Có điện chiếu sáng, bản làng vùng biên giới huyện Minh Hóa (Quảng Bình) thêm vui.

“Ánh sáng vùng biên” bừng chiếu bản làng

Mô hình “Ánh sáng vùng biên” do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình triển khai trong những năm qua đã giúp cho các bản, làng xa xôi sáng bừng ánh điện. Công trình dân sinh có ý nghĩa nhân văn này góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao đời sống tinh thần người dân trên hai tuyến biên giới, tăng cường sự gắn bó giữa bộ đội và đồng bào để cùng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Trung úy Ngô Văn Chiến, Chủ tịch Hội cựu doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh huyện Yên Phong (người mặc quân phục) chuyện trò cùng tác giả.

Trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội

Sức khỏe yếu hơn, bệnh tật nhiều hơn cho nên hầu hết người nghỉ hưu theo chế độ đều thụ hưởng thành quả công tác của mình là lĩnh lương hưu hằng tháng rồi sống thảnh thơi bên gia đình. Nhưng những hội viên Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng huyện Yên Phong (Bắc Ninh) còn tham gia nhiều việc có ích cho xã hội.
Ban tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền cho học sinh Con Cuông.

Phòng ngừa di cư trái phép sang Australia cho người dân và học sinh miền núi Nghệ An

Tại xã biên giới Môn Sơn, huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa phối hợp Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và chính quyền địa phương tổ chức chương trình truyền thông “phòng chống di cư trái phép từ Việt Nam sang Australia bằng tàu thuyền” cho người dân và học sinh trên địa bàn xã Môn Sơn và vùng lân cận.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) và Đại đội Biên phòng 311 và 312 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khammouane) chụp ảnh lưu niệm bên mốc giới số 522.

[Ảnh] Hành trình kiểm tra cột mốc biên cương trên đỉnh Giăng Màn

Để bảo vệ bình yên vùng biên cương Tổ quốc, ngoài các chuyến hành quân kiểm tra cột mốc quốc giới thường xuyên, định kỳ theo thời gian, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khammouane (Lào) tổ chức chuyến tuần tra song phương trên tuyến biên giới và kiểm tra các mốc giới 2 bên.
Quang cảnh hội nghị.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk rút kinh nghiệm trong huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Ngày 4/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác bảo đảm vật chất, trường bắn, thao trường huấn luyện quý I/2024. Đại tá Nguyễn Công Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chỉ đạo hội nghị.
Đồn Biên phòng Mỹ Lý huy động lực lượng xuống địa bàn phối hợp người dân lợp lại mái nhà do giông lốc và mưa đá gây ra.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp dân khắc phục hậu quả giông lốc, mưa đá

Để giúp nhân dân trên địa bàn nhanh chóng ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả giông lốc, mưa đá, các Đồn Biên phòng Mỹ Lý và Nhôn Mai (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã huy động lực lượng xuống địa bàn nắm tình hình thiệt hại, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng khắc phục hậu quả.
Thiếu úy, ca sĩ Phạm Kiều Huyền: Mỗi lần đến biên cương, lòng tôi như thắt lại…

Thiếu úy, ca sĩ Phạm Kiều Huyền: Mỗi lần đến biên cương, lòng tôi như thắt lại…

Trở về từ cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2023” với giải thưởng “Giọng hát ấn tượng nhất”, Thiếu úy, ca sĩ Phạm Kiều Huyền (Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng) đang tràn đầy sự tự tin, niềm hứng khởi với con đường âm nhạc phía trước. Thời gian công tác tại Đoàn Văn công Văn công Bộ đội Biên phòng chưa dài, nhưng đã cho chị những trải nghiệm quý giá để nhân thêm tình yêu, niềm tin với công việc ca hát đầy thử thách phía trước.
“Gian hàng xanh đổi rác lấy quà” hưởng ứng chống rác thải nhựa

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Ngày thành lập Đoàn ở Sóc Trăng

Hưởng ứng "Tháng thanh niên", "Tháng Ba biên giới" và chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Đoàn thanh niên các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp Đoàn thanh niên các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về nhân dân và học sinh khu vực biên giới.
Các đơn vị Cụm thi đua số 3 Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk ký cam kết thi đua đặc biệt chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk .

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh

Chiều 21/3, tại cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Cụm thi đua số 3 tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024) với chủ đề: “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm, huyện Cao Lộc giúp dân làm đường vào thôn bản.

Đổi thay trên vùng biên giới Lạng Sơn

Với nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của người dân, việc triển khai xây dựng nông thôn mới ở các xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả tích cực. Diện mạo nông thôn vùng biên không ngừng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.
Toàn cảnh hội nghị.

Rút kinh nghiệm công tác phòng, chống khai thác IUU, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên khu vực biên giới biển Nghệ An

Chiều 18/3, tại đồn Biên phòng Diễn Thành, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm trên khu vực biên giới biển.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) hỗ trợ nhân dân làm đường giao thông.

Tạo động lực để nhân dân biên giới vươn lên thoát nghèo

Đồn Biên phòng Tam Hợp đứng chân trên địa bàn xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, có nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài 25,724 km, cùng bốn cột mốc (từ cột số 425 đến 428) và năm cọc dấu, tiếp giáp với huyện Thoong My Xay, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước bạn Lào.
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Sóc Trăng phát động thi đua kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 6/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động đợt thi đua với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Cao điểm kéo dài đến ngày 7/5/2024 nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).
Gặp những người lính mang quân hàm xanh tỉnh Bắc Ninh

Gặp những người lính mang quân hàm xanh tỉnh Bắc Ninh

Dẫu đã gần 90 mùa xuân cuộc đời song mỗi năm cứ vào tháng ba dương lịch là Trung tá Phùng Đắc Sinh, nghỉ hưu tại Thôn Thi, xã Đào Viên, thị xã Quế Võ, nguyên sĩ quan Bộ đội Biên phòng lại nhớ về những năm tháng thời trai trẻ trên biên cương. Hôm nay, ông không khỏi bồi hồi khi nhận giấy mời gặp mặt Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Công an Nhân dân vũ trang (Bộ Đội Biên phòng Việt Nam ngày nay) (3/3/1959-3/3/2024) và 5 năm thành lập Ban Liên lạc Truyền thống Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bắc Ninh.
Bộ đội Biên phòng Bình Phước giúp các em học sinh đến trường.

Thành lũy thép trên tuyến biên giới Đông Nam Bộ

Bình Phước có tuyến biên giới dài 258,939 km, với bốn cặp cửa khẩu, một lối mở và nhiều đường mòn qua lại biên giới, gồm 15 xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập. Bình Phước xác định việc xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và của cả hệ thống chính trị; trong đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng là nòng cốt, sát cánh với nhân dân bảo vệ khu vực biên giới của tỉnh vững mạnh.
Ca sĩ trẻ Mai Chi trong một tiết mục biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng.

Ca sĩ- chiến sĩ Mai Chi, tiếng hát của “những núi cao và biển xa”

Tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân 2023 vừa qua, trong bốn Huy chương vàng của Đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng, có một huy chương dành cho giọng hát trẻ Mai Chi với bản trường ca “Mạch nguồn” của Thiếu tướng- nhạc sĩ Đức Trịnh. Cả Nhà hát Quân đội buổi ấy rào rạt tiếng vỗ tay khen ngợi giọng hát xuất sắc của bộ đội Biên phòng.