiềm chế.
Ngày 7/5/2025, nhiều nước đã lên tiếng hối thúc Pakistan và Ấn Độ giảm leo thang căng thẳng sau khi Ấn Độ không kích vào nhiều địa điểm trên lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan quản lý.
Ngày 7/5, Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu Đại biện Ấn Độ tại Islamabad sau khi New Delhi tiến hành nhiều đợt tập kích nhằm vào lực lượng khủng bố trong lãnh thổ Pakistan.
Theo số liệu cập nhật của Pakistan, ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 46 người khác bị thương sau khi Ấn Độ tiến hành các vụ không kích nhằm vào 6 khu dân cư ở nước này.
Ngày 7/5, Ấn Độ tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Pakistan gọi đây là “hành động chiến tranh trắng trợn”, trong bối cảnh bạo lực bùng phát dữ dội giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Thủ tướng Shehbaz Sharif khẳng định Pakistan có mọi quyền đáp trả mạnh mẽ đối với hành động của Ấn Độ, đồng thời kêu gọi "toàn thể đất nước sát cánh cùng lực lượng vũ trang Pakistan”.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/5 cho biết Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã điện đàm với Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar, bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng leo thang giữa Islamabad và New Delhi sau vụ tấn công ngày 22/4 tại khu nghỉ dưỡng Pahalgam, Kashmir. Nga khẳng định sẵn sàng hỗ trợ tìm giải pháp chính trị nếu cả hai bên đều mong muốn.
Ngày 3/5, giới chức Ấn Độ tuyên bố cấm nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ hoặc quá cảnh qua Pakistan, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai nước láng giềng leo thang sau vụ tấn công nhằm vào du khách ở vùng tranh chấp Kashmir.
Trước nguy cơ xung đột quân sự cận kề, Pakistan phát đi tín hiệu báo động cao độ dọc Đường Kiểm soát với Ấn Độ, khơi dậy lo ngại về một cuộc khủng hoảng khu vực mới tại Kashmir.
Ngày 30/4, chính phủ Pakistan tuyên bố họ có thông tin tình báo đáng tin cậy cho thấy Ấn Độ đang chuẩn bị tiến hành tấn công quân sự trong vòng 24–36 giờ tới, lấy lý do Pakistan đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường khiến 26 du khách thiệt mạng ở khu vực biên giới Kashmir hôm 22/4.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vừa tiến hành các cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.
Trung Quốc ngày 28/4 kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế sau cuộc tấn công khủng bố ở khu vực Kashmir - phần do Ấn Độ kiểm soát. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nêu rõ: Với tư cách là nước láng giềng của cả Ấn Độ và Pakistan, Trung Quốc hy vọng hai nước sẽ kiềm chế và hoan nghênh mọi biện pháp làm giảm căng thẳng.
Thủ tướng Pakistan kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế trung lập sau vụ tấn công khủng bố ở Kashmir khiến ít nhất 26 người thiệt mạng, đồng thời bác bỏ cáo buộc từ Ấn Độ.
Ngày 26/4, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif kêu gọi mở một cuộc điều tra trung lập về vụ tấn công khủng bố hôm 22/4 tại Pahalgam, khu vực Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif cũng tuyên bố Pakistan sẵn sàng hợp tác điều tra quốc tế liên quan vụ khủng bố, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ cho rằng có yếu tố Pakistan trong vụ tấn công.
Ngày 25/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tại Jammu và Kashmir, Ấn Độ, và kêu gọi truy cứu trách nhiệm các thủ phạm. HĐBA cũng tái khẳng định rằng khủng bố là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình quốc tế và yêu cầu các quốc gia hợp tác để đưa những kẻ liên quan ra công lý.