Trong quá trình rà soát, xác minh vị trí nghi có hố chôn tập thể tại khu vực từng là nghĩa địa Đô Thành, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh không dừng lại ở việc kiểm chứng các thông tin hiện có mà chủ động mở rộng phạm vi nghiên cứu đến nhiều địa điểm khác có khả năng liên quan việc chôn cất cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong những ngày chiến đấu ác liệt của Xuân Mậu Thân.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Thành phố, Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh đã kết nối nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước; gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, nhà nghiên cứu, cựu chiến binh và những cá nhân còn lưu giữ tài liệu liên quan đến các trận đánh tại nội đô Sài Gòn-Gia Định.
Từ những dữ liệu thu thập được tại Công viên Lê Thị Riêng, một hướng nghiên cứu mới tiếp tục được mở ra tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, chiến trường đặc biệt ác liệt trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu và ngã xuống.
Hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa-Chợ Quán (trước đây)
Điểm đáng chú ý trong hành trình này là việc Bộ Tư lệnh thành phố chủ động tiếp cận, khai thác nguồn tư liệu từ phía các cựu binh Hoa Kỳ.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung đã trực tiếp làm việc với ông Robert Ambrose Connor, cựu quân nhân Không quân Hoa Kỳ, người nhiều năm qua tích cực hỗ trợ các cơ quan chức năng Việt Nam tìm kiếm thông tin về các hố chôn tập thể liệt sĩ.
Hai bên cùng rà soát các bản đồ quân sự, tọa độ, hồ sơ lưu trữ và thông tin do các cựu binh Hoa Kỳ cung cấp liên quan đến những trận đánh ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Mậu Thân 1968.
Với trải nghiệm trực tiếp trong chiến tranh và mạng lưới kết nối rộng với các cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam, ông Robert Ambrose Connor đã chia sẻ nhiều dữ liệu có giá trị phục vụ công tác xác minh.
Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị ông Robert Ambrose Connor tiếp tục hỗ trợ kết nối nhân chứng, vận động cung cấp thêm hình ảnh, sơ đồ tác chiến, bản đồ quân sự và các tài liệu lưu trữ còn lại nhằm phục vụ việc làm rõ những địa điểm nghi chôn cất liệt sĩ trên địa bàn.
Những mảnh ghép lịch sử đang dần được nối lại, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ báo cáo Ban Chỉ đạo 515 thành phố, chuẩn bị nội dung cho các hội thảo chuyên đề và triển khai các bước khảo sát, tìm kiếm trong thời gian tới.