Khánh thành Khu tưởng niệm Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh
Sáng 30/3, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Lễ khánh thành Khu tưởng niệm Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh tại Bãi Dừa, thôn Cương Thịnh.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#liệt sĩ
Có 312 kết quả
Sáng 30/3, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Lễ khánh thành Khu tưởng niệm Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh tại Bãi Dừa, thôn Cương Thịnh.
Sáng 27/3, tại Hà Nội, Ban liên lạc Cựu chiến binh Cục Chính trị Quân Giải phóng miền nam Việt Nam tổ chức họp mặt truyền thống lần thứ 34, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân Giải phóng miền nam Việt Nam và Cục Chính trị Miền (15/2/1961-5/2/2026).
Với mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, “Chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
Tiếp nối loạt bài “Ký ức chiến tranh nối nhịp cầu hòa bình” (Báo Nhân Dân ngày 14 và 15/7/2025), câu chuyện về trận chiến khốc liệt tại Câu Nhi (Quảng Trị) mùa hè năm 1972 dần được làm sáng rõ từ những phát hiện và kết quả xác minh mới.
Ngày 19/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cùng đoàn đại biểu hai nước đã đến Công viên Hữu nghị nhân dân Việt-Trung, thành phố Đông Hưng, Trung Quốc.
Những câu chuyện về Liệt sĩ, Bác sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thùy Trâm được người thân trong gia đình kể lại, gắn kết với những hiện vật tại Bảo tàng Hà Nội khiến công chúng hiểu thêm về tinh thần cống hiến của bác sĩ với Tổ quốc.
Sáng 8/3, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 (phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).
Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 108/TB-VPCP ngày 6/3/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị triển khai công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Sáng 3/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026.
Trên mảnh đất Quảng Trị, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương của các Anh hùng liệt sĩ, công tác chăm sóc người có công không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mà trở thành mệnh lệnh từ trái tim.
Từ năm 2026, dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (Vietnam Wartime Accounting Initiative - VWAI), do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, chính thức triển khai tại Việt Nam. Lần đầu tiên, kho tài liệu từng thu giữ trong chiến tranh được khai thác có hệ thống cho mục đích nhân đạo.
Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), tại nhà 499/20 Cách mạng Tháng Tám (phường Hòa Hưng), Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ khối vũ trang Biệt động Sài Gòn-Gia Định tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Ngày 10/2, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho 49 liệt sĩ lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định.
Chiều 9/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ (tỉnh Tây Ninh), tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
Nha Trang. Đêm cuối năm Âm lịch trời se lạnh. Biển thầm thì những khúc ca muôn thuở của nó, như chia sẻ, đồng cảm cùng tâm trạng của những người lính một thời gắn bó cùng biển, đảo quê hương tề tựu về đây.
Ngày 30/1/2026, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 49 chiến sĩ Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bí mật trong kháng chiến.
Ngày 4/2, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm), tỉnh Đồng Nai tổ chức trang trọng lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tối 2/2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và Xuân Bính Ngọ 2026 tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (phường Trung An, phường Mỹ Trà) và Nghĩa trang liệt sĩ biên giới Tam Nông.
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 49 liệt sĩ là chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định.
Những chuyến tàu đưa các liệt sĩ từ phương nam trở về quê hương miền bắc, khép lại nỗi mong chờ của người thân suốt nửa thế kỷ và làm nên một cái Tết đoàn viên thiêng liêng. Những ngày cuối năm, ở nhiều nghĩa trang phía nam, hành trình này vẫn đang diễn ra.
Ngày 21/1, Đội K91 Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp đã quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ tại ấp Hòa Thuận, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp.
Sáng 4/1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng diễn ra Lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định. Dự lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trên mảnh đất huyện Hướng Hóa (cũ), tỉnh Quảng Trị đầy vết tích chiến tranh. Những năm qua, bằng tình cảm và trách nhiệm, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4 vẫn miệt mài băng rừng, lội suối quyết tâm tìm kiếm, cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ về với gia đình, quê hương.
Ngày 31/12, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ thiện nguyện “Ấm tình yêu thương” (do Công ty cổ phần Xây dựng Sài Gòn sáng lập) tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho 16 gia đình liệt sĩ đã hoàn thành việc di chuyển hài cốt người thân từ các nghĩa trang liệt sĩ phía nam về an táng tại quê nhà.
Nhiều thập kỷ sau chiến tranh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, vừa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Những ngày cuối năm 2025, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức quy tập, đưa hai liệt sĩ đã nằm lại vùng đất phương nam hàng chục năm về quê hương an táng.
Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 20/12, tại xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã thỉnh chuông, cắt băng khánh thành công trình tháp chuông, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Vĩnh Trung.
Sáng 18/12, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt chuyên đề đặc biệt về họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân (1906-1954) nhân dịp kỷ niệm 100 năm Mỹ thuật Đông Dương và 120 năm Ngày sinh họa sĩ Tô Ngọc Vân.
Chiều 16/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các bộ, ban, ngành về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Hơn ba thập kỷ trôi qua, sự kiện nhà giàn DK1/6 tại cụm Phúc Nguyên bị bão quật đổ vào tháng 12/1998 vẫn là dấu mốc bi tráng, để lại nỗi mất mát không thể nguôi trong các thế hệ người lính nhà giàn DK1.