Tại Hà Nội, chiều 8-11, Bộ Giáo dục và Ðào tạo tổ chức giao ban báo chí tháng 11 thông báo các nội dung, chủ trương lớn của ngành, về thi cử, học phí, cuộc vận động "Hai không", vệ sinh học đường...
Ðại diện Bộ Giáo dục và Ðào tạo cho biết, hiện nay, ngành đang khẩn trương hoàn thiện Ðề án tổng thể về đổi mới công tác thi và tuyển sinh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2007. Ðề án sẽ đề cập đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và thực hiện các môn thi trắc nghiệm hoặc tự luận còn lại; xây dựng quy định khung để các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp xét tuyển sinh.
Trên tinh thần đó, ngành chủ trương về các kỳ thi năm 2008 như sau: kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT vẫn giữ ổn định như năm 2007, các môn ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học vẫn tiếp tục thi theo hình thức trắc nghiệm. Các môn toán, văn, lịch sử, địa lý thi tự luận (nếu có quy định môn thi).
Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng vẫn tiếp tục thi trắc nghiệm 100% đối với các môn ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học; các môn toán, văn, lịch sử, địa lý thi tự luận.
Từ kỳ thi năm 2008, tổ chức thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng Ðức và tiếng Nhật cho những thí sinh học các môn này. Năm 2008, vẫn tiếp tục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT (lần hai) cho những thí sinh thi trượt lần một. Ngành sẽ tham khảo ý kiến các địa phương để năm 2009 không còn lần thi thứ hai này.
Một vấn đề mà xã hội, báo giới hết sức quan tâm là Ðề án học phí mới. Tại cuộc họp, lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Ðào tạo cung cấp các thông tin về vấn đề đầu tư tài chính, mối quan hệ giữa học phí, chi phí học tập, đầu tư của Nhà nước và của nhân dân cho giáo dục và đào tạo. Theo đó, học phí ở nước ta vẫn đang thực hiện theo quy định từ năm 1998 đến nay không thay đổi.
Bộ Giáo dục và Ðào tạo cho biết, bắt đầu từ năm học 2007- 2008, học sinh học nghề, sinh viên cao đẳng, đại học có hoàn cảnh khó khăn được vay tiền để học với quy mô lớn. Ngân sách Nhà nước cho giáo dục và đào tạo năm 2006 là 54.798 tỷ đồng, trong đó chuyển thẳng về các tỉnh, thành phố để chi cho giáo dục và đào tạo 40.458 tỷ đồng, chiếm 73,8%, chuyển về các bộ, ngành khác chi 11.550 tỷ đồng, chiếm 21,2%, chuyển về Bộ Giáo dục và Ðào tạo chi 2.750 tỷ đồng, chiếm 5% ngân sách giáo dục và đào tạo cả nước.
Như vậy, Bộ Giáo dục và Ðào tạo chỉ được quyền chi và chịu trách nhiệm trực tiếp 5% tổng ngân sách giáo dục và đào tạo, còn lại 95% ngân sách là thuộc quyền chi và chịu trách nhiệm trực tiếp của 64 tỉnh, thành phố và các bộ, ban, ngành khác.