Mỹ Đức về đích nông thôn mới

Là địa phương khó khăn nhất của Thủ đô, sau hơn mười năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Mỹ Đức đã về đích nông thôn mới. Thành công lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới ở Mỹ Đức là sự đồng lòng chung tay góp sức của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều tuyến đường giao thông ở huyện Mỹ Đức được người dân hiến đất, góp công tiến hành cải tạo, nâng cấp khang trang, sạch đẹp. (Ảnh THU AN)
Nhiều tuyến đường giao thông ở huyện Mỹ Đức được người dân hiến đất, góp công tiến hành cải tạo, nâng cấp khang trang, sạch đẹp. (Ảnh THU AN)

Tuyến đường liên thôn đi qua làng Thọ, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức có chiều dài khoảng 1.500m, nhưng nhỏ hẹp, chỉ rộng từ 4-4,5m, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Vì thế, ngay từ khi đặt mục tiêu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020-2025, cấp ủy, chính quyền thôn Thọ và người dân đã bàn bạc, thống nhất hiến đất, góp ngày công để mở rộng đường giao thông lên 7m, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Nhờ sự đồng thuận, các hộ dân hai bên đường đã hiến gần 1.500m2 đất thổ cư, trị giá hơn 11 tỷ đồng, phá dỡ nhiều công trình trên đất để mở rộng tuyến đường. Người dân trong thôn đóng góp tiền và tham gia hơn 2.000 ngày công lao động để xây dựng lại tường rào, công trình cho các hộ dân hiến đất.

Cùng với mở rộng đường giao thông, cán bộ và người dân thôn Thọ còn tự nguyện đóng góp tiền, ngày công lao động để cải tạo, xây dựng đình làng, cổng làng và nghĩa trang. Tổng số tiền đóng góp của người dân được hơn 3,6 tỷ đồng.

Tại xã Hồng Sơn, một trong ba xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022, việc huy động nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới cũng đạt nhiều kết quả.

Từ năm 2021 đến nay, nguồn vốn do các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tự nguyện đóng góp được hơn 7 tỷ đồng, hiến đất và tham gia khoảng 5.000 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình văn hóa, công cộng.

Từ sự chung tay đóng góp của người dân, diện mạo xã Hồng Sơn thay đổi tích cực. Người dân phấn khởi chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 75 triệu đồng/năm. Xã đủ tiêu chuẩn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đáng chú ý, tại xã Hương Sơn, người dân đã tự nguyện hiến hơn 35.400m2 đất nông nghiệp để xây dựng sân vận động, mở đường giao thông, đóng góp gần 20,5 tỷ đồng, ủng hộ hiện vật trị giá hơn 32 tỷ đồng và tham gia hơn 17.000 ngày công lao động để xây dựng các công trình văn hóa, công cộng tại địa bàn.

Theo đại diện Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn, thành công lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới là sự đồng lòng chung tay góp sức của người dân.

Đại diện Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Mỹ Đức cho biết, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn xã hội hóa do người dân, doanh nghiệp đóng góp đạt hơn 476 tỷ đồng, trong đó tiền mặt được hơn 150 tỷ đồng, 5.475m2 đất thổ cư, tương đương 3,5 tỷ đồng, gần 538.000m2 đất nông nghiệp, tương đương hơn 63 tỷ đồng, 232.450 ngày công lao động, tương đương hơn 54 tỷ đồng và hiện vật tương đương hơn 64 tỷ đồng.

Nguồn vốn xã hội hóa không chỉ tạo nguồn lực quan trọng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, mà còn thể hiện sự đồng thuận, chung tay góp sức của người dân, không trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách.

Đến nay, bốn xã trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, ba xã nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Mỹ Đức đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2022.

Chia sẻ về bài học kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai cho biết, nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo đồng thuận, ủng hộ và tham gia tích cực của người dân.

Nhiều việc khó, nhất là công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án được triển khai nhanh chóng, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Điển hình như năm 2023, huyện Mỹ Đức hoàn thành 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội; thu ngân sách hơn 1.300 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, đạt 446% dự toán thành phố giao, trong đó thu từ đấu giá quyền sử dụng đất hơn 1.010 tỷ đồng, tạo nguồn lực quan trọng đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Phát huy kết quả này, trong thời gian tới huyện Mỹ Đức tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.