Luyện giỏi, rèn nghiêm mừng ngày truyền thống

Những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10, đến các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 2, chúng tôi được chứng kiến không khí thi đua sôi nổi luyện giỏi, rèn nghiêm chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946-19/10/2023). Mặc dù thời điểm cuối năm có nhiều nhiệm vụ cùng triển khai thực hiện, nhưng cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực thi đua phấn đấu để đạt kết quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang Quân khu 2: “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 543 (Quân khu 2) thi đua huấn luyện ghép phà.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 543 (Quân khu 2) thi đua huấn luyện ghép phà.

Những ngày này, từ sở chỉ huy Sư đoàn 316 đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn, ở đâu chúng tôi cũng thấy không khí làm việc rất sôi nổi, khẩn trương, nghiêm túc. Đơn vị đang chuẩn bị bước vào thời điểm quan trọng nhất trong năm - giai đoạn diễn tập, nhằm đánh giá thực chất, toàn diện kết quả huấn luyện trong năm nay.

Chính vì vậy, cả Sư đoàn đã và đang tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Từ chiến sĩ binh nhất, binh nhì đến cán bộ Sư đoàn đều tất bật chạy đua với thời gian để thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất. Thực hiện khẩu hiệu thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm mừng ngày truyền thống”, “Vượt nắng, thắng mưa”, cho nên nhiều hôm các cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng phải làm việc thông trưa hoặc xuyên đêm.

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 316, cho biết: Cuộc diễn tập TM23 theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quân khu 2 lần này có nhiều nét mới, trong đó nhằm đánh giá vai trò của đội ngũ chỉ huy các cấp trong công tác phối hợp hiệp đồng, thực hành chỉ huy diễn tập ở địa hình rừng núi.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập “tiến công địch phòng ngự lâm thời ở địa hình rừng núi”, bao gồm cơ quan Sư đoàn, các trung đoàn và năm lữ đoàn binh chủng của Quân khu 2, trong đó có Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174 thực binh bắn chiến đấu. Chỉ huy Sư đoàn đã quyết định điều chỉnh kế hoạch huấn luyện tháng 10 thành huấn luyện chuyên sâu, phục vụ cuộc diễn tập, như: Tập trung huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật; động tác cơ động, vượt sông bằng phà; huấn luyện bổ sung ăn ở dã ngoại, rèn thể lực, công tác tham mưu, tác chiến…

Mặc dù cường độ làm việc rất căng thẳng, nhưng cán bộ, chiến sĩ ai nấy đều phấn khởi, hăng hái tham gia bằng tình cảm và trách nhiệm của mình với đơn vị. Chính trong lúc gian khó, vất vả đã thể hiện rõ bản lĩnh, trình độ, kinh nghiệm của người chỉ huy các cấp.

Không chỉ ở Sư đoàn 316, những ngày này tại Lữ đoàn Công binh 543 cũng như các lữ đoàn binh chủng trong Quân khu, không khí huấn luyện, luyện tập cũng diễn ra sôi nổi, khẩn trương. Thượng tá Nguyễn Doãn Mạnh, Phó Lữ đoàn trưởng-Tham mưu trưởng Lữ đoàn 543 chia sẻ: Theo chỉ đạo của Quân khu, cuộc diễn tập TM23 ngoài việc vận hành cơ chế của chỉ huy và các cơ quan lữ đoàn, Tiểu đoàn 4 phải bảo đảm thực hành vượt sông bằng phà PMP nặng 60 tấn cho lực lượng, trang bị, khí tài của cơ quan Quân khu, Sư đoàn 316 và các lữ đoàn binh chủng.

Do điều kiện thời gian ngắn cho nên cường độ làm việc yêu cầu rất cao, mỗi ngày cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải huấn luyện, làm việc từ 10 đến 12 giờ với quân số 100% và hơn 20 đầu phương tiện. Yêu cầu của cấp trên là huấn luyện vượt sông nhưng vẫn cần phải hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động đường thủy của người dân và doanh nghiệp, cho nên chỉ huy đơn vị đã hiệp đồng chặt chẽ với quản lý bến phà để tổ chức điều tiết, huấn luyện.

Đến các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 2 trong những ngày đầu tháng 10, từ cơ quan cấp chiến dịch Quân khu, cơ quan sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, đơn vị chủ lực, bộ đội địa phương, nhà trường, kho xưởng, doanh nghiệp, bệnh viện, khối tư pháp…, không khí làm việc diễn ra rất hào hứng, sôi nổi với các phong trào thi đua. Các đơn vị đều có chung một quyết tâm, thi đua lập thành tích cao nhất mừng ngày truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang Quân khu 2.