Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

[Ảnh] Lễ phát động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Chiều 27/2, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) tổ chức Lễ phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo dự Lễ phát động.
Quang cảnh buổi Lễ phát động.

Lễ phát động bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học biển và hải đảo Việt Nam năm 2023 tại Ninh Thuận

Ngày 22/12, tại Vườn Quốc gia Núi Chúa, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Công an tỉnh Ninh Thuận và Bộ Công an đã phối hợp tổ chức Lễ phát động bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học biển và hải đảo Việt Nam năm 2023 nhằm hưởng ứng thực hiện Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” của Thủ tướng Chính phủ.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát động phong trào thi đua “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Đắk Lắk phát động phong trào thi đua “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục lâu dài của từng cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị. Việc phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”,“đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong toàn Đảng bộ tỉnh là một trong những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ này.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh tại lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023.

Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ xây dựng hơn 7.600 căn nhà cho hộ nghèo

Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm nay có ý nghĩa sâu sắc khi được xác định là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024). Phần lớn số tiền quyên góp được sẽ dành để xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và các em học sinh liên cấp của Trường đại học Phenikaa.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ phát động Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời"

Sáng 10/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030". Chương trình phát động do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức. Sự kiện được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ phát động Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030". (Ảnh: Trần Hải).

Xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi người dân

Sáng 10/6, tại Trường đại học Phenikaa (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương dự Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức.
Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Công nhân-Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2023

Chiều 27/4, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương long trọng tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023.
Lễ phát động “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2” năm 2023.

Phát động “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2”

Sáng 21/4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2” năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, phát động phong trào đọc sách trong cán bộ, học viên, sinh viên toàn Học viện.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng hoa, Kỷ niệm chương ghi nhận tấm lòng của các tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ cho chương trình.

Gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái

Tối 28/4, tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái” và kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5).

Quang cảnh Lễ phát động thi đua.

Tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Hơn 1.500 đoàn viên thanh niên đại diện cho tuổi trẻ cả nước đã tham gia hưởng ứng Lễ phát động 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021) được tổ chức tối 26-12, tại thành phố Cảng Hải Phòng.