Thời tiết giao mùa thu-đông tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan, nhất là cúm mùa, Covid-19, bệnh do vi-rút hợp bào hô hấp (RSV)… Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Với chủ đề “Đoàn kết-Sáng tạo-Tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại hội Thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ VIII là sự kiện quan trọng của ngành y tế nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong 5 năm qua và biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đã tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong công tác quản lý khám, chữa bệnh.
Sáng 10/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế và các ban, bộ, ngành Trung ương về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Sáng 8/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Y tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đột phá chiến lược về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh mới”.
Ngày 1/8, Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ làm việc với ngành y tế và ngành giáo dục-đào tạo của tỉnh nhằm đánh giá tổng thể tình hình hoạt động, tổ chức bộ máy; lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của 2 ngành; đưa ra định hướng chiến lược đối với sự phát triển của y tế, giáo dục cũng như cho ý kiến đối với một số vấn đề cụ thể.
Do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu cơn bão số 3 (bão Wipha), Hà Nội dự báo sẽ có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to. Để chủ động ứng phó ảnh hưởng của cơn bão này, ngành y tế Hà Nội đã chủ động xây dựng các phương án, điều kiện tốt nhất bảo đảm công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn kịp thời, hiệu quả.
Ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT cho rằng: “Ba trụ cột để ngành y tế Việt Nam bứt phá là cơ chế, đổi mới sáng tạo và hợp tác công tư”.
Nhằm chủ động kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm thường gia tăng trong mùa hè, đặc biệt là sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, ngành y tế Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp.
Hiện đại hóa ngành y tế bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là định hướng chiến lược, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện đầy đủ việc trực cấp cứu 24/24 để bảo đảm công tác y tế trong kỳ nghỉ lễ cho người dân.
Ngành y tế Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển đầy tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức. Để bứt phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, việc đẩy mạnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa then chốt để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.
Chiều 15/4, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp với Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số ngành y tế, với sự tham gia của hơn 400 đại biểu đến từ hơn 30 tỉnh, thành phố.
Qua nửa thế kỷ hình thành và phát triển, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và khẳng định vai trò là một trong những trung tâm y tế hàng đầu cả nước và khu vực. Kiên cường vươn lên từ gian khó.
Chiều 14/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức công bố thanh toán bệnh mắt hột tại Việt Nam. Cho tới nay, đã có 21 quốc gia trên thế giới được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức công nhận thanh toán bệnh mắt hột như một vấn đề y tế công cộng.
Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 32 thu hút 350 đơn vị tham dự sẽ giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiên tiến nhất của các doanh nghiệp ngành y tế Việt Nam, doanh nghiệp, thương hiệu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Mới đây, trong bài phát biểu nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá rất cao ngành y tế đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, với những bước đột phá trong nâng cao chất lượng điều trị, ứng dụng công nghệ cao và phát triển y học hiện đại.
Ngày 27/2, ngành y tế tỉnh Hà Nam tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025). Tại hội nghị các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 70 năm tự hào của ngành y tế Việt Nam cũng như ngành y tế Hà Nam.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), ngày 26/2, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm, động viên, chúc mừng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Bộ Y tế đã thăm, chúc mừng cán bộ y tế Bệnh viện 198 và Bệnh viện E, nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Cán bộ y tế cơ sở tiêu biểu tại trạm y tế tuyến xã, phòng khám quân dân y, nhân viên y tế khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có dịp ôn lại kỷ niệm ngành y và trình bày nguyện vọng, ý kiến tâm huyết.
Trong giai đoạn 2021-2024, tỉnh Vĩnh Phúc đã đầu tư 8.678 tỷ đồng cho ngành y tế từ nguồn ngân sách, nguồn thu của đơn vị và các nguồn khác để xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị và các hoạt động khác.
Sáng 25/2, tại Nhà hát Phạm Thị Trân, thành phố Hoa Lư, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Y tế, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy thuốc. Đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục xây dựng và phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, ngành Y tế nói chung, Y tế Công an nhân dân nói riêng sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và cho sự nghiệp phát triển của y học thế giới.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 -27/2/2025), sáng 24/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã thăm và làm việc với Bộ Y tế về kết quả thực hiện công tác y tế trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
Cuộc thi Sáng tác và Biểu diễn ca khúc về ngành y tế không chỉ là một sân chơi nghệ thuật mà còn là cơ hội để chúng ta thể hiện lòng yêu nghề, lan tỏa tinh thần nhân ái và sự cống hiến của những "chiến sĩ áo trắng"; là dịp đặc biệt để tri ân những đóng góp vô giá của các thầy thuốc thông qua các giai điệu đẹp ca ngợi ngành Y, những người thầy thuốc luôn tận tâm vì sức khỏe nhân dân...
Thời gian qua, cùng với việc tăng cường vận động, ngành y tế đã nghiên cứu, vận dụng, đề xuất các chính sách để bảo đảm tính bền vững, thúc đẩy hoạt động hiến-ghép mô, tạng tại Việt Nam.
Nhân dịp mừng Xuân Ất Tỵ 2025, ngày 11/1, đoàn cán bộ, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Tháp và những người đã từng công tác tại Ban Dân y tỉnh Kiến Phong đã về nguồn tại xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười.
Sáng 12/11, tại Hà Nội, Viện Dư luận xã hội và Vụ Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Y tế đồng tổ chức tọa đàm về “Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, góp phần triển khai hiệu quả các chính sách của ngành y tế”.
Để giải quyết những khó khăn, thách thức tại chỗ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh các tuyến, giúp người dân trên địa bàn được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, ngành Y tế Đắk Nông đã xây dựng đề án và triển khai thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh từ xa giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, góp phần triển khai thành công số hóa ngành Y tế theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Y tế và nhu cầu công tác khám, chữa bệnh thực tế của địa phương.