Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Sáng 1/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024). Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh tới dự và phát biểu ý kiến tại buổi lễ.
Các cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc".

Trà Vinh: Họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Chiều 22/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024) và biểu dương, khen thưởng các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh toàn diện.
Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

Hơn 21 nghìn tin, bài tuyên truyền hoạt động của Bộ đội Biên phòng, nhân dân biên giới

Chiều 20/2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức gặp mặt báo chí đầu xuân. Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng đồng chủ trì buổi gặp mặt. 
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 543 (Quân khu 2) thi đua huấn luyện ghép phà.

Luyện giỏi, rèn nghiêm mừng ngày truyền thống

Những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10, đến các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 2, chúng tôi được chứng kiến không khí thi đua sôi nổi luyện giỏi, rèn nghiêm chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946-19/10/2023). Mặc dù thời điểm cuối năm có nhiều nhiệm vụ cùng triển khai thực hiện, nhưng cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực thi đua phấn đấu để đạt kết quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang Quân khu 2: “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”.
Quang cảnh buổi lễ.

Xây dựng lực lượng An ninh kinh tế vững mạnh toàn diện, phục phát triển đất nước nhanh và bền vững

Sáng 13/5, tại Hà Nội, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (13/5/1953-13/5/2023), vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự buổi lễ.
Các đại biểu tham quan trưng bày tại buổi khai mạc.

Khai mạc Triển lãm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 7/10, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Xuất bản Việt Nam cùng các đơn vị nhà xuất bản, công ty phát hành sách phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành (10/10/1952-10/10/2022) tại Đường sách Thành phố.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Chiều 8/9, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, chủ trì buổi gặp mặt Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (12/9/1962-12/9/2022) và trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ.

Mít-tinh kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

Ngày 1/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 3 điểm cầu (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch nước gửi Thư nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai Việt Nam

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946-22/5/2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có Thư thân ái gửi tới đồng bào và chiến sĩ cả nước, các lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn lời thăm hỏi động viên ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tình nguyện viên trao nhu yếu phẩm của chương trình “Triệu bữa cơm” tặng ngươi dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh.

Khởi động 65 ngày thi đua cao điểm của thanh niên Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phát động 65 ngày thi đua cao điểm trong tuổi trẻ cả nước, với nhiều nội dung như thi trực tuyến tìm hiểu về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các giải thưởng “15 tháng 10”, “Thanh niên sống đẹp” và chuỗi hoạt động hỗ trợ thanh niên vượt dịch.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi tọa đàm.

Triển lãm, tọa đàm sách kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Sáng 15-11, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trưng bày, triển lãm sách và tọa đàm giới thiệu cuốn sách “Xây dựng và quản trị thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong cách mạng công nghiệp 4.0”. Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đến dự.