Trong đợt trao tặng này, 16 căn nhà mới và 3 căn nhà được sửa chữa đã được bàn giao tại xã Thiết Ống; đồng thời, 4 căn nhà mới cũng sẽ được trao tận tay các hộ dân tại xã Điền Lư. Bên cạnh đó, đoàn cũng trao tặng hơn 60 phần quà thiết yếu cho người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 2,3 tỷ đồng.
Hai xã Thiết Ống và Điền Lư nằm ở khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa, với địa hình phức tạp, giao thông còn gặp nhiều hạn chế. Đây cũng là những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ và sạt lở đất. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ tháng 8/2025, nhiều căn nhà trên địa bàn hai xã bị hư hỏng hoàn toàn, khiến không ít gia đình phải sống tạm bợ trong những điều kiện thiếu an toàn kéo dài.
Trong đợt bão số 3, số 5, số 10 và 11, nhiều nhà dân trên địa bàn xã Thiết Ống bị ngập, thiệt hại hơn 70%; Trường học bị ngập sâu từ 1 đến 1,5m, làm hư hỏng nhiều trang thiết bị gây gián đoạn học tập và ảnh hưởng đến giáo viên và học sinh; nhiều diện tích lúa, hoa mầu bị thiệt hại lớn; hạ tầng giao thông và thủy lợi bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bị cuốn trôi và sạt lở.
Đây cũng là tình trạng chung tại nhiều địa phương, sau liên tiếp nhiều đợt mưa bão, lũ lụt nặng nề của năm 2025. Do đó, nhu cầu hỗ trợ người dân nhanh chóng tái thiết trở nên cấp bách, đòi hỏi sự chung tay nỗ lực của Chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và nhà hảo tâm trên khắp cả nước.
Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình tại lễ bàn giao, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng C06, nhấn mạnh: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn Quỹ Kiến tạo Ước mơ và VNG đã đồng hành trong chương trình an sinh xã hội đầy ý nghĩa và rất nhân văn này. Đây là nguồn lực rất đáng quý, giúp bà con có được mái ấm kiên cố, yên tâm lao động sản xuất và vươn lên trong cuộc sống; đồng thời, cũng là minh chứng sinh động cho sự phối hợp chặt chẽ giữa cho sự phối hợp giữa lực lượng Công an, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân trong công tác an sinh xã hội. Chúng tôi mong bà con tiếp tục đoàn kết, cùng giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống ngày càng tốt hơn”.
Trong thời gian tới, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Quỹ Kiến tạo Uớc mơ sẽ tiếp tục trao tặng thêm 10 căn nhà cho các hộ dân khó khăn tại Thanh Hóa với giá trị hỗ trợ khoảng 1,3 tỷ đồng.
Đại diện Quỹ DMF cho biết Quỹ đã phối hợp với Cục tiến hành khảo sát thực tế tại nhiều hộ dân thuộc hai xã từ cuối tháng 7/2025. Trong quá trình khảo sát, đoàn công tác ghi nhận nhiều hộ dân đang sống trong những căn nhà sàn tạm bợ, mục nát, xuống cấp nặng, không thể chống chọi qua mùa mưa lũ.
Vì vậy, chỉ sau hơn 3 tháng gấp rút triển khai xây dựng, với hỗ trợ kịp thời và phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương, các công trình cơ bản đã hoàn thiện, kịp thời giúp người dân có chỗ ở từng bước ổn định cuộc sống.
Bà Trương Cẩm Thanh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Quỹ chia sẻ: “Năm 2025 là một năm đầy thử thách với nhiều địa phương khi liên tiếp gánh chịu thiên tai, mưa bão, lũ lụt. Với chúng tôi, mỗi căn nhà được trao không chỉ là một nơi để ở, mà còn là điểm tựa để các gia đình có thêm niềm tin, thêm động lực để bắt đầu lại".
"Thời gian tới, Quỹ mong tiếp tục được đồng hành cùng các cơ quan, địa phương để triển khai thêm nhiều dự án thiết thực, góp phần hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương một cách bền vững. Với Quỹ, thiện nguyện không chỉ là những chuyến đi sau thiên tai, mà là hành trình bền bỉ để góp phần tạo ra những thay đổi thực chất trong đời sống của từng gia đình”, bà Trương Cẩm Thanh, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Quỹ nhấn mạnh.
Xúc động khi nhận chìa khóa căn nhà mới trong tay, chị Cao Mỹ Duyên, 1 trong 23 hộ dân được trao tặng nhà tại xã Thiết Ống, tâm sự: “Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công ty cổ phần Tập đoàn VNG cùng toàn thể lãnh đạo chính quyền. Đây là khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa với gia đình chúng tôi. Chúng tôi đã có được mái nhà kiên cố, khang trang, con cháu có thể an tâm học hành trong môi trường ổn định, an toàn; đồng thời, đây cũng là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn để chúng tôi tiếp tục lao động, làm kinh tế và giáo dục con cái trở thành công dân sống có trách nhiệm và góp ích cho xã hội”.
Hoạt động trao tặng nhà tại Thiết Ống và Điền Lư đã khép lại một năm nhiều dấu ấn của Quỹ Kiến tạo Ước mơ trong các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là nỗ lực hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai như xây dựng 30 căn nhà tình nghĩa tại Kiên Giang và Thanh Hóa, xây dựng 2 điểm trường tại Điện Biên, hỗ trợ trang thiết bị dạy học cho các trường miền cao tại Điện Biên và Nghệ An; phối hợp Bộ Công an trao tặng 10 căn nhà ở xã hội cho các hộ dân nghèo tại xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang.
Bên cạnh đó, Quỹ cũng đã phát động chương trình “Kiến tạo Ước mơ - Chung tay tái thiết”, kêu gọi cộng đồng cùng góp sức hỗ trợ đồng bào vùng bão vượt qua khó khăn, tái thiết nhà cửa, trường học và cơ sở y tế. Chỉ sau hơn ba tuần phát động, chương trình đã tiếp nhận được gần 1,6 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm khác nhau.
Theo báo cáo tổng kết chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, tính đến tháng 8/2025, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Chương trình kết thúc sau một năm 4 tháng triển khai, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với Nghị quyết 42 (đặt mục tiêu đến năm 2030).
Cụ thể, cả nước đã xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, nhà không bảo đảm 3 cứng; gần 50 nghìn tỷ đồng được triển khai trong Chương trình, trong đó huy động được 24.761,596 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội. Nhiều địa phương như Tuyên Quang, Thanh Hóa, Ninh Bình đã huy động nguồn lực cao hơn mức Trung ương quy định, trong đó khoảng 60% hộ gia đình tự góp thêm kinh phí để xây dựng khang trang hơn.
Về Quỹ Kiến tạo Ước mơ:
Được thành lập năm 2023 với sự bảo trợ của VNG, Quỹ Kiến tạo Ước mơ hướng đến sứ mệnh tạo ra những sáng kiến, thay đổi thiết thực cho các cộng đồng yếu thế trong các lĩnh vực về giáo dục, y tế, công nghệ và an sinh xã hội. Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, Quỹ còn triển khai các dự án xây dựng trường học, nâng cấp cơ sở giáo dục cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng núi phía bắc, đồng hành cùng các nỗ lực y tế cứu sống trẻ sơ sinh... Những hoạt động kiên trì của Quỹ đã góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa cộng đồng yếu thế với xã hội và lan tỏa mô hình hỗ trợ bền vững trên cả nước.