Tỷ giá USD/VND đối mặt với áp lực tăng trong quý I năm nay. (Ảnh: NGUYỄN NAM)

Linh hoạt điều hành, bảo đảm mục tiêu bình ổn tỷ giá

Từ đầu năm tới nay, tỷ giá liên tục duy trì xu hướng tăng. Ngày 9/4, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là 24.037 VND/USD, tăng thêm 17 đồng so với mức niêm yết một tuần trước đó. Giá mua USD tại các ngân hàng thương mại cũng dao động trong khoảng 24.715-24.805 VND/USD, còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 25.110- 25.135 VND/USD.
Ống thép Hòa Phát được đóng gói xuất khẩu sang Nhật Bản.

Hòa Phát xuất khẩu lô hàng ống thép đầu tiên vào chuỗi hệ thống bán lẻ của Nhật Bản

Sáng 1/3, Tập đoàn Hòa Phát cho biết, đầu xuân mới Giáp Thìn 2024, ngoài việc thực hiện các đơn hàng xuất khẩu đi Mỹ, Australia, Canada, doanh nghiệp vừa xuất khẩu lô hàng ống thép Hòa Phát đầu tiên vào chuỗi hệ thống bán lẻ với hơn 1.200 cửa hàng trên khắp Nhật Bản, phục vụ nhu cầu của người dân xứ sở hoa anh đào.
Tỷ giá ngày 18/9: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhẹ 10 đồng

Tỷ giá ngày 18/9: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhẹ 10 đồng

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô-la Mỹ (USD) sáng 18/9 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.046 đồng/1 USD, tăng 10 đồng so với phiên giao dịch cuối tuần trước. So với cách đây một tuần, tỷ giá trung tâm đã tăng 41 đồng. Tại các ngân hàng thương mại nhà nước, tỷ giá đồng đôla Mỹ, Euro và bảng Anh tăng.
Ảnh minh họa.

Tỷ giá 16/8: Đồng USD tiếp tục tăng, giá bán USD của Ngân hàng Nhà nước vượt mốc 25.000 đồng

Sáng nay, 16/8, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 23.918 VND/USD, tiếp tục tăng 37 đồng so với phiên trước. Tỷ giá bán USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 25.063 đồng/1 USD, tiếp tục tăng 38 đồng/1 USD, duy trì mốc trên 25.000 đồng/1 USD thiết lập hôm qua.
Những việc cần làm ngay (Bài 26)

Những việc cần làm ngay (Bài 26)

Đảng và Nhà nước ta đang tập trung sức tháo gỡ để giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất, cởi trói cho kinh tế quốc doanh, khuyến khích các thành phần kinh tế khác đẩy mạnh sản xuất hàng hóa. Trên thị trường đã xuất hiện nhiều mặt hàng mới, chủng loại đa dạng, phong phú, kiểu dáng đẹp, chất lượng ngày càng được nâng lên. Đó là điều đáng mừng.