Liên hoan múa đương đại lần đầu tiên tại Việt Nam

NDĐT - Lần đầu tiên, một liên hoan múa đương đại được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và châu Âu. Đây là một dự án hợp tác của mạng lưới các tổ chức văn hoá châu Âu EUNIC tại Việt Nam với Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB).

Liên hoan múa đương đại diễn ra tại Nhà hát Tuổi trẻ vào lúc 20h các tối 8 và 9-9 với tên gọi “Múa đương đại – Châu Âu gặp Việt Nam”. Liên hoan gồm ba vở múa “Mùa đom đóm” của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, “Benedetto Pacifico” của đoàn múa Bỉ Dame de Pic / Karine Ponties và “Cái chết và cô gái” do các vũ công Đức trình diễn cùng các vũ công của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Đặc biệt, vở múa "Benedetto Pacifico" với nội dung độc đáo về bù nhìn, được thể hiện đầy bí ẩn với ngôn ngữ hình thể huyền bí, do biên đạo múa nổi tiếng người Bỉ Karines Ponties dàn dựng, lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam.

Tác phẩm "Cái chết và Cô gái" của các nghệ sĩ Đức và Việt Nam do nhà biên đạo múa người Đức Hans Henning Paar dàn dựng, trên nền nhạc của nhà soạn nhạc Franz Schubert, kể về câu chuyện của cô gái chống lại thần chết.

Ông Frank Pezza, Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie & Bruxelles cho biết, Liên hoan múa đương đại đầu tiên này giúp khán giả Việt Nam tiếp cận với những xu hướng mới trong dàn dựng các vở múa đương đại châu Âu. Là một trong những người sáng lập nhóm công tác EUNIC, ông Pezza cũng bày tỏ mong muốn sẽ đưa Liên hoan múa đương đại trở thành sự kiện thường niên tại Việt Nam, bên cạnh các sự kiện mà châu Âu từng tổ chức rất thành công như Liên hoan phim tài liệu quốc tế, Những ngày văn học châu Âu, Liên hoan âm nhạc châu Âu...

Song hành cùng sự kiện này, vào các ngày 4, 5 và 6-9 tại Hà Nội, Viện Goethe Hà Nội cũng trình chiếu ba bộ phim về đề tài múa đương đại với các tác phẩm múa nổi tiếng: "Nhịp điệu là thế đó" nói về 250 bạn trẻ luyện tập một vũ đạo trong Le Sacre du Printemps của Igor Stravinsky, trên nền nhạc do Dàn nhạc giao hưởng Berlin thể hiện dưới sự chỉ đạo của Simon Rattle.; phim "Quán Café Müller" giới thiệu một trong những vở múa nổi tiếng nhất của Pina Bausch (1940 - 2009), vở múa đã khiến bà được quốc tế công nhận là người sáng lập ra trường phái múa hiện đại; phim "Đại lộ của các phi hành gia" của biên đạo múa Berlin Sasha Waltz kể về lịch sử của một gia đình dưới dạng một tác phẩm vũ kịch.

Khán giả có thể nhận vé xem Liên hoan múa đương đại tại Viện Goethe Hà Nội, số 56 – 58 Nguyễn Thái Học.

Có thể bạn quan tâm