Các đại biểu ấn nút khai trương Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam.

Festival nghề truyền thống vùng miền Quảng Nam 2022 thu hút 150 doanh nghiệp

Chiều tối 19/5, tại thành phố Hội An, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện trọng tâm của Năm Du lịch Quốc gia 2022, với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”.

Đêm nhạc có sự tham gia biểu diễn của nhiều giọng ca tên tuổi.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Năm Du lịch Quốc gia 2022 "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh", chương trình “Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Hoian d’Or - Nối miền di sản” sẽ được tổ chức ngày 30/4 tại dự án Hoian d’Or, Quảng Nam. Chương trình dự kiến thu hút 5.000-7.000 khán giả, khách du lịch trong nước và quốc tế.

Chương trình nghệ thuật Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2022”.

Lễ hội “Tam Kỳ - mùa hoa sưa” thu hút đông đảo người dân và du khách

Tối 8/4, tại khu vực Vườn Cừa, thuộc Làng sinh thái Hương Trà, phường Hòa Hương, Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) tổ chức khai mạc Lễ hội “Tam Kỳ - mùa hoa sưa” năm 2022. Đây là một sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh”.

Tiết mục nghệ thuật tại “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại”.

“Đêm Mỹ Sơn huyền thoại” thu hút đông đảo người xem

Tối 24/3, tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) tổ chức chương trình nghệ thuật “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại”. Đây là 1 trong 10 sự kiện lớn diễn ra tại tỉnh Quảng Nam trong khuôn khổ lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 đã thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ký kết tài trợ Năm du lịch quốc gia 2022 “Quảng Nam-Điểm đến du lịch xanh”.

Tài trợ 38 tỷ đồng cho Năm du lịch quốc gia-Quảng Nam 2022

Sáng 17/3, tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Năm du lịch quốc gia-Quảng Nam 2022 tổ chức công bố thể lệ Giải thưởng báo chí Năm du lịch quốc gia 2022 và ký kết tài trợ Năm du lịch quốc gia 2022 “Quảng Nam-Điểm đến du lịch xanh”. Tại buổi lễ, 15 đơn vị ký kết tài trợ với giá trị 38 tỷ đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TCDL)

Năm Du lịch quốc gia 2022 phải thực chất, tạo hiệu ứng lan tỏa

Lễ khai mạc, công bố Năm Du lịch quốc gia không phải là phong trào, một sự kiện qua rồi thôi mà phải đi vào thực chất, giúp Quảng Nam và các địa phương quảng bá điểm đến, thu hút lại khách du lịch trong nước và quốc tế, hưởng ứng chương trình Việt Nam mở lại hoàn toàn hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới vào ngày 15/3.