Quảng Nam nỗ lực bảo đảm an toàn trong Năm Du lịch quốc gia

NDO -

Những ngày này có dịp ghé thăm phố cổ Hội An, rồi ngược thuyền theo sông Thu Bồn về mảnh đất Gò Nổi anh hùng (thị xã Điện Bàn) hay lên Khu Đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đều bắt gặp người dân địa phương và du khách đang tươi vui và đắm mình trong sự kiện diễn ra tại đây.

Khu vực Đảo ký ức Hội An, nơi diễn ra lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.
Khu vực Đảo ký ức Hội An, nơi diễn ra lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Khách đến tham quan Quảng Nam lần này, chủ yếu là khách nội địa đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các địa phương lân cận. Họ đi theo gia đình hoặc nhóm bạn và đến đây từ nhiều ngày trước để được nhìn thấy và cảm nhận đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia diễn ra vào tối 26/3 tại thành phố Hội An. Nhiều du khách mới chiều hôm trước đi tham quan làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú, Gò Nổi, tối lại thưởng thức chương trình nghệ thuật “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại” và sáng hôm sau đã có mặt ở Hội An để hòa mình vào Ngày hội kinh khí cầu và nhiều hoạt động diễn ra bên bờ sông Hoài thơ mộng.

Từ bảo đảm an toàn sức khỏe

Theo dự báo của Ban tổ chức, những ngày tới, nhất là trong đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia, người dân và du khách đến tham quan phố cổ Hội An và các điểm du lịch rất đông. Đây là điều đáng mừng cho ngành du lịch Quảng Nam và cả nước sau hơn 2 năm ngưng trệ vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, do lượng người đổ về khá đông, nên cũng nổi lên tiềm ẩn nhiều nguy cơ như: dịch bệnh bùng phát, mất an toàn về trật tự giao thông và dễ gây cháy nổ… Do vậy, cùng với việc gấp rút hoàn thiện các công việc, nội dung quan trọng tại buổi lễ khai mạc, tỉnh Quảng Nam đang tăng cường công tác phòng, chống dịch và an toàn giao thông tại các điểm du lịch trọng điểm và nhất là khu vực diễn ra lễ khai mạc.

Quảng Nam nỗ lực bảo đảm an toàn trong Năm du lịch quốc gia -0
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kiểm tra khu vực diễn ra lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Nguyễn Văn Văn cho biết, đơn vị đã huy động nhân lực, xây dựng các ê-kíp để bảo đảm đủ lực lượng y tế thường trực trong công tác chăm sóc sức khỏe cho đại biểu và nhân dân tại khu vực tổ chức lễ cũng như các hoạt động trước và sau lễ khai mạc. Trước hết, để bảo đảm an toàn cho đại biểu và du khách dự lễ khai mạc, Sở Y tế đã giao cho 3 bệnh viện ở khu vực ở thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn bố trí tổ thường trực cấp cứu lưu động và mỗi đơn vị chuẩn bị từ 10-20 giường bệnh để sẵn sàng thu dung, điều trị các trường hợp ốm đau, ngộ độc thực phẩm. 

“Sở Y tế đã giao Trung tâm Cấp cứu 115 bố trí đội cấp cứu thường trực với đầy đủ trang thiết bị, các loại thuốc thiết yếu và xe cấp cứu tại khu vực diễn ra lễ khai mạc”, ông Văn nói.

Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn cho hay, dự báo lượng du khách sẽ đến Hội An vào ngày khai mạc và những ngày sau đó khá lớn, nên công tác phòng, chống dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm được thành phố chú trọng. Vừa qua, các cơ quan liên quan thành phố cũng đã phối hợp ngành y tế tổ chức các buổi hướng dẫn, kiểm tra việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nhà hàng, khách sạn, các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ ăn uống…

Trao đổi về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong chuỗi các sự kiện của Năm Du lịch quốc gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, nếu trong đoàn khách lịch có trường hợp nhiễm Covid-19, tỉnh sẽ bố trí phòng riêng, khu riêng điều trị và không cần đưa vào cơ sở y tế cách ly. Mặt khác, tỉnh Quảng Nam cũng đã có phương án chống dịch cụ thể tại các cơ sở lưu trú, nếu F0 chuyển nặng sẽ được đưa đến cơ sở y tế chăm sóc theo quy định của Nhà nước. 

Đến an toàn giao thông cho du khách

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho rằng, Quảng Nam rất vinh dự khi được Trung ương chọn làm nơi đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanhˮ. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm quảng bá các giá trị văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc; các tuyến, điểm du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế; góp phần thúc đẩy, phục hồi du lịch, phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19. Do vậy, để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, UBND tỉnh đã giao các cơ quan liên quan của tỉnh phối hợp chính quyền các địa phương nơi diễn ra các sự kiện, hoạt động nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2022 tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, an toàn thực phẩm và an toàn giao thông.

Quảng Nam nỗ lực bảo đảm an toàn trong Năm du lịch quốc gia -0
Nhiều hoạt động diễn ra tại Hội An trong khuôn khổ lễ khai mạc.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông cho người dân, khách du lịch, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách du lịch các tuyến du lịch, khu du lịch trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh cũng đã giao cho Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nhất là tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn kịp thời giải tỏa khi xảy ra sự cố, không để ùn tắc kéo dài tại các khu vực tổ chức các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2022. 

Đặc biệt đối với thành phố Hội An, nơi diễn ra Lễ Khai mạc và các hoạt động chính của Năm Du lịch quốc gia 2022 cần khẩn trương rà soát lại các loại phương tiện thủy hiện có trên địa bàn; tuyên truyền và yêu cầu các chủ phương tiện làm thủ tục đăng ký, kiểm định các phương tiện theo quy định; tổ chức quản lý các phương tiện thô sơ trên địa bàn thành phố theo các quy định hiện hành của pháp luật. 

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Nam đã xây dựng, triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau hoạt động lễ khai mạc. Huy động tối đa lực lượng, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Các phương án phân luồng giao thông, bảo đảm phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng đã được xây dựng phương án chi tiết để triển khai thực hiện. Công an tỉnh huy động gần 700 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại lễ khai mạc.

Đi liền với tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường bộ, công tác tuần tra, kiểm soát đường thủy được đặc biệt chú trọng.

Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 có hơn 200 sự kiện, hoạt động; trong đó, có 10 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức; 64 sự kiện, hoạt động do tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức và gần 140 sự kiện khác do các địa phương trong cả nước phối hợp tổ chức trong suốt năm 2022. Riêng tại tỉnh Quảng Nam sẽ có 6 chương trình (với 64 sự kiện, hoạt động) diễn ra xuyên suốt năm 2022; trong đó, lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022 - “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” được tổ chức tại Đảo ký ức Hội An (thành phố Hội An) vào tối 26/3 và lễ bế mạc và chào đón năm mới 2023 diễn ra vào cuối tháng 12/2022.