Mỹ và EU lỗi hẹn với thời hạn chót cho Safe Harbour phiên bản 2.0

NDĐT - Đàm phán giữa Mỹ và EU để đạt được một thỏa thuận mới cho dòng chảy dữ liệu giữa hai bên bờ Đại Tây Dương thay thế cho thỏa thuận cũ “Safe Harbour” đã không đạt được thỏa thuận trước thời hạn chót mà Tòa án hiến pháp châu Âu đưa ra do bị cản trở bởi những nguyên tắc và lựa chọn quá cao đến từ châu Âu.

Mỹ và EU lỗi hẹn với thời hạn chót cho Safe Harbour phiên bản 2.0

Trong khi quá trình đàm phán vẫn tiếp tục và có thể đạt được một thỏa thuận trong một vài ngày tới thì các cơ quan bảo vệ dữ liệu của các nước thành viên châu Âu đã lựa chọn sẽ tổ chức họp vào ngày 2-2 tuần này để bàn về việc bắt đầu hạn chế dòng chảy dữ liệu cá nhân giữa hai bên bờ Đại Tây Dương.

Ngày 1-2, người phát ngôn Ủy ban châu Âu cho biết “đây là cuộc đám phán mang tính xây dựng nhưng khó khăn đã xuất hiện vào tuần vừa qua”, “công việc vẫn tiến triển, Ủy ban châu Âu đang làm việc cả ngày và đêm để đạt được một thỏa thuận”.

Theo luật của Liên hiệp châu Âu, châu Âu ngăn chặn việc gửi dữ liệu công dân châu Âu ra ngoài khối nếu nước được gửi dữ liệu đến không có những quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân đủ hiệu quả để bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó có Mỹ.

Việc chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới được các ngành công nghiệp sử dụng để chia sẻ dữ liệu nhân viên hoặc khi người tiêu dùng thực hiện hành vi mua sắm bằng thẻ tín dụng hoặc thương mại điện tử.

Các quan chức Mỹ và châu Âu đã tăng mức quan ngại về những hậu quả nếu thỏa thuận mới không đạt được đúng hạn chót cho dù nhiều cuộc đám phán cấp cao đã diễn ra ở Brussels trong vài tuần gần đây.

Một số đại diện cho ngành công nghiệp của Mỹ tin rằng rất khó đạt được thỏa thuận mới và đã quay về Mỹ sau khi đưa ra những đề xuất tốt nhất cuối cùng cho những nhà lập pháp châu Âu.

Theo Reuters thì thỏa thuận đã được đưa ra với việc phía Mỹ cho rằng nó là tốt nhất có thể thì phía châu Âu vẫn còn mong muốn bên kia đưa ra những thỏa thuận tốt hơn.

Các nhà đàm phán đã hy vọng đạt được thỏa thuận trước khi Věra Jourová, ủy viên Ủy ban châu Âu phụ trách về pháp lý, bình đẳng giới và người tiêu dùng, báo cáo với Nghị viện EU vào tối 1-2, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Kể từ khi tòa án cao nhất của châu Âu ra phán quyết vào ngày 6-10-2015 rằng Hiệp ước bến cảng an toàn (Safe Harbour) được sử dụng bởi hơn 4.000 doanh nghiệp cho truyền dữ liệu công dân châu Âu về Mỹ không còn hiệu lực thì các doanh nghiệp ở hai bên bờ Đại Tây Dương đã ở trong tình trạng pháp lý không rõ ràng.

Sự việc trên bắt đầu cách đây hai năm sau khi phát hiện các chương trình nghe xen trên diện rộng được thực hiện một cách có hệ thống của các cơ quan chức năng Mỹ để thu thập thông tin cá nhân đến thẳng từ các hãng công nghệ như Apple, Facebook và Google đã chọc tức châu Âu và tòa án tư pháp châu Âu đã ra phán quyết của mình.

Phiên bản Safe Harbour 2.0 có tên gọi Privacy Shield

Cuối cùng thì đến ngày thứ Ba (2-2), Mỹ và châu Âu cũng đã đạt được một thỏa thuận mới để tránh việc các cơ quan quản lý châu Âu hạn chế dòng chảy dữ liệu của các công ty công nghệ và các công ty nhỏ chảy qua Đại Tây Dương.

Tuy nhiên, để thỏa thuận mới có hiệu lực thì vẫn cần một thủ tục thông qua về chính trị. Ủy ban châu Âu cho biết Privacy Shield là sự thay thế mạnh mẽ hơn trong quy định yêu cầu các công ty Mỹ phải bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân châu Âu.

Có thể bạn quan tâm