Quảng Ninh xét xử hai đối tượng hủy hoại rừng

NDO - Ngày 24/5, tại xã Hà Lâu, Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) mở phiên tòa lưu động xét xử 2 đối tượng về tội "Hủy hoại rừng".
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh phiên tòa xét xử lưu động tại xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Quang cảnh phiên tòa xét xử lưu động tại xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Hai đối tượng được đưa ra xét xử gồm: Choỏng Quay Hành (sinh năm 1982) và Chìu Văn Thắng (sinh năm 1997) đều trú tại thôn Khe Tao (nay là thôn Thống Nhất), xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Theo cáo trạng tại phiên tòa, khoảng cuối tháng 2/2022, Choỏng Quay Hành đã có hành vi dùng dao quắm, cưa máy chặt phá rừng sản xuất với diện tích 11.804,69m2 tại địa phận thôn Thống Nhất do Ủy ban nhân dân xã Hà Lâu quản lý, mục đích để lấy đất trồng cây keo, gây thiệt hại hơn 1,43 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 3/2022, Chìu Văn Thắng đã thuê một số người dân tộc H'Mông dùng dao quắm, cưa máy chặt phá rừng sản xuất với diện tích 6.421,18m2 do Ủy ban nhân dân xã Hà Lâu quản lý tại địa phận thôn Thống Nhất với mục đích để lấy đất trồng keo, gây thiệt hại hơn 106 triệu đồng.

Quảng Ninh xét xử hai đối tượng hủy hoại rừng ảnh 1

Hai đối tượng Choỏng Quay Hành và Chìu Văn Thắng tại phiên tòa.

Hai đối tượng trên đã thực hiện hành vi phá rừng gỗ tự nhiên thuộc quy hoạch rừng sản xuất tại thôn Thống Nhất thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên.

Trước các bằng chứng buộc tội tại phiên tòa, hai bị cáo Chỏong Quay Hành và Chìu Văn Thắng đã thành khẩn nhận tội và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Căn cứ vào các tình tiết tăng, giảm mức phạt tù và hoàn cảnh gia đình cũng như các dấu hiệu phạm tội của các bị cáo. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Chỏong Quay Hành 42 tháng tù giam, thời gian được tính từ ngày bắt tạm giam, đồng thời bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền hơn 1,43 tỷ đồng cho Ủy ban nhân dân xã Hà Lâu để sung quỹ nhà nước.

Bị cáo Chìu Văn Thắng bị tuyên phạt 15 tháng tù giam, thời gian được tính từ ngày bắt tạm giam và phải bồi thường số tiền phạt là hơn 106 triệu đồng.

Vụ án được đưa ra xét xử lưu động tại địa phương và được truyền trực tuyến đến điểm cầu các xã, thị trấn trong địa bàn huyện nhằm tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng... các hành vi xâm lấn, chặt phá rừng đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.