Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 thành phố Đà Nẵng với nhiều nội dung quan trọng về tổng kết năm 2023 và dự báo tình hình thời tiết, thiên tai năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, diễn ra vào ngày 23/3.
Qua thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đến giữa tháng 9/2023, nước ta chịu ảnh hưởng của 21 loại hình thiên tai, trong đó có ba cơn bão, một áp thấp nhiệt đới, 93 trận mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, 201 trận dông lốc, sét, mưa đá, 338 vụ sạt lở bờ sông và nắng nóng, hạn hán..., ước thiệt hại kinh tế hơn 5.300 tỷ đồng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 7/10, vị trí tâm bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/giờ.
Được sự chấp thuận của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an), Tập đoàn Geleximco – Công ty cổ phần (Geleximco) và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) phối hợp triển khai xây dựng 200 nhà ở doanh trại tiền chế dành tặng cho chiến sĩ công an tại các xã, thị trấn khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão và sạt lở đất thời gian qua thuộc một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và Nam Bộ.
Được tin trong những ngày vừa qua, tại một số địa phương của Trung Quốc, trong đó có thành phố Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc xảy ra mưa bão, nước lũ dâng cao, gây tổn thất lớn về người và tài sản, ngày 2/8/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường.
Ngày 1/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phát đi công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc triển khai các phương án, giải pháp phòng, chống sạt lở đất trên địa bàn trong mùa mưa 2023.
Ngày 31/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có công điện hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị chức năng và các địa phương trực thuộc, khẩn trương triển khai các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.
Nhiều người dân ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), nói rằng, trong những ngày mưa bão, hễ đi qua rừng thông là tim đập loạn xạ, hoảng hốt vì không biết lúc nào những cây thông sẽ đổ.
Những ngày này trên nhiều đường phố ở Hà Nội, công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội tiến hành tỉa cành cho cây xanh để ngăn ngừa rủi ro trong mùa mưa bão.
Mới đầu mùa mưa lũ, nhưng vào đêm ngày 7 và sáng 8/5, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa lớn bất thường, lượng mưa nhiều nơi lên đến hơn 100mm, sấm sét dữ dội, ngập úng nhiều nơi. Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cấp, ngành chức năng chủ động ứng phó để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất.
Theo thông báo mới nhất vào ngày 15/3 của Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Malawi, số nạn nhân thiệt mạng trong cơn bão Freddy - một trong những cơn bão mạnh nhất đổ vào châu Phi - đã lên tới 225 người.
Ngày 9/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho biết, ảnh hưởng của mưa bão, từ đầu năm đến nay đã làm toàn tỉnh thiệt hại quy đổi ra tiền trên 319 tỷ đồng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/giờ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15-20km/giờ.
Ngày 1/10, tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức hoạt động hỗ trợ, trao tặng quà cho bà con Quảng Ngãi bị thiệt hại do bão số 4 gây ra.
Sáng 28/9, ngay khi bão vừa giảm, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 họp khẩn triển khai trong toàn lực lượng vũ trang Quân khu chủ động thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn và tổ chức giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão, sớm ổn định cuộc sống.
Ngày 25/9, trước tình hình Đà Nẵng có thể sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão Noru, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở đã làm việc với các đơn vị phân phối lương thực phẩm trên địa bàn về dự trữ hàng hóa nhằm bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân trong những ngày tới và sẵn sàng cho mùa mưa bão sắp tới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; đảo Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Phù Liễn (Hải Phòng) có gió giật cấp 7; khu vực Đông Bắc và vùng đồng bằng Bắc Bộ đã có mưa to...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 420km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 530km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14.
Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa lớn kéo dài khiến mực nước các sông, suối dâng cao gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương, thiệt hại lớn về người và của.