Nếu dân không đồng thuận sẽ không làm nhà máy xử lý rác công nghệ cao

NDO - Chung quanh “điểm nóng” về an ninh trật tự tại xã Đông Á (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) diễn ra nhiều tháng nay, liên quan đến Dự án nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao được chính quyền địa phương quy hoạch xây dựng tại địa bàn, lần đầu tiên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận trực tiếp đối thoại với đông đảo bà con nông dân xã Đông Á chiều 3/7.
0:00 / 0:00
0:00
Buổi đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận với người dân xã Đông Á chung quanh dự án nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao quy hoạch xây dựng tại địa bàn được phát trên loa phóng thanh tại Nhà văn hóa xã Đông Á.
Buổi đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận với người dân xã Đông Á chung quanh dự án nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao quy hoạch xây dựng tại địa bàn được phát trên loa phóng thanh tại Nhà văn hóa xã Đông Á.

Trên tinh thần cởi mở và lắng nghe đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đồng chí Nguyễn Khắc Thận cũng như lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh Thái Bình đã đối thoại thẳng thắn, dân chủ với nhân dân xã Đông Á.

Trao đổi với bà con, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khẳng định rõ: Chủ trương xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao là chủ trương đúng, phù hợp với xu thế cũng như tình hình hiện nay tại địa phương.

Thời gian qua trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh, theo quy chuẩn mỗi xã có 1 lò đốt rác thủ công, nhưng thực tế không phù hợp vì gây ô nhiễm. Bên cạnh đó, Thái Bình cũng sử dụng phương pháp chôn lấp rác thải, tuy nhiên về lâu dài tốn rất nhiều diện tích đất.

Nếu dân không đồng thuận sẽ không làm nhà máy xử lý rác công nghệ cao ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đối thoại, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của nhân dân xã Đông Á.

Hiện nay, chính quyền tỉnh đã cho dừng các lò đốt thủ công, cụ thể là không hỗ trợ cho những lò đốt mới. Do đó, tiếp cận và sử dụng nhà máy xử lý rác hiện đại, tiên tiến là xu thế tất yếu.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: “Đã xác định được chủ trương đúng thì dứt khoát làm, làm kiên trì, đến nơi đến chốn, làm bằng được thì thôi”.

Chung quanh những bức xúc của người dân xã Đông Á về dự án này, cụ thể như: Triển khai chưa đúng quy trình, không dân chủ, một bộ phận nhân dân không được biết thông tin về dự án; việc quy hoạch nhà máy xử lý rác nằm quá gần khu dân cư (500m); cần thanh tra toàn diện xã Đông Á, nhất là cá nhân Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã từ năm 2019 đến nay…, ngay tại buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng sớm ban hành quyết định giải quyết đơn thư tố cáo của công dân xã Đông Á đối với Chủ tịch xã Đông Á theo quy định.

Vấn đề liên quan đến nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Đông Á về Dự án nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Đông Hưng chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra huyện ủy tổ chức xem xét, làm rõ.

Nếu dân không đồng thuận sẽ không làm nhà máy xử lý rác công nghệ cao ảnh 2

Có khoảng 200 người dân trực tiếp tham dự buổi đối thoại với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Đề cập đến việc có triển khai dự án nữa hay không, đồng chí Nguyễn Khắc Thận khẳng định: “Nếu nhân dân không đồng thuận thì chúng ta không làm”, “Dự án tiếp tục được triển khai nếu và chỉ nếu tuân thủ đúng pháp luật và được sự đồng thuận của nhân dân”.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị bà con nhân dân từ nay không tập trung đông người đến trụ sở chính quyền cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Trong thời gian sớm nhất, tỉnh sẽ có văn bản cụ thể trả lời các vấn đề người dân nêu ra tại buổi đối thoại hôm nay.