Trao 150 suất quà tặng các gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo tỉnh Đắk Lắk

Ngày 20/10, Ban Quản lý dự án 46, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động dân vận như thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng, gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn thi công xây dựng đường Trường Sơn Đông, tại huyện Krông Bông và huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Ban Quản lý dự án 46 và chính quyền địa phương trao tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Cư San, huyện M’Đrắk.
Đại diện Ban Quản lý dự án 46 và chính quyền địa phương trao tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Cư San, huyện M’Đrắk.

Tại xã Cư San, huyện M’Đrắk và xã Cư Đrăm, xã Yang Mao, huyện Krông Bông, Ban Quản lý dự án 46 đã thăm hỏi và tặng quà ba Mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng; đồng thời, thăm hỏi, trao 150 suất quà tặng các gia đình có công với cách mạng, gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 700 nghìn đồng và tặng quà lưu niệm tại 3 địa phương, trị giá 9 triệu đồng.

Tổng giá trị thực hiện các hoạt động hơn 118 triệu đồng. Đây là số tiền từ nguồn quyên góp tự nguyện của cán bộ, nhân viên Ban Quản lý dự án 46 và nguồn hỗ trợ khác của đơn vị.

Trao 150 suất quà tặng các gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo tỉnh Đắk Lắk ảnh 2

Đại diện Ban Quản lý dự án 46 và chính quyền địa phương trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông.

Đại tá Trịnh Quang Thái, Giám đốc Ban Quản lý dự án 46, Bộ Tổng Tham mưu cho biết: Những năm qua, cùng với thực hiện tốt công tác thi công xây dựng đường Trường Sơn Đông, Ban Quản lý dự án 46 luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi thi công làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

"Ban Quản lý dự án 46 tổ chức nhiều hoạt động dân vận, giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ, đoàn kết quân dân và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", Đại tá Trịnh Quang Thái nhấn mạnh.