Bộ Y tế đề xuất mỗi trạm y tế xã có 15 người làm việc, điều chỉnh theo dân số
Dự thảo Thông tư của Bộ Y tế đề xuất định mức số lượng người làm việc tại mỗi trạm y tế là 15 người/trạm, điều chỉnh nhân lực theo quy mô dân số và vùng địa lý.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#trạm y tế
Có 37 kết quả
Dự thảo Thông tư của Bộ Y tế đề xuất định mức số lượng người làm việc tại mỗi trạm y tế là 15 người/trạm, điều chỉnh nhân lực theo quy mô dân số và vùng địa lý.
Ngày 16/4, Chi cục Dân số tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Dân số và các hoạt động dân số và phát triển năm 2026 với sự tham gia của 223 học viên là lãnh đạo, viên chức và kế toán các Trạm Y tế xã, phường trong tỉnh.
Không dừng ở những đợt khám tầm soát sức khỏe ngắn hạn, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước đưa mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” đi vào chiều sâu nhằm tạo chuyển biến căn bản trong chăm sóc sức khỏe người dân.
Ngày 9/4, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4), ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hoạt động khám tầm soát diện rộng tại cơ sở, qua đó ghi nhận những kết quả đáng chú ý.
Ngày 31/3, các xã, phường tại tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị thành lập Trạm y tế xã, phường theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đó, tạo hệ thống y tế cơ sở hiện đại hơn theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW để tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Nối tiếp các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10, sáng 18/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc dự lễ khởi công Trạm Y tế hữu nghị xã Hải Sơn.
Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cơ sở Vĩnh Hưng được đầu tư đồng bộ, hiện đại chính thức đi vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân ngay tại nơi mình sinh sống, mà còn làm “sống lại” các chức năng của trạm y tế.
Trong bối cảnh khối lượng chất thải y tế ngày càng tăng, nhất là sau những đợt dịch bệnh quy mô lớn và sự gia tăng nhanh chóng nhu cầu khám, chữa bệnh, công tác quản lý, phân loại, xử lý chất thải y tế đang trở thành một thách thức lớn.
Vào lúc 11 giờ ngày 19/11, trực ban Công an xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk nhận được tin kêu cứu khẩn cấp từ gia đình sản phụ Trịnh Thị Kim Lan (sinh năm 2003, trú thôn Mỹ Phú) về việc chị Lan có dấu hiệu sắp sinh nhưng không thể ra trạm y tế do nước lũ dâng cao, nhà bị ngập sâu và dòng chảy rất mạnh.
Thông tư 43 của Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 quy định trạm y tế xã có tối thiểu 5 khoa và 22 nhiệm vụ, trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu từ năm 2026.
Thời gian gần đây, nhiều người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tìm đến các trạm y tế để khám, chữa bệnh; nhờ những nơi này có đủ các loại thuốc thiết yếu, bác sĩ lại thân thiện và nhiệt tình.
Đến hôm nay (3/11), toàn thành phố Huế vẫn còn 7 trạm y tế tại các phường, xã bị ngập nước từ 10cm-60cm, gồm: Thuận Hóa, An Cựu, Vỹ Dạ, Dương Nỗ, Hóa Châu, Thủy Thanh và Phú Hồ.
Ngày 15/9, tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn (Bộ Y tế) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á tổ chức hội nghị tổng kết chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc luân phiên, luân chuyển, điều động cán bộ về tuyến xã.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Cần Thơ đứng trước yêu cầu mới trong việc củng cố, nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Với mạng lưới trạm y tế xã, phường từng bước chuẩn hóa từ hạ tầng, nhân lực đến trang, thiết bị…, thành phố hướng tới xây dựng hệ thống y tế cơ sở toàn diện, hiện đại, phục vụ người dân thuận tiện, hiệu quả hơn.
Bộ Y tế vừa phát đi thông báo khẳng định không có văn bản nào hướng dẫn các địa phương có nội dung “Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.
Từ đầu tháng 7 đến nay, sau sáp nhập, các cơ sở dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang duy trì ổn định. Các trạm y tế đảm nhận chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Ngành y tế Tuyên Quang đang nỗ lực giữ vững tuyến cơ sở, bảo đảm người dân được khám, chữa bệnh thuận tiện, không phải đi xa.
Sau khi chính thức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, nhiều xã, phường trên địa bàn Thủ đô đã có sự thay đổi về địa giới hành chính, kéo theo đó là việc tổ chức lại các trạm y tế xã, phường.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết chương trình đào tạo thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế năm nay đã có nhiều bác sĩ trẻ chủ động đăng ký về thực hành tại các địa bàn khó khăn, trong đó hai bác sĩ tình nguyện công tác tại Trạm y tế đặc khu Côn Đảo.
Triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các Trạm y tế xã, phường của Hà Nội nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động thông suốt trong công tác khám, chữa bệnh ban đầu và triển khai các chương trình y tế cộng đồng.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ hôm nay hệ thống y tế của thành phố sẽ có thay đổi lớn với 2 chi cục và 124 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Ngành y tế đang nỗ lực thiết lập cơ chế quản lý thống nhất, linh hoạt, hiện đại để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.
Sáng 6/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã họp và thống nhất điều chỉnh lại phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập.