Tin nổi bật ngày 2/6: Chuẩn bị sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp; tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Tin nổi bật ngày 2/6: Chuẩn bị sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp; tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về công tác chuẩn bị sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về việc tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Vinh danh những tấm gương bình dị mà cao quý... là một số tin tức nổi bật ngày 2/6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về công tác chuẩn bị sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp

Chiều 2/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, một năm qua, các cấp chính quyền đã làm được rất nhiều việc, tuy nhiên thành công của các giai đoạn sắp xếp chưa đồng nghĩa với thành công đầy đủ của các giai đoạn vận hành. Từ nay, yêu cầu trọng tâm là phải chuyển từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy; từ ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng quản trị; từ phân cấp nhiệm vụ sang bảo đảm năng lực thực thi.

a2-bnd-4582.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện báo cáo sơ kết theo hướng nâng cao hơn nữa tầm khái quát, chiều sâu lý luận, tính thực tiễn và sức thuyết phục. Cách viết báo cáo phải chuyển mạnh từ liệt kê kết quả sang phân tích tác động; từ mô tả công việc sang đánh giá chất lượng vận hành; từ nêu những thuận lợi, khó khăn sang nhận diện đúng những điểm nghẽn; từ kiến nghị chung sang những kiến nghị rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ địa chỉ.

Khẳng định cuộc cải cách về tổ chức bộ máy lần này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ đối với hiện tại mà còn đối với tương lai phát triển của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mục tiêu hướng tới không chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn mà là bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt, trách nhiệm, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về việc tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chiều 2/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về việc tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chủ trương của Đảng về phát triển Trung tâm tài chính đã rất rõ và trong triển khai chủ trương của Đảng thời gian qua, chúng ta đã đi được một chặng đường dài, hoàn thành khối lượng công việc lớn, khó, phức tạp và cuộc họp nhằm triển khai tiếp các công việc bảo đảm nhanh, chất lượng, hiệu quả.

a7.jpg
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Thanh Giang)

Theo Thủ tướng, thách thức trong phát triển Trung tâm tài chính quốc tế còn rất nhiều, trong bối cảnh quốc tế phức tạp, các trung tâm tài chính trong khu vực và trên thế giới cạnh tranh gay gắt để thu hút dòng vốn; Việt Nam đi sau nên phải có cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư nhưng vẫn quản lý được, kiểm soát rủi ro, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng bền vững.

Về các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế và trực tiếp chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế, nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giá vàng trong nước giảm sâu

Trong phiên giao dịch hôm nay (2/6), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt giảm mạnh, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng bật tăng trở lại, giao dịch trên ngưỡng 4.500 USD/ounce.​

1780401384198-1550653406470948786-2529399184568577581-9c89205da446a7441aa220f45d748d1b.jpg
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 2/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 154,3 triệu đồng/lượng, bán ra 157,3 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 2/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 21,6 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.508,8 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng thế giới chịu áp lực trong bối cảnh giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh khiến lo ngại lạm phát quay trở lại, kéo lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD tăng, qua đó củng cố quan điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể duy trì lãi suất cao lâu hơn.

137861728-15514853264931n-7314.jpg
Nghệ nhân chế tác bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Trong khi đó, sáng 2/6, giá bạc trong nước giảm nhẹ ở cả 2 chiều mua-bán. Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 10 phút sáng 2/6, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.420.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.450.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.422.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.452.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 10 phút sáng 2/6 (giờ Việt Nam), giá bạc đảo chiều giảm nhẹ so phiên hôm qua, giao dịch quanh ngưỡng 74,92 USD/ounce, biên độ giao dịch từ 73,25-76,42USD/ounce. Theo nhận định của các chuyên gia, việc duy trì đà tăng của kim loại trắng tiếp tục bị cản trở giữa lúc các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Iran đình trệ, khiến những lo ngại về lạm phát và lãi suất vẫn là "tâm điểm" của thị trường.

Vinh danh 136 tấm gương bình dị mà cao quý

Ngày 2/6, Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức khai mạc Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” với gần 200 tài liệu, bài viết, hiện vật về 136 cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" được tổ chức thực hiện trong 14 năm liên tiếp (2013-2026) là một hoạt động chính trị và văn hóa vô cùng ý nghĩa.

trien-lam.jpg
Các đại biểu tham quan Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.

Với gần 200 tài liệu, bài viết và hiện vật, triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2026 giới thiệu đến công chúng 136 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến gồm 63 tập thể và 73 cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban tổ chức lựa chọn từ gần 400 tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương giới thiệu, tôn vinh.

Bên cạnh đó, Triển lãm còn giới thiệu thêm một số hiện vật trong bộ sưu tập hiện vật đồ dùng sinh hoạt hằng ngày rất bình dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tư liệu bài viết, sưu tập sách có nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng một số huy hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng những tấm gương người tốt, việc tốt.

Ra mắt ứng dụng tìm kiếm cây xăng “Quanh tôi”

Từ ngày 1/6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước ra mắt ứng dụng “Quanh tôi” để giúp người dân dễ dàng tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, tra cứu thông tin, gửi phản ánh và quản lý chi phí nhiên liệu.

appquanhtoi2.jpg
App "Quanh tôi" giúp người dùng có thể tìm kiếm cửa hàng bán xăng dầu gần nhất chỉ trong vài giây.

Thông qua bản đồ số của "Quanh tôi", người dùng có thể xác định: cửa hàng bán xăng dầu gần nhất; tra cứu địa chỉ; chỉ đường đến cửa hàng; tình trạng hoạt động; các loại xăng dầu, giá cả. Các thông tin này đặc biệt hữu ích khi người dùng di chuyển trên tuyến đường dài hoặc trong những thời điểm nguồn cung có biến động.

App "Quanh tôi" còn cho phép người dân gửi phản ánh trực tiếp về các hành vi như bán sai giá, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn hoặc các vấn đề liên quan chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ và môi trường. Các phản ánh được Cục tiếp nhận và xử lý tức thời, góp phần tăng cường sự tham gia của người dân trong giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Ngoài ra, người dùng có thể đánh giá chất lượng phục vụ của các cửa hàng xăng dầu, qua đó góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, minh bạch.

Ứng dụng chính thức được chạy từ ngày 1/6/2026 trên các nền tảng iOS và Android. Người dùng có thể tải ứng dụng bằng cách tìm kiếm từ khóa “Quanh tôi” trên App Store hoặc Google Play.

Hà Nội chung tay vì môi trường xanh-sạch-đẹp

Sáng 2/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô xanh-sạch-đẹp”.

Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2026.

1780387207362-2224224564266808889-665299495323059420-e870a56ddf3efd7f1a99aa8c097eec11.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô xanh-sạch-đẹp”. (Ảnh: BTC)

Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn Thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều tuyến đường, khu dân cư, không gian công cộng ngày càng sạch đẹp hơn; ý thức của cán bộ và nhân dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường từng bước được nâng lên; nhiều mô hình tự quản, sáng kiến cộng đồng về bảo vệ môi trường đã phát huy hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn là thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Thành phố Hà Nội đã xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn lớn trong quá trình phát triển. Trong đó, ô nhiễm môi trường là một trong những điểm nghẽn được thành phố đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh phân loại rác thải tại nguồn, xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, thúc đẩy giao thông xanh, mở rộng không gian cây xanh và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân phường Đống Đa đã tham gia các hoạt động hưởng ứng như: đạp xe tuyên truyền, vệ sinh môi trường, đổi rác tái chế lấy quà tặng thân thiện với môi trường…

Cao điểm tuyên truyền, phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar

Ngày 2/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền, phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar.

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch hành động chung gồm bảy nội dung: Trao đổi thông tin qua đường dây nóng từ Trung ương đến địa phương và mạng lưới Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) trên tuyến biên giới.

Phối hợp đánh giá, kiểm soát tình hình sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất trong khu vực thông qua công tác kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, đường bộ, đường sông, đường biển, hàng không.

Phối hợp đấu tranh chuyên án chung, tập trung vào các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia và các khu vực trung chuyển ma túy trái phép.

Cử cán bộ đến nước sở tại, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án tội phạm ma túy xuyên quốc gia có liên quan đến bốn nước nhằm phát hiện các đối tượng chủ mưu cầm đầu; triệt phá toàn bộ đường dây tội phạm về ma túy.

img-1714.jpg
Các đoàn Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar dự hội nghị.

Phối hợp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu tiền chất, hóa chất có liên quan đến bốn nước, không để lợi dụng vào việc sản xuất ma túy trái phép.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho nhân dân về pháp luật, tác hại, sự nguy hiểm; hệ lụy của tội phạm và tệ nạn ma túy, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy.

Cao điểm được thực hiện từ ngày 15/ 6 đến ngày 15/9 tại địa bàn các tỉnh, thành phố giáp biên giới giữa Việt Nam và Lào, Việt Nam và Trung Quốc, Trung Quốc và Lào, Lào và Myanmar, Trung Quốc và Myanmar, các địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy khác tại các nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar.

Campuchia khởi động cơ chế hòa giải bắt buộc theo UNCLOS nhằm giải quyết tranh chấp biển với Thái Lan

Ngày 2/6, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết Chính phủ Hoàng gia Campuchia chính thức khởi động cơ chế hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) nhằm giải quyết tranh chấp ranh giới trên biển kéo dài với quốc gia láng giềng Thái Lan.

Trong bài phát biểu trên sóng Đài Truyền hình Quốc gia Campuchia (TVK), Thủ tướng Hun Manet cho biết Campuchia đã gửi thông báo chính thức tới Thái Lan và Tổng Thư ký Liên hợp quốc về việc khởi động tiến trình hòa giải bắt buộc theo quy định của UNCLOS.

Người đứng đầu Chính phủ Campuchia khẳng định, quyết định này nhằm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và các quyền hợp pháp trên biển của Campuchia, phù hợp luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế.

n-1-7412.jpg
Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: AKP)

Thủ tướng Hun Manet bày tỏ tiếc nuối trước việc Chính phủ Thái Lan đơn phương chấm dứt Biên bản ghi nhớ năm 2001 (MOU 2001), văn kiện được xem là khuôn khổ hợp tác song phương trong hơn 25 năm qua để thúc đẩy phát triển chung và xử lý các vấn đề phân định biển giữa hai nước bằng biện pháp hòa bình.

Theo Thủ tướng Campuchia, việc lựa chọn cơ chế hòa giải bắt buộc theo UNCLOS thể hiện cam kết của Campuchia đối với luật pháp quốc tế và các biện pháp giải quyết tranh chấp hòa bình được cộng đồng quốc tế thừa nhận.

Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh rằng việc sử dụng cơ chế này nhằm duy trì hòa bình, ổn định khu vực và thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau đối với chủ quyền của các quốc gia.

Thủ tướng Campuchia cũng khẳng định hòa giải bắt buộc không phải là hành động làm gia tăng căng thẳng mà là tiến trình đàm phán để các bên tìm kiếm giải pháp công bằng và bền vững cho tranh chấp.

Có thể bạn quan tâm