Để con trải qua mùa hè ý nghĩa

Khi năm học khép lại, nhiều phụ huynh tại thành phố Đà Nẵng lựa chọn cho con tham gia các lớp thể thao, năng khiếu hè, vừa giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng sống và hạn chế lệ thuộc vào thiết bị điện tử.

Các cầu thủ nhí học kỹ năng đá bóng cùng huấn luyện viên.
Các cầu thủ nhí học kỹ năng đá bóng cùng huấn luyện viên.

Bước vào những ngày đầu hè, không khí tại nhiều trung tâm thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trở nên sôi động hơn thường lệ. Từ sân bóng đá, hồ bơi đến nhà tập bóng rổ hay võ thuật đều nhộn nhịp các học viên tham gia tập luyện.

Ghi nhận tại một số trung tâm thể thao, lượng học viên đăng ký các khóa hè năm nay tăng đáng kể so ngày thường, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của các gia đình đối với việc rèn luyện thể chất cho trẻ trong dịp nghỉ hè.

Tại lớp bơi của Trung tâm Văn hóa-Thể thao phường An Khê, hàng chục em nhỏ chăm chú thực hiện các động tác dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Vừa nghỉ hè, các lớp học bơi liên tục được mở thêm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của phụ huynh.

Dẫn con đi học bơi, anh Lê Xuân Hoàng chia sẻ: “Bước vào kỳ nghỉ hè, tôi quyết định cho cháu đi học thêm kỹ năng. Mục đích lớn nhất là muốn con được kích thích phát triển chiều cao, cải thiện vóc dáng và nâng cao thể lực. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn tạo điều kiện để con tránh xa các thiết bị điện tử nhằm bảo vệ thị lực, giúp con tập trung vận động nhiều nữa”.

ndo_tl_6.jpg
Môn bóng rổ cũng hấp dẫn nhiều bạn nhỏ theo học.

Trên sân cỏ nhân tạo của Trung tâm đào tạo bóng đá G.O.A.T (Football Training Course) tại phường Hòa Cường, tiếng còi huấn luyện vang lên liên tục. Các cầu thủ nhí mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn hào hứng theo từng bài tập. Bên ngoài, nhiều phụ huynh cũng chăm chú theo dõi con mình đang hăng say tập luyện.

Em Nguyễn Hữu Khôi Nguyên hào hứng: “Học bóng đá cùng các bạn rất vui ạ, em được thỏa sức theo đuổi niềm đam mê bóng đá và giao lưu, kết bạn với nhiều bạn mới”.

Đại diện Trung tâm đào tạo bóng đá G.O.A.T Lê Hồng Anh cho biết: “Ngay từ đầu hè số lượng học viên đăng ký đã tăng khá tích cực so mọi năm. Năm nay, lượng học viên mới tăng khoảng 30-40% so các năm trước, kéo theo việc trung tâm phải mở thêm 2 lớp tập luyện để đáp ứng nhu cầu”.

Bên cạnh bóng đá và bơi lội, nhiều bộ môn khác như bóng rổ, cầu lông, võ thuật hay aerobic cũng thu hút đông đảo phụ huynh đăng ký cho con theo học, tạo nên bức tranh thể thao hè đầy sôi động và năng lượng.

ndo_tr_3.jpg
Các em nhỏ được hướng dẫn kỹ thuật bơi cơ bản và kỹ năng an toàn dưới nước.

Cùng với đó, nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng sống và sinh hoạt cộng đồng cũng được Đoàn, Đội các cấp triển khai trên địa bàn thành phố, cụ thể như: Chương trình “Ngày hội vào hè”, “Học kỳ công an”, Học kỳ trong Quân đội; chương trình “Sắc màu tuổi thơ - Chào hè 2026”, các lớp học bơi miễn phí... hấp dẫn nhiều bạn nhỏ tham gia.

Sáng sớm ngày 2/6, chương trình “Học kỳ trong Quân đội” đã chính thức xuất quân cùng hơn 170 em chiến sĩ nhí tham gia trải nghiệm hơn 10 ngày trong môi trường quân đội. Gần 20 năm tổ chức, chương trình luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành và tin tưởng của đông đảo phụ huynh nhờ môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, nền nếp, mang tính giáo dục cao và phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu nhi.

Sẵn sàng lên xe đến Trường Quân sự Quân khu V cùng các “đồng chí” trong tiểu đội 4, em Nguyễn Bá Trọng Phúc tâm sự: “Em vừa háo hức cũng vừa lo lắng khi sắp tới sẽ sống cùng các bạn và xa gia đình. Ba mẹ dặn dò em rất nhiều trong mấy ngày qua, em sẽ cố gắng hoàn thành chương trình trải nghiệm huấn luyện này”.

ndo_tr_1.jpg
Sẵn sàng trải nghiệm "Học kỳ trong Quân đội".

Ngoài ra, Cung Thiếu nhi Đà Nẵng cũng vừa khai mạc hơn 30 lớp năng khiếu thuộc các lĩnh vực nghệ thuật, thể dục góp phần đa dạng hóa sân chơi hè cho thanh thiếu nhi. Nhiều hội thi, liên hoan, hoạt động giao lưu và trải nghiệm… tạo môi trường để trẻ em tự tin, phát huy bản thân, khả năng sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Các trường học, câu lạc bộ hè cũng triển khai nhiều phong trào, tạo không gian sinh hoạt bổ ích cho học sinh trong dịp nghỉ hè.

Việc có các hoạt động phù hợp để tham gia, hấp dẫn trẻ nhỏ cũng phần nào để các em hạn chế với các thiết bị điện tử. Qua đó cho thấy sự chung tay của gia đình, nhà trường, tổ chức Đoàn-Đội và chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện để trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh và ý nghĩa.

Có thể bạn quan tâm