Gần 1.000 bác sĩ, điều dưỡng tìm cơ hội
Ngày 10/9, tại Trung tâm Y tế khu vực Long Đất (xã Long Điền), Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội việc làm ngành y tế thành phố lần thứ IV, năm 2026. Từ sáng sớm đông đảo ứng viên từ các nơi đã về đây tìm việc làm phù hợp bản thân. Theo Ban tổ chức có gần 1.000 bác sĩ, điều dưỡng đăng ký tham dự. Đây là lần có số lượng ứng viên đăng ký đông nhất từ trước đến nay.
Ngày hội việc làm của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là ngày hội việc làm bình thường, kết nối giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng mà có những mục tiêu nhân văn, ý nghĩa thiết thực bởi những đặc thù. Trong đó quan trọng nhất là cơ hội để các bác sĩ trẻ tìm được nơi làm việc phù hợp bản thân để cống hiến và từng bước trưởng thành trong nghề nghiệp. Và cũng quan trọng không kém là những cơ sở y tế ở tuyến đầu, ở xa trung tâm tìm được nhân sự trẻ, năng động.
Bác sĩ Nguyễn Thị Khánh Mỹ (25 tuổi, tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) cho biết mình đã thực hành 12 tháng tại một bệnh viện ở trung tâm Thành phố, nay đến ngày hội việc làm để tìm việc làm ổn định. Cùng đi với bác sĩ Mỹ là nhiều bạn học cùng trường. “Sau khi đi tìm hiểu, khảo sát các gian hàng tuyển dụng, em thấy cơ hội việc làm của mình chủ yếu ở trạm y tế của các xã, phường”, nữ bác sĩ này chia sẻ.
Ngoài những người vừa mới ra trường còn có những ứng viên đã tốt nghiệp từ nhiều năm trước nhưng chưa làm ở các cơ sở y tế công lập mà ở phòng khám tư nhân. Biết có ngày hội tuyển dụng bác sĩ của Sở Y tế nên nhiều người đến để tìm cơ hội có việc làm. Một nữ bác sĩ cho biết sau nhiều năm vừa đi làm ở phòng khám Nhi tư nhân vừa đi học chuyên khoa, khi biết tin có ngày hội việc làm thì nộp đơn xin ứng thí vào Bệnh viện Nhi đồng 2.
Cơ hội để bác sĩ trẻ cống hiến và trưởng thành
Đối với thực tế ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, ngày hội tuyển dụng còn mang ý nghĩa xã hội, cộng đồng lớn hơn.
Sau hợp nhất, hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn hơn, địa bàn rộng hơn. Khoảng cách về năng lực y tế, chăm sóc sức khỏe giữa khu vực trung tâm Thành phố và các xã ở xa còn lớn. Những bác sĩ giỏi tập trung tại các bệnh viện tuyến cuối.
Trong khi đó, thành phố đang triển khai phát triển hệ thống y tế theo định hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm bằng việc đưa bác sĩ ở các bệnh viện chuyên khoa, tuyến cuối ra Côn Đảo, về Hồ Tràm. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn, thiết thực. Bởi với chủ trương này mọi người dân, dù ở xa trung tâm đều được chăm sóc sức khỏe bởi các bác sĩ giỏi, có năng lực và phương tiện y khoa hiện đại.
Để hiện thực hóa một cách căn cơ, bài bản và lâu dài định hướng trên, yếu tố quyết định vẫn là bác sĩ ở tuyến cơ sở.
Do đó, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh rất cần những bác sĩ có năng lực tại các bệnh viện cửa ngõ, bệnh viện khu vực và đặc biệt tại các trạm y tế xã, phường - nơi gần dân nhất, nơi người dân cần được chăm sóc sức khỏe ban đầu, liên tục và lâu dài.
Nhân ngày hội việc làm năm nay, ngành y tế thành phố gửi đến các bác sĩ trẻ một thông điệp: Không chỉ chọn nơi làm việc đầu tiên, quan trọng hơn, hãy chọn nơi cho mình cơ hội trưởng thành.
Một bác sĩ ứng cử tuyển dụng khẳng định rằng với một bác sĩ mới ra trường, bằng sự nhiệt huyết, tinh thần cống hiến thì nơi bắt đầu làm việc không nhất thiết phải là một bệnh viện lớn hay một cơ sở y tế ở ngay trung tâm thành phố mà có thể một bệnh viện ở xa, một trung tâm y tế khu vực hoặc một trạm y tế phường, xã.
“Tôi nghĩ rằng ở những nơi cần bác sĩ mình càng có nhiều cơ hội để được làm nghề, được giao trọng trách. Và quan trọng là được học, được biết những điều từ thực tế cơ sở để làm nền tảng và từng bước khẳng định năng lực của chính mình”, bác sĩ này chia sẻ.
Ngành y tế thành phố khẳng định sẽ không để các bác sĩ trẻ sẽ đơn độc, không để nơi công tác trở thành giới hạn phát triển nghề nghiệp. Vì dù làm việc ở cơ sở nhưng họ luôn nhận được sự đồng hành của các bệnh viện tuyến cuối bằng chương trình luân phiên, đào tạo, chuyển giao chuyên môn trong hệ thống y tế Thành phố đang được kết nối ngày càng chặt chẽ.
Một bác sĩ công tác tại bệnh viện cửa ngõ, bệnh viện khu vực hay trạm y tế vẫn phải có cơ hội được đào tạo, được chuyên gia tuyến cuối hỗ trợ, được luân phiên học tập, được tiếp cận kỹ thuật mới và có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Đó là thông điệp của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến các bác sĩ trẻ.
Sở Y tế thành phố kỳ vọng các bác sĩ trẻ, điều dưỡng trẻ sẽ tìm được một nơi phù hợp để bắt đầu hành trình mới trong nghề nghiệp cao quý mà mình đã lựa chọn; một nơi được làm nghề, được cống hiến, được dấn thân và từng bước trưởng thành.
Đồng thời, qua ngày hội các cơ sở y tế sẽ tìm được nguồn nhân lực mình đang cần, góp phần xây dựng đội ngũ thầy thuốc ngày càng vững mạnh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân thành phố.