Ngang nhiên đổ trộm đất, đá thải vào rừng tự nhiên

NDO - Lực lượng chức năng ở Bắc Kạn vừa phát hiện vụ việc đổ đất, đá thải sau san ủi phục vụ thi công dự án giao thông vào rừng tự nhiên tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể.
0:00 / 0:00
0:00
Đất, đá đổ trộm vùi lấp cây rừng tự nhiên. (Ảnh: NT)
Đất, đá đổ trộm vùi lấp cây rừng tự nhiên. (Ảnh: NT)

Thời gian gần đây, một số người dân xã Đồng Phúc (huyện Ba Bể) bức xúc trước việc nhà thầu thi công đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể đổ thải bừa bãi xuống đất rừng dọc theo tuyến đường đang thi công.

Khu vực rừng bị đổ đất, đá sau san ủi mở tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi Ba Bể là rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh tại thửa đất số 71 và 73, lô 17, khoảnh 4, tiểu khu 102, thuộc thôn Nà Boóc, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể. Thời gian đổ đất, đá vùi lấp diễn ra nhiều ngày trong tháng 12/2023.

Theo ông Hà Sỹ Lâm và ông Dương Văn Tuyên (xã Đồng Phúc) chủ 2 thửa đất số 71 và 73, cả hai gia đình không cho phép ai đổ đất vào phần đất lâm nghiệp của mình. Hai gia đình chỉ phát hiện sau khi tình cờ đi làm trên diện tích đất này. Đến nay, hai diện tích rừng tự nhiên này đều bị vùi lấp với một khối lượng đất, đá rất lớn.

Ngang nhiên đổ trộm đất, đá thải vào rừng tự nhiên ảnh 1

Đổ đất, đá thải sau thi công tại dự án đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể. (Ảnh: NT)

Nhận được tin báo, tổ công tác của Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc có mặt kiểm tra hiện trường. Biên bản lập thể hiện, từ ngày 15 đến ngày 25/12/2023, đơn vị thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể là Công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68 đã thuê ông Lê Quang Dũng (chỗ ở hiện nay xã Quân Hà, huyện Bạch Thông) dùng ô-tô chở đất, đá thải đi đổ.

Tuy nhiên, ông Dũng không đổ vào bãi chứa thải theo quy định mà đổ trộm xuống đất rừng của hai hộ dân nói trên.

Sau khi kiểm tra, tổ công tác của UBND xã Đồng Phúc đã lập biên bản vi phạm, xác định ông Lê Quang Dũng đã tự ý đổ đất, đá gây thiệt hại gần 5.000m2 rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh.

Vị trí rừng bị thiệt hại là rừng tự nhiên tại lô 17, khoảnh 4, tiểu khu 102, thuộc thôn Nà Boóc, xã Đồng Phúc (huyện Ba Bể).

Đất, đá thải đổ trộm đã vùi lấp 57 cây gỗ nhóm VI và nhóm VII với khối lượng hơn 3,1m3. Toàn bộ số cây này đã bị vùi lấp, dập nát, gãy đổ không còn khả năng phục hồi.

Ông Lê Quang Dũng thừa nhận đổ đất, đá thải hủy hoại lô rừng trên khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, mục đích là đổ đất, đá thải trong quá trình thi công đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể.

Theo biên bản kiểm tra, ông Dũng là lái xe thuê khoán của Công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68. Từ đầu tháng 12/2023, Công ty cổ phần xây dựng, dịch vụ và thương mại 68 giao cho ông Dũng tự tìm địa điểm đổ đất, đá thải trong khi thi công đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể.

Công ty khoán việc vận chuyển đất đá thải tại km32+00 đến km32+200 cho ông Dũng với giá 100 triệu đồng (tương đương khoảng 10.000m3 đất đá). Thời gian xong trong tháng 12/2023.

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc, tại vị trí đổ trộm này, từ tháng 3/2023, xã đã lập biên bản lần đầu, yêu cầu nhà thầu thi công không đổ thải bừa bãi xuống đất rừng của hai hộ ông Hà Sỹ Lâm và Dương Văn Tuyên.

Tuy nhiên, đến nay, đơn vị thi công vẫn tiếp tục vi phạm, xã đã lập biên bản vi phạm, trình hồ sơ lên huyện để xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Bắc Kạn đang triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng. Các dự án đều có khối lượng san ủi đất, đá rất lớn như đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể, đường Quảng Khê đi Khang Ninh… Tuy nhiên, việc bố trí các bãi đổ thải rất khó khăn.

Tỉnh Bắc Kạn cũng đã có nhiều nỗ lực, giải pháp bố trí các bãi đổ thải và linh hoạt trong việc cho người dân có nhu cầu cải tạo đất, nếu đủ điều kiện và được chính quyền thẩm định, cho phép thì có thể tiếp nhận một phần đất, đá sau san ủi.

Tuy nhiên, tình trạng đổ đất, đá thải bừa bãi vẫn xảy ra. Nhiều vị trí các nhà thầu đổ đất, đá với khối lượng lớn xuống phía ta-luy âm nhưng không có bờ bao, kè chắn, tiềm ẩn nguy cơ chảy tràn khi có mưa lớn.