Ngày 3/12, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) và Thương vụ Thụy Điển phối hợp tổ chức phiên làm việc chuyên đề “Hệ thống điện linh hoạt và bền vững - Bí quyết công nghệ từ Thụy Điển”.
Trong hai ngày, 27 và 28/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Hội Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực toàn quốc 2025 và Triển lãm Techshow 2025.
Ngày 26/11, tại Hà Nội, Bộ Công thương và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo "Tình hình phát triển ngành điện Việt Nam 2024-2025 với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị nghiên cứu, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện lực, năng lượng và các đối tác quốc tế.
Chỉ trong hơn 3 tuần trở lại đây, đã có hơn 3.000 lượt cán bộ, công nhân viên xung kích được Tổng Công ty Điện lực miền trung điều động kịp thời từ các đơn vị thành viên tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.
Đến 23 giờ 30 phút đêm 30/9, với sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị trong ngành, Công ty Điện lực Quảng Trị khôi phục cấp điện trở lại cho 97,6% khách hàng toàn tỉnh bị ảnh hưởng do lưới điện gãy đổ, hư hỏng sau bão số 10.
Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số phản ánh liên quan đến hóa đơn tiền điện, thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngành điện đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương phối hợp với chính quyền, công an và cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, thông tin minh bạch đến người dân.
Ngày 30/6, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong 6 tháng qua, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ, cùng các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt, các chỉ tiêu chính của TKV vẫn cơ bản đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.
Chiều 27/6, Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) công bố quyết định thành lập 6 Công ty Điện lực mới trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả vận hành và phù hợp với điều chỉnh địa giới hành chính, định hướng phát triển ngành điện trong giai đoạn mới.
Sáng 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Bành Cương Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hữu hạn Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hoa Điện Trung Quốc (CHEC).
Với mong muốn trở thành đối tác tài chính chiến lược đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành điện Việt Nam, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) tiếp tục triển khai và đẩy mạnh gói tài trợ chuỗi cung ứng ngành điện, cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, tối ưu cho các doanh nghiệp tham gia đấu thầu và thực hiện cácgói thầu, dự án, hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối là biểu tượng của tinh thần quyết tâm và sáng tạo của ngành điện Việt Nam. Đây là công trình đầu tiên trong lịch sử ngành điện được triển khai với quy mô khổng lồ, vượt qua mọi giới hạn về địa hình, thời tiết và thời gian. Kỳ tích này sẽ là bài học lớn cho các công trình trọng điểm trong tương lai, khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu.
Tháng 5/2023, sau nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung, Quy hoạch Điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt, mở ra không gian phát triển mới cho ngành điện Việt Nam. Quy hoạch điện VIII nêu rõ: Điện là ngành hạ tầng quan trọng, phát triển điện lực phải đi trước một bước, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Sau gần 20 năm thi hành và qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, Luật Điện lực năm 2004 đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc, không giải quyết hết các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Đây là nguyên nhân gây khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia.
Thu hút đầu tư vào ngành điện đang là vấn đề hết sức cấp bách. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính phải gấp rút sửa đổi Luật Điện lực nhằm tạo đột phá thể chế, khơi thông các vướng mắc, thu hút đầu tư, phát triển ngành điện, mạch nguồn cho phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Tỉnh Hà Giang có điều kiện địa hình phức tạp, dân cư sống thưa thớt nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc đưa điện về các thôn vùng cao. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực của chính quyền địa phương và ngành điện, tỉnh Hà Giang dần hiện thực hóa mục tiêu tất cả thôn vùng cao có điện.
Tiếp quản Thủ đô là một nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, đòi hỏi nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lực lượng cùng tham gia mới có thể hoàn thành tốt việc tiếp quản, bảo đảm được an ninh trật tự, làm cho nhân dân phấn khởi. Để sinh hoạt của nhân dân được ổn định thì điện, nước phải cung cấp cho dân bình thường không bị mất nước, mất điện.
Chiều 13/9, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận 1; Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) và Công ty Điện lực Sài Gòn phối hợp tổ chức Hội nghị thực hiện quy chế phối hợp ngành điện thành phố với cấp ủy, chính quyền quận 1 năm 2024.
Kỹ sư Phan Văn Ðiền, người đã gắn bó với ngành điện suốt 34 năm qua đã luôn nỗ lực hết mình, nghiên cứu, sáng tạo để không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn mà còn có nhiều sáng kiến làm lợi cho đơn vị hàng chục tỷ đồng.
Sáng 20/8, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm "Đột phá nào để thu hút đầu tư vào ngành điện" nhằm hệ thống hóa, phân tích, kiến giải, luận bàn về vấn đề thu hút đầu tư vào ngành điện, nhất là cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, cơ cấu giá và cách tính giá thành điện khi bán ra hiện nay; việc thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá điện trong nền kinh tế thị trường.
Với sức trẻ, năng động và trách nhiệm với cộng đồng, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã chung tay cùng chính quyền các cấp thực hiện nhiều phần việc, công trình an sinh phục vụ cộng đồng; qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố.
Trong thời đại công nghệ số phát triển vượt bậc, Công ty Điện lực Lào Cai không chỉ là một đơn vị cung cấp điện năng phục vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương mà còn là một đơn vị hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.
Chiều 13/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Cuộc làm việc được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở của EVN, kết nối trực tuyến tới các đơn vị thành viên của Tập đoàn.
Chiều 13/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình bảo đảm cung ứng điện năm 2024. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.
Nhằm tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng, thời gian qua, Công ty Ðiện lực Ðắk Nông (PC Ðắk Nông) chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Tại Hội nghị Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN lần thứ 41 (CAFEO-41) được tổ chức tại Bali, Indonesia từ ngày 21-23/11, Ban tổ chức đã trao chứng nhận cho 23 kỹ sư được công nhận kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN thuộc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC).
Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ Công thương cần dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch, nhanh chóng thực thi các giải pháp bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Ngày 31/10, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm về "Tính đúng, tính đủ để có giá điện phù hợp" để có cái nhìn tổng quan, sinh động, toàn diện về thực trạng nêu trên, việc giải bài toán về cấu thành giá điện giữa chi phí đầu vào và chi phí bán ra; so sánh giá bán điện trong sự tương quan về chi phí đầu vào với với các nước trong khu vực và trên thế giới, từ đó xác định những việc cần làm để có giá bán điện phù hợp, hướng tới cân đối, hài hòa được nhiều mục tiêu khác nhau.
Hà Giang là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, dân cư sống không tập trung cho nên việc kéo điện lưới quốc gia về các thôn vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm qua, với sự nỗ lực, tỉnh Hà Giang đã phối hợp chặt chẽ với ngành điện huy động tối đa nguồn lực để phấn đấu đến năm 2025, 100% các thôn vùng sâu, vùng xa được sử dụng điện lưới quốc gia.