Nhạc Việt 2013 -

Ngọt ngào giấc mơ “xuất ngoại”

Cuối tháng 11 vừa qua, trái tim người hâm mộ Việt Nam như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, khi cái tên Thu Minh được xướng lên ở hạng mục Nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á (Best Asian Artist Award) tại Lễ trao giải MAMA (Mnet Asian Music Award) 2013. Tròn một năm về trước, cũng trên sân khấu rực rỡ của MAMA 2012, giọng ca Mỹ Tâm đã vinh dự là người Việt Nam đầu tiên giơ cao giải thưởng danh giá này. Một ngọn lửa hy vọng đã được nhen lên từ những đốm lửa nhỏ như thế.

Ca sĩ Thu Minh.
Ca sĩ Thu Minh.

Những đốm lửa đầu tiên

Năm 2013, làng nhạc đã chứng kiến nhiều tín hiệu vui, khi các nghệ sĩ trong nước bắt đầu mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ra ngoài dải đất hình chữ S. Có thể kể đến nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hồng Thuận, với bản hợp đồng hợp tác ký kết với Công ty giải trí Hàn Quốc Haera, Inc & KJ Entertainment. Mười ca khúc, đã từng lọt vào hàng hit của chàng nhạc sĩ trẻ như Tìm lại giấc mơ, Sao ta im lặng, Bảy sắc cầu vồng, Xinh tươi Việt Nam... sẽ được chuyển ngữ và sử dụng tại chính cái nôi của K-Pop. Không chỉ vậy, anh cũng sẽ sáng tác một số tác phẩm mới, với hai hình thức: hoặc viết nhạc và lời Việt để phía bạn dịch ra tiếng Hàn, hoặc chỉ thực hiện giai điệu, phần ca từ do phía Hàn Quốc đảm trách.

Tuy là một boy-band tuổi đời rất trẻ, 365 Band đã nhanh chóng chinh phục được đông đảo khán giả trẻ trong nước. Sản phẩm mới - MV Get on the floor, không chỉ khiến V-Pop chao đảo mà còn được sự đón nhận nồng nhiệt tại nhiều quốc gia. Ðặc biệt, MV này đã có cơ hội xuất hiện trên Seed FM Radio (đài phát thanh hàng đầu Thái-lan) và Pop Asia TV (một kênh truyền hình nổi tiếng của Ô-xtrây-li-a). Trước nhóm 365, chỉ có nghệ sĩ gốc Việt Thanh Bùi được Pop Asia TV ưu ái giới thiệu sản phẩm âm nhạc, sau khi anh lọt vào top 8 của cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc Australian Idol 2008.

Giọng ca giàu nội lực Tùng Dương vừa kết hợp với nghệ sĩ Pháp gốc Việt Nguyên Lê - một bậc thầy nhạc jazz để có Ðộc đạo - một album “đa thể loại nhưng vẫn được cột chặt trên nền hòa âm world music”. Ðược thực hiện trong phòng thu châu Âu với những thiết bị tối tân, Tùng Dương sẽ song ca cùng hai tên tuổi lớn Julia Sarr và Tom Diakite trong một sản phẩm âm nhạc “mang tính tư tưởng” - chữ dùng của Tùng Dương. Và album này, đương nhiên sẽ phát hành tại Pháp, một thị trường vô cùng khó tính.

MV Hãy thứ tha cho em được ca sĩ Hồ Ngọc Hà phát hành với ba phiên bản khác nhau. Với đĩa đơn này, Hà Hồ nhắm tới đối tượng khán thính giả trong khu vực (cụ thể là Trung Quốc, Thái-lan và Xin-ga-po), sau khi tạo cơn sốt trên các diễn đàn và kênh âm nhạc trong nước. Ðặc biệt chuyến biểu diễn tại chương trình Ngôi sao âm nhạc châu Á diễn ra tại Trung Quốc vào tháng tám vừa qua chính là bước khởi động cho tham vọng vươn ra thị trường âm nhạc thế giới trong thời gian sắp tới.

Ðược đánh giá thành công nhất, với chiến lược “xuất ngoại” được xây dựng bài bản nhất, cho đến thời điểm này chính là ca sĩ Mỹ Tâm. “Họa mi tóc nâu” đã đánh dấu mốc “đầu tiên” cho rất nhiều sự kiện của làng nhạc Việt.Năm 2006, gương mặt “Mỹ Tâm, ngôi sao nhạc rock n’ roll thế hệ mới của Việt Nam” đã xuất hiện trên bìa tờ tạp chí Pháp Match du Monde. Nửa năm sau đó, Tâm “xuất xưởng” Vút bay, sản phẩm âm nhạc đầu tiên hợp tác với Công ty Nurimaru Pictures (Hàn Quốc). Ðối tác nhiều kinh nghiệm này cũng đã đồng hành cùng Mỹ Tâm để tư vấn và hỗ trợ những sản phẩm âm nhạc sau này. Năm 2010, ABC News đã vinh danh chị trong danh sách “12 hiện tượng nhạc pop toàn cầu mà bạn chưa biết” (Global Pop Sensations You’ve never heard of). Rồi Ðánh thức bình minh, MV do Mỹ Tâm đồng sáng tác và đạo diễn được phát sóng trên kênh MTV châu Á (MTV Asian). Năm 2012, chị ghi thêm một “lần đầu tiên”, khi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được trang mạng nổi tiếng Youtube ký hợp đồng hợp tác. Ngoài danh hiệu Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất tại MAMA 2012 kể trên, Mỹ Tâm là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách bình chọn Những nghệ sĩ có hoạt động âm nhạc rộng khắp (Best Worldwide Act) của MTV châu Âu 2013 (MTV Europe Music Awards) và Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất thế giới (World’s Best Female Artist) của Giải thưởng âm nhạc thế giới 2013 (World Music Award)...

