Bố mẹ mất sớm, từ năm 12 tuổi, Ðinh Quang Bào xa gia đình, học nghề may da trong một xưởng may nhỏ ở Hà Nội. Ðến năm 1954, xưởng may giải thể, ông Bào vào tổ may quân nhu. Từ đó, dù nhiều lần chuyển nơi làm việc, ở Hợp tác xã may, Xí nghiệp May 40 hay ở Cục Công nghiệp Hà Nội, ông Bào luôn gắn bó với chiếc máy may, với những tấm da, tấm vải. Ðầu những năm 90 của thế kỷ 20, được về hưu nhưng ông Bào vẫn gắn bó với nghề da, nghề tổ của quê hương Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Mong muốn vực dậy nghề truyền thống, tạo công ăn việc làm cho người dân đã thôi thúc ông thành lập doanh nghiệp với cái tên giản dị Ladoda (viết tắt của "Làm đồ da").
Nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp, ông Bào kể, lúc đầu, cả gia đình ông góp được khoảng 40 triệu đồng, mua được ba máy khâu, lập xưởng sản xuất ngay trong căn nhà chỉ rộng 30 m2 ở số 39 phố Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm). Sản phẩm có chất lượng tốt, người dân tìm đến mua ngày càng đông, doanh thu tăng đáng kể. Chỉ sau vài năm, ông Bào đã có đủ vốn để về Kiêu Kỵ mua lại khu nhà xưởng rộng 2.000 m2 của Hợp tác xã may da Thành Công bị giải thể. Sau khi sửa sang lại nhà xưởng, ông mở các lớp đào tạo công nhân cho công ty. Xã Kiêu Kỵ vốn có nghề may da truyền thống hơn 170 năm, những người dân ở đây nhanh chóng thạo nghề, có việc làm ổn định trong công ty Ladoda. Nhiều người dân ở các khu vực lân cận cũng tìm đến xin việc. Năm 2003, khi số lượng công nhân lên tới gần 400 người, công ty đã xây dựng thêm nhà máy trên diện tích 3 ha tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và tạo nhiều công ăn việc làm hơn. Công ty luôn xác định "Chất lượng sản phẩm là sự sống còn của doanh nghiệp". Thương hiệu Ladoda không chỉ được người tiêu dùng trong nước yêu mến mà đã từng bước chinh phục cả thị trường quốc tế. Sản phẩm của công ty được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 từ năm 2001 và 20 năm liên tục được người tiêu dùng bình chọn là "Hàng Việt Nam chất lượng cao"...
Ông Ðinh Quang Bào luôn dành sự quan tâm chu đáo cho người lao động công ty. Công ty đã có nhà ăn tập thể miễn phí phục vụ công nhân ăn giữa ca. Ông Bào cũng dành hẳn 1ha đất để trồng trọt, chăn nuôi tạo nguồn thực phẩm sạch cho công nhân. Khi chuyển về Hưng Yên, công ty đã dành hẳn 3.000 m2 để xây nhà tập thể miễn phí cho công nhân. Người nào muốn thuê nhà bên ngoài thì được công ty hỗ trợ tiền thuê nhà, tiền điện. Mức lương trung bình của công nhân tại đây là hơn 6,4 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm, công ty dành khoảng 500 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình nghèo, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.
Với những đóng góp nêu trên, ông Ðinh Quang Bào đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, từ năm 2013 đến 2015 được tặng Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội, Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2015. Công ty Ladoda được tặng Huân chương Lao động hạng nhì năm 2011, Cờ thi đua xuất sắc thành phố năm 2013; Bằng khen của Chính phủ năm 2014; Bằng khen của thành phố năm 2015.
Năm nay, ở tuổi 80, ông Ðinh Quang Bào được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú. Vui mừng khi nhận được danh hiệu này, ông chia sẻ: "Tôi sẽ làm hết sức mình để đưa ngành da của Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung tiếp tục phát triển. Tất cả những kiến thức, kỹ thuật kinh nghiệm về nghề tôi sẽ truyền đạt lại cho anh em công nhân để duy trì phát triển ngành da".