Bế mạc “Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình”

NDO -

Ngày 30/12, tỉnh Ninh Bình phối hợp Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch long trọng tổ chức tổng kết, bế mạc “Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình”.

Màn trao cờ cho tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2022.
Màn trao cờ cho tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trần Song Tùng, cho biết: Ninh Bình là địa phương đăng cai tổ chức “Năm Du lịch quốc gia 2021, với chủ đề: Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”. Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo tổ chức năm Du lịch quốc gia, cùng sự ủng hộ, đồng hành của nhiều doanh nghiệp, Ninh Bình đã tổ chức thành công “Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình”, với nhiều sự kiện văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phục hồi.

Đặc biệt, Lễ khai mạc “Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình”, gắn với lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, kịp thời động viên, cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho ngành du lịch Ninh Bình và du lịch cả nước vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Đây là cơ hội thuận lợi để Ninh Bình quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Song do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm 2021 Ninh Bình mới đón được khoảng 1,3 triệu khách du lịch, giảm 49,5% so năm trước; doanh thu du lịch ước đạt 935 tỷ đồng, giảm 41%.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, Đoàn Văn Việt khẳng định: “Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình” được kỳ vọng là sự kiện tái khởi động du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát khiến nhiều hoạt động kinh tế-xã hội tạm ngừng, trong đó có du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Ninh Bình và 27 tỉnh, thành phố trong cả nước như: Cà Mau, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh... dù đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia khá bài bản, công phu, nhưng chỉ tổ chức được 30/103 sự kiện lớn. Nhiều sự kiện dù chưa tổ chức, song công tác xúc tiến, quảng bá về du lịch được các địa phương thực hiện hiệu quả trên nhiều kênh truyền thông. Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của tỉnh Ninh Bình, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021 và các địa phương đã thích ứng, linh hoạt chọn đúng thời điểm an toàn, kiểm soát tốt dịch bệnh và tổ chức thành công “Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình”.

Tuy nhiên, vì dịch bệnh Covid-19, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2021 hầu như không có; khách du lịch nội địa chỉ đạt 40 triệu lượt khách; tổng thu từ khách du lịch đạt 180.000 tỷ đồng. 

Tại Lễ bế mạc, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022 cho đại diện tỉnh Quảng Nam. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, Đoàn Văn Việt yêu cầu, Năm Du lịch quốc gia 2022 cần được nâng tầm quy mô, đa dạng về nội dung, tăng cường liên kết để sự kiện du lịch có tầm cỡ quốc gia; là sự kiện định kỳ khẳng định vị thế cốt lõi của du lịch địa phương vinh dự đăng cai. Dấu ấn của năm Du lịch quốc gia phải định hình rõ nét. Thương hiệu du lịch của địa phương đăng cai, của vùng sẽ góp phần tạo ra nhiều sản phẩm, chương trình du lịch đặc trưng, tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương. Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan cần chủ động quan tâm, hỗ trợ tối đa, lồng ghép hình ảnh năm du lịch quốc gia vào các sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế.

Dịp này, tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen cho 29 tập thể, 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức “Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình”.