Sau Mỹ Tâm, Thu Minh tiếp tục được MAMA - giải thưởng được ví như “Grammy của khu vực Ðông Á” vinh danh nhờ những cống hiến cho âm nhạc trong năm 2013, bên cạnh nhiều tên tuổi lớn của làng nhạc khu vực như Quách Phú Thành (Hồng Công, Trung Quốc), SM-SH của In-đô-nê-xi-a, Tor Saksit của Thái-lan...

Giấc mơ đã gần lại

Nhiều năm về trước, V-Pop đã từng chứng kiến nỗ lực tự thân rất đáng ghi nhận của nhiều nghệ sĩ. Nhạc sĩ Tuấn Khanh đã đưa Trio 666 lên kênh truyền hình Rai (I-ta-li-a). Kasim Hoàng Vũ - thông qua đối tác Thái-lan, “xí phần” được một chỗ trên MTV châu Á. Mỹ Linh phát hành đĩa nhạc tại thị trường Nhật Bản. Nhạc sĩ Quốc Bảo, cây kèn saxophone Trần Mạnh Tuấn thử đưa sản phẩm lên ITunes, Amazon, eBay... Thế nhưng, ngoài những rào cản như sản phẩm âm nhạc phải chinh phục được khán giả toàn cầu nhờ tính đại chúng nhưng vẫn phải có nét riêng biệt, hay ca khúc phải được thể hiện bằng tiếng Anh, nghệ sĩ ngày ấy còn phải đối mặt với vấn đề chuẩn mực kỹ thuật, chất lượng âm thanh chưa đạt yêu cầu.

Giờ thì nghệ sĩ Việt đã vượt qua được những khó khăn tưởng chừng như nan giải ấy. Muốn tiệm cận với xu hướng làm MV thế giới ư? Xin mời hợp tác với các công ty nước ngoài giàu kinh nghiệm! Thành công về cả nghệ thuật lẫn thương mại mà Vút bay của Mỹ Tâm đạt được là một minh chứng cụ thể, khi sự góp sức của ê-kíp Hàn Quốc đã giúp chị có được một sản phẩm âm nhạc với phong cách cực kỳ cuốn hút. Sau giọng ca “họa mi”, hàng loạt đồng nghiệp như Hồ Ngọc Hà, Mỹ Linh, Hoàng Hải... đã tin tưởng giao trọn ca khúc cho các nhà sản xuất nước ngoài. Ca sĩ trẻ Nam Cường còn đầu tư cả tháng trời sang học hỏi kỹ năng thanh nhạc, vũ đạo ở xứ sở kim chi. Over được Trang Pháp quay tại châu Âu, Gạt đi nước mắt của Bảo Thy thu hình tại Thái-lan, Dương Triệu Vũ quay Mộng mị tại Nga, Ðợi chờ một tình yêu được V Music thực hiện tại Hàn Quốc... Cầu kỳ hơn, nhiều nghệ sĩ đã chọn phòng thu chất lượng cao ở nước ngoài để sản phẩm bảo đảm đạt chuẩn như Tùng Dương với dự án Ðộc đạo kể trên.

Ðã xuất hiện những ca khúc do người Việt sáng tác vươn ra khỏi tầm khu vực và chinh phục được công chúng quốc tế. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với bản hợp đồng kể trên hay nhạc sĩ người Ô-xtrây-li-a gốc Việt Thanh Bùi. Những ca khúc của anh, được những giọng ca nổi tiếng thế giới thể hiện như Party in the City (Jimi Blue), I won’t hold back (Arashi), Picture of you (TVXQ) hay Gravity (Cherine Nourine)... đã mang lại niềm tự hào cho công chúng yêu nhạc Việt.

Tuy con đường đến với bè bạn năm châu còn xa xôi và rất đỗi gập ghềnh nhưng với những đốm lửa nhỏ thắp lên trong năm 2013, người hâm mộ đã có thể xây đắp một giấc mơ ngọt ngào. Về một V-Pop 2014 vươn mình thành công ra ngoài biên giới.

Mỹ Tâm là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách bình chọn Những nghệ sĩ có hoạt động âm nhạc rộng khắp (Best Worldwide Act) của MTV châu Âu 2013