Năm Du lịch Quốc gia 2022: “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”

NDO -

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Chính phủ đồng ý chọn Quảng Nam là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”.

Hội đèn lồng với chủ đề “Chung tay thắp sáng Hội An” vào tối 24/12/2021 tại thành phố Hội An nhằm chào đón năm mới và chào mừng Năm du lịch quốc gia 2022. (Ảnh: Tổng cục Du lịch)
Hội đèn lồng với chủ đề “Chung tay thắp sáng Hội An” vào tối 24/12/2021 tại thành phố Hội An nhằm chào đón năm mới và chào mừng Năm du lịch quốc gia 2022. (Ảnh: Tổng cục Du lịch)

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2022 dự kiến được tổ chức vào ngày 25/3/2022 tại đảo Ký Ức, thành phố Hội An. Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2022 tại Vinpearl Nam Hội An nhân dịp tổng kết năm 2022 và đón chào năm mới 2023.

Trước đó, ngày 31/12, tại lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia cho tỉnh Quảng Nam.

Năm Du lịch Quốc gia 2022: “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh” -0
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân nhận cờ luân lưu đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2022. (Ảnh: Tổng cục Du lịch)

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân bày tỏ, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến ngành du lịch, thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022 là cơ hội để ngành du lịch phục hồi và phát triển, tiếp tục quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng đến khách du lịch trong nước và quốc tế, giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch, nhằm thu hút khách du lịch đến Việt Nam và Quảng Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

“Tỉnh Quảng Nam luôn sẵn sàng mời gọi, chào đón bạn bè và người dân mọi miền đất nước đến với Quảng Nam để trải nghiệm, khám phá các hoạt động Năm Du lịch Quốc gia 2022”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh.

Để thực hiện thành công sự kiện này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam và các ban ngành liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức hàng loạt các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022 tại Quảng Nam hoặc tại các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm ghi dấu sự phục hồi và tăng trưởng trở lại của ngành trong bối cảnh mới.

Bên cạnh đó, Quảng Nam sẽ tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch địa phương nói riêng, Việt Nam nói chung ra thế giới thông qua các ứng dụng công nghệ và mạng xã hội ở trong nước và quốc tế.