Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ xây dựng hơn 7.600 căn nhà cho hộ nghèo

NDO - Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm nay có ý nghĩa sâu sắc khi được xác định là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024). Phần lớn số tiền quyên góp được sẽ dành để xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh tại lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh tại lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023.

Ngày 15/11, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương, nghìn căn nhà đại đoàn kết”.

Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng đại diện các doanh nghiệp trong tỉnh.

Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ xây dựng hơn 7.600 căn nhà cho hộ nghèo ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ giúp đỡ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ về việc quyết định lấy ngày 17/10 hằng năm là Ngày “Vì người nghèo”, trải qua 23 năm kể từ khi Cuộc vận động Quỹ “Ngày vì người nghèo” được phát động, đến nay, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác vận động, cùng với các chính sách, hỗ trợ của nhà nước giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia công tác vận động, giúp các hộ nghèo hàng trăm tỷ đồng với hàng trăm ngôi nhà Đại đoàn kết để họ giải quyết những khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ xây dựng hơn 7.600 căn nhà cho hộ nghèo ảnh 2

Các đại biểu dự lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 tỉnh Đắk Lắk.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 49 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 36% tổng dân số của tỉnh.

Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025, tổng số hộ nghèo cuối năm 2022 toàn tỉnh là 54.689 hộ, chiếm tỷ lệ 10,94%, trong đó nhu cầu cần xây dựng xóa nhà tạm bợ và dột nát cho hộ nghèo toàn tỉnh là 7.687 căn.

Từ năm 2021 đến nay, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động được 59 tỷ đồng. Ngoài các mục chi hỗ trợ khác cho người nghèo, công tác hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết được 925 căn, bình quân khoảng 300 căn/năm.

Hưởng ứng lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ giúp đỡ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; thiết thực chăm lo giúp đỡ người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ xây dựng hơn 7.600 căn nhà cho hộ nghèo ảnh 3
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, công tác xóa đói giảm nghèo là mục tiêu xuyên suốt, có vị trí quan trọng hàng đầu trong hệ thống chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Đối với tỉnh Đắk Lắk, những năm qua, công cuộc xóa đói giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó, đạt nhiều thành tựu cơ bản, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, đến nay Đắk Lắk là tỉnh còn nhiều khó khăn, nhu cầu cần xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên toàn tỉnh còn cao, do đó cần sự chung tay, góp sức, hỗ trợ của cộng đồng và toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” chung sức, chung lòng cùng các cấp, ngành của tỉnh giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để họ vươn lên, hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm nay, có ý nghĩa sâu sắc khi được xác định là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024). Phần lớn số tiền quyên góp được sẽ dành để xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ xây dựng hơn 7.600 căn nhà cho hộ nghèo ảnh 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh.

Để cuộc phát động trở thành phong trào trong toàn tỉnh và đạt kết quả cao nhất, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần tăng cường phối hợp các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động; tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức và toàn xã hội; thực hiện công tác quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” đúng mục đích, đạt hiệu quả; công khai, minh bạch nguồn quỹ để nhân dân và các tổ chức cá nhân kiểm tra, giám sát…

Dịp này, có 77 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 với tổng số tiền 13,6 tỷ đồng. Đây là nguồn lực to lớn góp phần cùng tỉnh tập trung hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở, góp phần đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều người, không để ai bị bỏ lại phía sau và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh.