Hủy hoại rừng ở Phú Quốc, 6 bị cáo lãnh án 31 năm tù

NDO - Được người khác thuê phá rừng và cảnh giới với giá 800.000 đồng/ngày và 500.000 đồng/ngày, 6 bị cáo thực hiện phá hoàn toàn 12.790m2, 214 cây rừng, với khối lượng gỗ là 20,124m2.
0:00 / 0:00
0:00
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 27/2, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Phạm Long Rin (37 tuổi) 6 năm tù; các bị cáo: Hồ Văn Oanh (47 tuổi), Nguyễn Hoàng Thoại (25 tuổi), Võ Minh Luân (24 tuổi), Võ Văn Lãm (28 tuổi), Nguyễn Trường Trinh (36 tuổi) cùng mức án 5 năm tù. Các bị cáo cùng ngụ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và cùng phạm tội hủy hoại rừng.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 13/1/2022, Võ Quốc Sỹ thuê Rin, Oanh, Thoại, Luân, Lãm phá rừng với tiền công 800.000 đồng/ngày và thuê Trinh là người cảnh giới với tiền công 500.000 đồng/ngày.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Rin, Oanh, Thoại, Luân, Lãm và Trinh tập trung tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc. Sỹ chuẩn bị 4 máy cưa xăng, 3 cưa tay, đèn pin, nước uống và thức ăn dẫn đường cho cả nhóm.

Đến 22 giờ cùng ngày, tất cả đến Tiểu khu 76 rừng phòng hộ Vườn quốc gia Phú Quốc, thuộc khu phố 7, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc để chặt phá rừng. Sỹ phân công Trinh ngồi canh đường cho cả nhóm phá rừng. Sau đó, Sỹ đưa cho Oanh, Luân, Lãm, Rin, Thoại cưa cầm tay và máy cưa xăng, cùng nhau cưa hạ cây rừng.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 14/1/2022, các đối tượng trên bị lực lượng Kiểm lâm bắt quả tang khi đang phá rừng. Diện tích rừng bị phá hoàn toàn là 12.790m2, 214 cây rừng bị thiệt hại, với khối lượng gỗ 20,124m2.

Trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Phú Quốc xét xử sơ thẩm tuyên phạt Rin 8 năm tù; Oanh, Thoại, Trinh, Luân và Lãm cùng mức án 7 năm tù. Đồng thời, buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính 800.000 đồng; bồi thường thiệt hại cho Vườn quốc gia thành phố Phú Quốc gần 58 triệu đồng. Sau khi cấp sơ thẩm đã tuyên, các bị cáo trên đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng đối với hành vi thuê phá rừng của Võ Quốc Sỹ, sau khi gây án Sỹ đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố và truy nã.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét thấy các bị cáo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên cho hưởng tình tiết giảm nhẹ và tuyên mức án trên.