Lễ hội “Tam Kỳ - mùa hoa sưa” thu hút đông đảo người dân và du khách

NDO -

Tối 8/4, tại khu vực Vườn Cừa, thuộc Làng sinh thái Hương Trà, phường Hòa Hương, Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) tổ chức khai mạc Lễ hội “Tam Kỳ - mùa hoa sưa” năm 2022. Đây là một sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh”.

Chương trình nghệ thuật Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2022”.
Chương trình nghệ thuật Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2022”.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội “Tam Kỳ - mùa hoa sưa” năm 2022 kéo dài từ nay đến giữa tháng 4, với các sự kiện, hoạt động chính gồm: Chương trình khai mạc và giao lưu nghệ thuật chào mừng lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” năm 2022. Ngay sau chương trình nghệ thuật, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tổ chức thả hoa đăng trên sông Tam Kỳ thu hút đông đảo người dân và du khách. Dự kiến, trong lễ hội này, thành phố Tam Kỳ sẽ đón khoảng 8.000 du khách đến vui chơi, trải nghiệm.

Trong sáng nay (9/4), tại khu vực Vườn Cừa diễn ra Ngày hội Áo dài với hoạt động trình diễn “Duyên dáng áo dài mùa hoa sưa” của phụ nữ thành phố và trình diễn thời trang “Áo dài với hoa sưa”.

Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ phát động Cuộc thi sáng tác ảnh về quê hương, đất và người Tam Kỳ; đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động như: trưng bày, triển lãm ảnh nghệ thuật (những hình ảnh đẹp về hoa sưa và cảnh quan thành phố); trao giấy chứng nhận kết hôn, chụp ảnh cưới với hoa sưa và chương trình “Điểm hẹn thanh xuân” với các cặp vợ chồng trẻ; thi đấu cờ làng, trình diễn hô hát bài chòi; hội thi Mỹ thuật thiếu nhi, hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; giải đua thuyền truyền thống thành phố Tam Kỳ mở rộng; hoạt động viết thư pháp, đêm giao lưu âm nhạc đường phố và cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc hoa sưa”.

Lễ hội “Tam Kỳ - mùa hoa sưa” thu hút đông đảo người dân và du khách -0
 Đông đảo người dân, du khách dự khai mạc Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2022”.

Mặt khác, Ban Tổ chức sẽ tái hiện không gian làng quê với những ngôi nhà tranh xưa, trưng bày nông cụ, sản phẩm làng nghề đặc trưng, các hiện vật từ xưa đến nay phản ánh quá trình hình thành và phát triển của làng quê; trình diễn các nghề truyền thống và trưng bày các sản phẩm nông nghiệp.

Đến Lễ hội “Tam Kỳ - mùa hoa sưa” năm 2022, khách sẽ được trực tiếp xem người dân làm bánh tét, bánh chưng, tráng mì Quảng, đặc biệt là du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy cách mà người thợ rèn làm ra sản phẩm theo phương pháp truyền thống - một đặc trưng của làng rèn Hồng Lư (phường Hòa Hương); đồng thời tham quan, mua sắm các sản phẩm nông nghiệp do các hộ nông dân thành phố sản xuất theo hướng xanh, sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Du khách sẽ được thưởng thức không gian ẩm thực do các hộ gia đình kinh doanh ẩm thực truyền thống thực hiện với các món ăn dân dã, đặc trưng của thành phố Tam Kỳ như: bánh bèo, bánh nậm, bánh đúc, bánh chập, bánh ướt, ram, mỳ quảng, bún trộn, hến trộn, sườn nướng, ốc hút, bò bía, mít hông, mít trộn, chè, xoa xoa...

Trong khuôn khổ lễ hội “Tam Kỳ - mùa hoa sưa” năm nay còn trưng bày, giới thiệu sản phẩm quà tặng OCOP và du lịch địa phương; giới thiệu các sản phẩm của các cơ sở, làng nghề; trưng bày, triển lãm hoa phong lan, trưng bày bonsai cây cảnh và gốc sưa cổ thụ diễn ra tại Vườn Cừa. Bên cạnh chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa phong lan, du khách còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây cảnh bonsai và tác phẩm “Cửu long tranh bá” được tạc từ gốc sưa cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm.

Đáng nói trong mùa lễ hội hoa sưa năm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức thí điểm trải nghiệm tuyến du lịch đường sông dài 35km từ xuất phát tuyến từ Làng sinh thái Hương Trà theo sông Tam Kỳ đến Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh.

Lễ hội “Tam Kỳ - mùa hoa sưa” thu hút đông đảo người dân và du khách -0
 Thả hoa đăng trên sông Tam Kỳ. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ Nguyễn Hồng Lai cho biết, chương trình Lễ hội hoa sưa năm 2022 với 21 hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp độc đáo của hoa sưa và các hoạt động khác nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch trải nghiệm, hòa mình với thiên nhiên và mục tiêu của thành phố hướng xây dựng thương hiệu “Tam Kỳ - Thành phố hoa sưa vàng” gắn với việc hình thành khu du lịch sinh thái Hương Trà, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của thành phố trở thành một điểm đến trong địa chỉ du lịch của tỉnh Quảng Nam.

Đến với Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2022”, du khách sẽ được trải nghiệm không gian làng quê, những hoạt động văn hóa thể thao truyền thống, đặc biệt là ghi lại những bức ảnh đẹp với loài hoa đặc trưng của Tam Kỳ - Thành phố hoa sưa vàng; đồng thời nhằm quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất và người Tam Kỳ đến du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội “Tam Kỳ - mùa hoa sưa” thu hút đông đảo người dân và du khách -0
 Đến mùa hoa sưa nở, làng sinh thái Hương Trà rực rỡ sắc vàng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2022” là một sự kiện đặc trưng trong chuỗi hoạt động của Năm du lịch quốc gia 2022. Việc thành phố Tam Kỳ tổ chức lễ hội này là hành động thiết thực để mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới; là cơ hội để Quảng Nam khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch xanh gắn với mục tiêu phát triển bền vững.