ND - Ngày 22-5, Ðảng bộ và chính quyền quận Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 65 Ngày đồng chí Hoàng Văn Thụ hy sinh (24-5-1944 - 24-5-2009) và khánh thành Khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ.
Ðồng chí Hoàng Văn Thụ sinh năm 1909, là một trong những đảng viên đầu tiên của Ðảng Cộng sản Ðông Dương. Ðồng chí tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên. Năm 1939, đồng chí là Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ kiêm chủ bút báo Giải phóng. Tháng 8-1943, trong khi đang làm nhiệm vụ chỉ đạo phong trào cách mạng ở Hà Nội, đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam tại Nhà tù Hỏa Lò. Ngày 24-5-1944, thực dân Pháp đã tử hình đồng chí Hoàng Văn Thụ tại trường bắn Tương Mai. Năm 2008, quận Hoàng Mai khởi công dự án tu bổ nâng cấp khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, có tổng diện tích 2.430 m2, bao gồm các hạng mục tượng đài, sân và vườn hoa, cây xanh, hệ thống đèn chiếu sáng... Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ được tạc bằng đá quý, có chiều cao 8,55 m, trong đó tượng cao 6,03 m, nặng hơn 80 tấn. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 11 tỷ đồng. Tại lễ khánh thành, TP Hà Nội đã gắn biển công trình Khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ là công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.