Mưa, lũ lớn khiến nhiều vùng ở Phú Yên bị ngập nặng

NDĐT - Đêm 12 đến chiều 13-12, Phú Yên đã có mưa lớn diện rộng khiến mực nước các sông dâng nhanh, cùng với lũ từ các thủy điện trên thượng nguồn đổ về hạ lưu sông Ba với tổng lưu lượng 8.000 m3/s đã gây ngập nhiều nơi trên địa bàn.

Chiều 13-12, nhiều tuyến đường ở thành phố Tuy Hòa đã bị ngập nước.
Chiều 13-12, nhiều tuyến đường ở thành phố Tuy Hòa đã bị ngập nước.

Tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đến 14 giờ cùng ngày, hầu hết các tuyến đường chính đều đã bị ngập sâu từ 0,5 đến gần 1m làm nhiều phương tiện chết máy gây ách tắc giao thông.

Trong khi đó, nhiều khu dân cư ở các huyện Đồng Xuân, Tây Hòa, Đông Hòa, Tuy An, Phú Hòa, lũ kèm mưa lớn đã làm chia cắt giao thông cục bộ. Một số diện tích hoa màu, lúa đông xuân gieo sạ sớm cũng bị ngập úng.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, mưa lớn tại Phú Yên kết hợp với nước từ các tỉnh Tây Nguyên đổ về quá lớn, buộc các thủy điện phải xả lũ nhanh. Đến 14 giờ ngày 13-12, tổng lưu lượng xả lũ của các thủy điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên xuống hạ lưu sông Ba đã lên đến 8.000 m3/giây.

Cũng theo ông Thế, dù cửa biển Đà Diễn đã được khơi thông, song do nước triều lên cao hơn 2m, làm hạn chế thoát lũ sông Ba. Hiện mưa vẫn tiếp tục lớn, dự báo tối nay, các thủy điện tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ, nguy cơ sẽ gây ngập nặng vùng hạ du sông Ba.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên từ ngày 14 đến 17-12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 200 mm), riêng Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa to đến rất to (300-400 mm/đợt), trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo, chiều tối nay (13-12), mực nước sông Ba tại Củng Sơn lên mức 32,5m, trên báo động hai 0,5m, tại Phú Lâm lên mức 2,7m, ở mức báo động hai.

Cảnh báo, từ ngày 14 đến 17-12, trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ vừa và lớn. Đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đến Khánh Hòa ở mức báo động hai đến báo động ba, có nơi trên báo động ba; các sông ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam và Ninh Thuận ở mức báo động hai và trên báo động hai. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất trên các sông suối nhỏ vùng núi, ngập úng ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai.

Điều tiết giảm xả lũ các hồ thủy điện ở Phú Yên

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đến 17 giờ, ngày 13-11, tổng lưu lượng xả lũ các hồ thủy điện về hạ du sông Ba đã lên đến 9.400 m3/s, tăng khoảng 1.400 m3/s so với ba giờ trước đó, tiếp tục gây ngập nhiều địa bàn vùng trũng thấp.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, để giảm thiểu lượng lũ đổ về hạ du đột ngột, tỉnh đã đề nghị chủ các hồ thủy điện Sông Hinh, Sông Ba Hạ điều tiết xả lũ theo hướng giảm dần nếu trời không mưa.

Mặc dù không ảnh hưởng bởi các thủy điện xả lũ, song lúc 14 giờ chiều cùng ngày, đường sắt bắc-nam, đoạn qua huyện Tuy An có khoảng 200m nền bị sụt lún phải cấm chạy tàu, chờ khắc phục.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, khoảng 21 giờ đêm cùng ngày, nước triều tiếp tục dâng cao, nguy cơ gây ngập nặng vùng hạ du sông Ba. Dự báo sáng 14-12, mực nước các sông trong tỉnh dao động ở mức cao (từ báo động cấp hai đến báo động cấp ba). Mọi công tác di dời dân đến nơi an toàn, cứu hộ, cứu nạn cũng đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp, cao độ 24/24 giờ.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ.

Có thể bạn quan tâm