Lào Cai diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó thiên tai và sạt lở đất năm 2026
Ngày 22/5, tại phường Nghĩa Lộ và xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó thiên tai và sạt lở đất năm 2026.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#ứng phó thiên tai
Có 265 kết quả
Ngày 22/5, tại phường Nghĩa Lộ và xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó thiên tai và sạt lở đất năm 2026.
Ngày 16/5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, tổ chức Lễ mít-tinh phát động Tuần lễ quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai”.
Biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan đang đặt các đô thị miền núi trước những rủi ro đặc thù từ địa hình phức tạp và nguồn lực hạn chế. Thực tiễn đó đòi hỏi phải tiếp cận, ứng phó linh hoạt, dựa vào tự nhiên nhằm tăng cường khả năng chống chịu, bảo đảm phát triển bền vững và sinh kế cho cộng đồng trước mùa mưa bão.
Rạng sáng 23/3, tại nhiều xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang như Tùng Vài, Quản Bạ, Lùng Tám, Nghĩa Thuận đã xảy ra trận mưa đá trên diện rộng, kèm theo gió lốc đã gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân.
Ngày 20/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Dự án cứu trợ khẩn cấp hộ gia đình thiệt hại do bão số 3, số 10, số 11 và hoàn lưu sau bão năm 2025.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin tới cử tri về giải pháp đồng bộ chống ngập, sạt lở, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai, dự báo sớm mưa lũ, đặc biệt là thông tin sớm việc xả lũ.
Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa dông, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...
Từ nguồn hỗ trợ nhân đạo của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, hàng nghìn hộ dân chịu ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu sau bão đang từng bước khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống.
Xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long là vùng đất vốn nổi tiếng với những vườn cây ăn trái và những ao cá trù phú, nay lại phải đối mặt với nỗi lo từ phía bờ sông. Dọc theo tuyến sông Măng và sông Cổ Chiên, những vết nứt toác, những mảng đất sụt lún sâu vào phía trong đường dân sinh đang trở thành nỗi ám ảnh đối với hàng trăm hộ dân.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 53/2026/NĐ-CP quy định mới về phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai theo hướng điều chỉnh cho phù hợp chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.
Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 6/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” là một chủ trương lớn, cụ thể hóa định hướng về chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, từ ứng cứu khẩn cấp sang quản lý rủi ro bền vững.
Ngày 4/2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa, Food Bank Việt Nam, Ford Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam và C.P. Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình “Xuân gắn kết-Tết yêu thương 2026” nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sau những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ vừa qua.
Những năm qua, tình trạng xói lở bờ biển, xâm nhập mặn tại các xã, phường ven biển của tỉnh Vĩnh Long diễn biến ngày càng phức tạp, gây thiệt hại nhà ở, đất sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của người dân.
Ngày 21/1, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đơn vị cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã phối hợp với Trường trung học cơ sở Tam Quan Bắc (Gia Lai) tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai cho học sinh và giáo viên.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.
Indonesia triển khai hệ thống cảnh báo lũ tự phát tại Bali nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và lũ lụt, tự nghiên cứu công nghệ từ tháng 11/2025.
Năm 2025, thiên tai diễn biến dồn dập, khốc liệt, vượt nhiều kỷ lục lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng trên phạm vi cả nước. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nguồn lực quốc tế được huy động kịp thời, hiệu quả, góp phần giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.
Trong bối cảnh mưa lũ ngày càng cực đoan, bảo đảm an toàn vận hành hồ Dầu Tiếng, công trình thủy lợi chiến lược của Đông Nam Bộ không chỉ dừng ở theo dõi mực nước hay xả lũ kịp thời. Việc xây dựng, cập nhật bản đồ ngập lụt hạ du đang trở thành công cụ quan trọng, giúp chính quyền và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro.
Năm 2025 được đánh giá là một năm thiên tai bất thường, cực đoan, với mưa lũ vượt mức lịch sử của lịch sử. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 21 loại hình thiên tai.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và hồ chứa thủy lợi liên tỉnh, yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa nhằm bảo đảm an toàn công trình, an toàn hạ du và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội ngày 2/12 cho biết, Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định cung cấp gói hỗ trợ nhân đạo trị giá 500.000 USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai ở khu vực miền trung-Tây Nguyên.
Trước diễn biến của bão số 15 và mưa lớn, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường trực ban, kiểm tra các điểm xung yếu, huy động nhân lực, vật tư để xử lý sạt lở và bảo đảm giao thông thông suốt.
Những đợt mưa bão dồn dập trong thời gian qua, nhất là bão số 3 (Yagi) năm 2024, đã khiến nhiều khu vực ở xã Dền Sáng (tỉnh Lào Cai) xuất hiện nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm hộ dân có nguy cơ rơi vào vùng nguy hiểm.
Liên tiếp những đợt thiên tai bất thường xảy ra trong hai tháng qua đã khiến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước gánh chịu những hậu quả khôn lường, và làm bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt là hiện tượng ngập lụt tại các đô thị lớn.
Sáng 28/11, Cục Hàng không Việt Nam ban hành Công điện khẩn yêu cầu các đơn vị tăng cường trực 24/24 giờ, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn hoạt động bay và hạ tầng hàng không khi bão số 15 dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều cảng hàng không khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa ban hành Công điện số 26/CĐ-TL-ATĐ yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng khi bão số 15 đang tiến gần và có khả năng gây mưa lớn trên diện rộng từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng.
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương cập nhật kịch bản ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Nước vừa kịp rút, nhiều nơi ở xã Hòa Thịnh - “rốn lũ” của tỉnh Đắk Lắk tràn ngập bùn đất, đồ đạc vương vãi, tường nhà loang lổ vết ngấm nước... Chính quyền và người dân đang gồng sức vượt qua thời điểm khó khăn nhất sau cơn mưa, lũ lịch sử.
Sáng 25/11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cùng các sở, ngành liên quan và lãnh đạo nhiều cơ sở giáo dục chịu thiệt hại do mưa lũ đã có buổi làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm đánh giá tình hình và đề ra giải pháp khắc phục hậu quả.
Ngày 24/11 Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa phát Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của Philippines.