Những nông dân sáng tạo trong sản xuất

Với tinh thần cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nông dân Phú Thọ đang từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học, công nghệ và liên kết theo chuỗi giá trị.

Ông Vũ Xuân Oanh, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Đại Đồng, xã Yên Trị ghép cam trên gốc cây bưởi đỏ cho hiệu quả cao.
Ông Vũ Xuân Oanh, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Đại Đồng, xã Yên Trị ghép cam trên gốc cây bưởi đỏ cho hiệu quả cao.

Từ những vườn cây, trang trại, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn.

Trên diện tích 6 ha tại xã Cao Phong, ông Nguyễn Quang Tâm, Trưởng thôn 4 đã tự nghiên cứu, thiết kế và lắp đặt hệ thống tưới tự động cho toàn bộ vườn cam và chuối. Tận dụng các thiết bị phù hợp, hệ thống được ông tự lắp ghép với chi phí chỉ bằng khoảng 1/4 so với thuê đơn vị chuyên nghiệp. Nhờ duy trì độ ẩm ổn định, đặc biệt đối với diện tích cam mới trồng, tỷ lệ cây sinh trưởng, phát triển đạt gần 100%, đồng thời giảm đáng kể công chăm sóc. Mô hình của ông đã được nhiều chủ vườn trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Không những vậy, ông Tâm mạnh dạn trồng xen 4 ha chuối trong vườn cam đang thời kỳ kiến thiết cơ bản. Cách làm này vừa tận dụng hiệu quả diện tích đất, vừa tạo thêm nguồn thu trong thời gian chờ cây cam cho quả. Theo ông Tâm, cây chuối sinh trưởng nhanh, dễ chăm sóc, phù hợp với điều kiện đất đai tại địa phương. Tán lá rộng của cây chuối còn tạo bóng mát, hạn chế ánh nắng trực tiếp, giữ ẩm cho đất, hỗ trợ cây cam sinh trưởng, phát triển. Năm vừa qua, riêng diện tích chuối cho tổng thu hơn một tỷ đồng; và hơn 600 triệu đồng từ một số diện tích cam đang cho quả, mô hình mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình.

Với ông Tâm, sản xuất nông nghiệp không chỉ đơn thuần là chăm sóc cây trồng mà còn là quá trình tìm tòi, đúc rút kinh nghiệm và cải tiến cách làm. Từ thực tế canh tác, ông tự tìm ra phương pháp chăm sóc phù hợp với giống chuối tiêu hồng. Sau khi thu hoạch, thay vì chặt bỏ hoàn toàn thân cây, ông giữ lại khoảng 2/3 thân để cây tự phân hủy. Cách làm này vừa giảm công lao động, vừa góp phần bổ sung độ ẩm, chất hữu cơ cho đất.

Cũng tại vùng đất Cao Phong, ông Phạm Văn Cường, ở Thôn 3, lựa chọn quýt Ôn Châu làm cây trồng chủ lực. Với 26 năm gắn bó với sản xuất nông nghiệp, ông tích cực học hỏi, áp dụng kinh nghiệm vào chăm sóc, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước tạo dựng uy tín trên thị trường. Nhờ chất lượng ổn định, ngay từ đầu mỗi vụ thu hoạch, nhiều thương lái đã chủ động tìm đến đặt mua. Không chỉ tập trung vào cây có múi, ông Cường còn linh hoạt đa dạng hóa sản xuất, tận dụng diện tích vườn trong thời kỳ kiến thiết cơ bản để trồng đào huyền, đào thất thốn, vừa có thêm nguồn thu, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Với 3 ha quýt Ôn Châu, giá bán dao động từ 20.000-25.000 đồng/kg, cùng nguồn thu từ các loại cây trồng khác, mỗi năm gia đình ông thu nhập hơn một tỷ đồng.

Tại thôn Mường Đảng, xã Quyết Thắng, Hợp tác xã chăn nuôi và cung ứng gà Chí Thiện do anh Bùi Văn Huế làm giám đốc đã phát triển chăn nuôi hàng hóa theo hướng liên kết quy mô lớn. Thành lập năm 2017, hợp tác xã tập trung cung cấp giống gà ri bản địa, bao tiêu sản phẩm và xây dựng chuỗi liên kết với khoảng 200 hộ chăn nuôi. Mỗi năm, hợp tác xã cung ứng ra thị trường hàng triệu con giống và hàng trăm tấn gà thịt. Bên cạnh tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, hợp tác xã còn góp phần ổn định đầu ra, giúp các hộ chăn nuôi tiếp cận nguồn giống chất lượng, kỹ thuật và thị trường, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa theo hướng liên kết, bền vững.

Từ những mô hình trên có thể thấy, tư duy sản xuất của nông dân đang từng bước chuyển từ dựa vào kinh nghiệm sang chủ động học hỏi, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, đa dạng hóa cây trồng, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế. Sự chuyển biến này tạo nền tảng để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiệu quả, bền vững.

Sự thay đổi trong tư duy và cách làm không chỉ thể hiện ở những mô hình tiêu biểu mà còn đang lan tỏa trong đông đảo hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Phú Thọ hiện có 448.135 hội viên nông dân. Hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, toàn tỉnh đã có 576.890 lượt hộ đăng ký, qua đó có 217.038 lượt hộ đạt danh hiệu các cấp.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 188 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với 6.586 thành viên. Từ phong trào đó, ngày càng xuất hiện nhiều nông dân tiêu biểu, nông dân khởi nghiệp, nông dân sáng tạo với những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Một số hộ từng bước phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. Qua đó, vai trò của nông dân ngày càng được khẳng định không chỉ trong sản xuất nông nghiệp mà còn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn. Hiệu quả của phong trào còn thể hiện ở tinh thần tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế. Các hội viên tích cực hỗ trợ nhau về vốn, giống, kinh nghiệm sản xuất, giúp 3.571 hộ thoát nghèo.

Cùng với hỗ trợ, tạo động lực để nông dân phát triển kinh tế hộ, thời gian qua, Hội Nông dân các cấp ngày càng chú trọng tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy liên kết và ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản. Các cấp Hội đã chủ động phối hợp triển khai 105 mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, công nghệ cao, tuần hoàn, thông minh gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất, hình thành các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ đối với các sản phẩm như chè, bưởi, chuối, gà đồi, rau an toàn, cam, cá lồng, bò sữa..., góp phần ổn định đầu ra và nâng cao giá trị nông sản. Hội cũng trực tiếp tư vấn, hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp, OCOP từ 3 sao trở lên, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, tạo thêm động lực cho khu vực nông nghiệp duy trì mức tăng trưởng bình quân ước đạt 3,6%.

Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, nông dân còn là lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan nông thôn. Từ đầu năm đến nay, cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã đóng góp 5.632 ngày công lao động; tham gia sửa chữa, làm mới hơn 74 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, tu sửa, khơi thông 215 km kênh mương nội đồng. Những đóng góp thiết thực này tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của người nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Người dân không chỉ thụ hưởng thành quả phát triển mà còn trực tiếp tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan và nâng cao đời sống văn hóa ở nông thôn.

Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ cho biết: Hội đang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, gắn với phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, liên kết theo chuỗi giá trị và chuyển đổi số. Hội chú trọng đào tạo kiến thức, kỹ năng, năng lực quản lý, sản xuất, kinh doanh cho nông dân; hỗ trợ quảng bá, kết nối thị trường, tiêu thụ nông sản và phát triển du lịch nông nghiệp, sinh thái, trải nghiệm văn hóa bản địa, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập.

Có thể bạn quan tâm