Lào Cai tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN

Tiếp tục thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, vừa qua, tỉnh Lào Cai tổ chức thu nhận gần 700 mẫu ADN cho thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính đợt 2.

Tỉnh Lào Cai tổ chức lấy gần 700 mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính. (Ảnh: CÔNG HẢI)
Tỉnh Lào Cai tổ chức lấy gần 700 mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Hôm nay, bà Nguyễn Thị Lựu, 87 tuổi, trú tại phường Lào Cai, được con trai đưa đến lấy mẫu ADN để tìm thông tin về anh trai là liệt sĩ Nguyễn Hữu Hoan, hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ. Theo anh Bùi Văn Tứ, con trai bà Lựu, suốt nhiều năm qua, gia đình, họ hàng vẫn luôn mong ngóng, tìm kiếm tin tức về người bác đã hy sinh nhưng chưa có kết quả.

“Gia đình mẹ tôi có 4 anh chị em, nay chỉ còn lại một mình bà. Sức khỏe mẹ tôi hiện cũng yếu, việc đi lại rất vất vả. Vừa qua, được chính quyền địa phương thông báo tổ chức lấy mẫu ngay tại nơi cư trú, cả gia đình đều rất vui mừng, hy vọng sau khi lấy mẫu sẽ sớm tìm được thông tin về bác tôi”, anh Bùi Văn Tứ chia sẻ.

ndo_br_1792634942425-2728808937941207609-2728808937941207609-e49930d088a91150be0d3ebdfd75ca2a-4330.jpg
Các địa phương lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, giúp giảm chi phí và thời gian đi lại cho người thân các liệt sĩ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Trong đợt này, tỉnh Lào Cai tổ chức lấy 676 mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 8 điểm được bố trí tại phường Yên Bái, Lào Cai, Nghĩa Lộ và các xã Nghĩa Tâm, Bảo Hà, Lục Yên, Mậu A, Thác Bà.

Thượng tá Lê Tiến Mạnh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: “Trước đây, danh sách quản lý hồ sơ liệt sĩ ở tỉnh nào thì thân nhân phải di chuyển về tỉnh đó để cung cấp mẫu ADN đối chứng. Tuy nhiên, điểm mới trong quy định lần này là các địa phương sẽ lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Chẳng hạn, liệt sĩ có tên trong danh sách của tỉnh Ninh Bình, nhưng thân nhân sinh sống tại Lào Cai thì sẽ được lấy mẫu ngay tại Lào Cai. Cách làm này giúp giảm chi phí và thời gian đi lại cho người thân các liệt sĩ. Vì vậy, các mẫu ADN được lấy trong đợt này chủ yếu là của thân nhân các liệt sĩ có tên trong danh sách ở nhiều địa phương trên cả nước”.

ndo_br_1792634963681-2728808937941207609-2728808937941207609-ab56f4efff2ca2a475ad09a9d10d2bf7-368.jpg
Các mẫu ADN được tỉnh Lào Cai lấy trong đợt này chủ yếu là của thân nhân các liệt sĩ có tên trong danh sách ở nhiều địa phương trên cả nước. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Trước đó, trong tháng 7/2026, tỉnh Lào Cai đã đồng loạt triển khai lấy mẫu ADN của hơn 3.400 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đến nay, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành khai quật 1.250 ngôi mộ và lấy hơn 800 mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính các liệt sĩ.

Theo đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai, địa phương xác định việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đây là trách nhiệm thiêng liêng, bổn phận và tình cảm sâu sắc, là mệnh lệnh từ trái tim.

“Chúng tôi xác định ngày nào cũng là ngày đầu tiên của chiến dịch. Các lực lượng sẽ duy trì nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, bất kể ngày nghỉ hay thời tiết thuận lợi, khó khăn. Chỉ cần còn thông tin, còn manh mối thì chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh, tìm kiếm, sớm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình”, đồng chí Giàng Quốc Hưng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm