Bước chuyển bền vững cho ngành hàng thủy sản chiến lược
Giá cá tra nguyên liệu đang duy trì ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, mang lại lợi nhuận đáng kể cho người nuôi, tạo động lực cho hoạt động chế biến, xuất khẩu thủy sản.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#ngành thủy sản
Có 32 kết quả
Giá cá tra nguyên liệu đang duy trì ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, mang lại lợi nhuận đáng kể cho người nuôi, tạo động lực cho hoạt động chế biến, xuất khẩu thủy sản.
Chiều 21/5, tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình (VMS) cho tàu cá trên địa bàn tỉnh.
Với tiềm năng mặt nước lớn, định hướng chính sách rõ ràng, việc khai mở “kho báu” nuôi trồng thủy sản trên các hồ chứa là một hướng đi đột phá, được kỳ vọng đến năm 2030 sẽ đem lại giá trị khoảng 16.000 tỷ đồng/năm, tạo sinh kế bền vững cho hơn 80.000 lao động tại các địa phương.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 815/QĐ-TTg ngày 7/5/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản.
Những ngày đầu tháng 5/2026, tại Cảng cá Trần Đề, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ không khí lao động diễn ra khẩn trương, phản ánh rõ nét nhịp phát triển sôi động của kinh tế biển địa phương.
Trong bối cảnh thị trường thế giới chịu ảnh hưởng bởi nhiều biến số như tình hình địa chính trị, giá xăng dầu và phí logistics tăng cao, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi tăng trưởng mạnh mẽ “3 con số” ở một số thị trường mới trong những tháng đầu năm là một tín hiệu đáng mừng.
Bất chấp biến động của thương mại toàn cầu, ngành thủy sản Việt Nam tiếp tục đón nhận tin vui ngay từ những tháng đầu năm. Khả năng thích ứng nhanh, phát triển theo hướng bền vững sẽ là những yếu tố then chốt để xuất khẩu thủy sản duy trì đà tăng trưởng tích cực trong thời gian tới.
Chiều 3/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 32 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Theo kế hoạch, năm 2026, ngành thủy sản phấn đấu đạt tổng sản lượng trên 10 triệu tấn, tăng khoảng 0,6% so với năm 2025. Trong đó, sản lượng khai thác khoảng 3,75 triệu tấn, giảm 2,1%; nuôi trồng đạt 6,25 triệu tấn, tăng 2,2%. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản dự kiến đạt khoảng 11,5 tỷ USD.
Năm 2025, dù chịu tác động nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu và biến động thị trường thế giới, ngành thủy sản Việt Nam vẫn giữ đà tăng trưởng, là điểm sáng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Phóng viên Báo Nhân Dân trao đổi với ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Thủy sản và Kiểm ngư, về kết quả này và định hướng năm 2026.
Chiều 9/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 25 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Ba cơn bão liên tiếp trong các tháng 10 và 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất thủy sản tại nhiều địa phương, với tổng giá trị tổn thất ước trên 5.200 tỷ đồng. Trước thách thức chồng chất, ngành thủy sản đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi ngắn hạn và tái cấu trúc dài hạn.
Trước yêu cầu cấp bách trong việc gỡ “thẻ vàng” cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh đang đồng loạt vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp mạnh từ đổi mới tuyên truyền đến quản lý, giám sát, xử lý vi phạm.
Tối 16/11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Lễ khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II-năm 2025, với chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng-Vị biển” đã diễn ra long trọng và ấn tượng.
Ngành hàng cá tra Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu thế giới về sản lượng cá tra đạt chứng nhận ASC, tiếp tục mở rộng thị phần tại các thị trường cao cấp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp và hộ nuôi trồng thủy sản cần nhanh chóng thích ứng với bộ tiêu chuẩn ASC mới, trong đó có thêm những quy định và yêu cầu kỹ thuật khắt khe.
Các sản phẩm thủy sản Việt Nam được tiêu thụ rộng rãi trên thế giới, thị trường bao phủ 5 châu lục với hơn 170 quốc gia, nhưng lại đang khó cạnh tranh ngay trên “sân nhà”.