#Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

86 kết quả

Pháo hoa rực sáng bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh đêm 30/4, chào mừng 50 năm thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Chính trị

Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Nhiều năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người “đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên”[1], thành nguồn lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan của Đảng để thực sự là hạt nhân trí tuệ, đội tiên phong lãnh đạo cơ quan nhà nước
Hành trình Đảng 95 năm

Tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan của Đảng để thực sự là hạt nhân trí tuệ, đội tiên phong lãnh đạo cơ quan nhà nước

Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII đã đề ra, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, trong cuộc trao đổi trực tiếp chuyên đề “Kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 25/11 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định nhiệm vụ: Tập trung tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan của Đảng, thực sự là hạt nhân trí tuệ, là “Bộ tổng tham mưu”, là đội tiên phong lãnh đạo cơ quan nhà nước.
Hiện thực hóa khát vọng vươn mình: Khai mở mặt trận kinh tế mới
Mùa xuân Đất nước

Hiện thực hóa khát vọng vươn mình: Khai mở mặt trận kinh tế mới

Để trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Ðảng và nước phát triển, thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, ngay từ giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phải đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số kéo dài liên tục trong 20 năm. Nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề nhưng hoàn toàn có cơ sở và nền tảng để thực hiện, nếu tập trung nguồn lực cho những dự án, công trình lớn có tính lan tỏa mạnh mẽ, tạo thành mũi đột phá.
Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước hân hoan, trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh THẾ ANH)
TP Hồ Chí Minh

Hào khí kỷ nguyên vươn mình

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) đã khép lại nhưng dư âm, hào khí của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn còn lắng sâu trong từng nhịp sống, từng ánh mắt, nụ cười của quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). (Ảnh minh họa)
Việt Nam và thế giới

Reporte Asia phân tích kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trang Reporte Asia - nền tảng thông tin uy tín về châu Á tại Mỹ Latinh - gần đây đăng bài phân tích sâu về hành trình phát triển của Việt Nam qua 3 giai đoạn lịch sử: Thời kỳ độc lập dân tộc (1945-1986), Thời kỳ Đổi mới và phát triển (1986-2025) và đang bước vào Thời kỳ chấn hưng.
Đoàn kiều bào thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2024.
Chính trị

Phát huy vai trò và sức mạnh của kiều bào trong kỷ nguyên mới

Chiến thắng 30/4 “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất”, đã để lại nhiều bài học quý báu về ý Đảng gắn với lòng dân, về việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Góp phần làm nên mùa Xuân đại thắng đó của dân tộc không thể không nhắc tới vai trò của đồng bào ta ở nước ngoài.
Quang cảnh buổi lễ.
Chính trị

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Ninh Thuận

Ngày 15/4, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2025) và Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Hoàng Nam: Hành trình từ Youtuber đến Đạo diễn phim điện ảnh
E-Magazine

Hoàng Nam: Hành trình từ Youtuber đến Đạo diễn phim điện ảnh

Từ đam mê với điện ảnh thuở nhỏ, đạo diễn Hoàng Nam đã nuôi dưỡng khát vọng đưa văn hóa Việt Nam vào từng thước phim. Là một Youtuber tay ngang, anh không ngừng tìm kiếm cơ hội để thể hiện bản thân, và hành trình này bắt đầu bằng việc thực hiện một bộ phim đầy mạo hiểm mang tên Đèn Âm Hồn.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ngày 4/3/2025.
Chính trị

Đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển đất nước

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn nhất quán xác định khoa học-công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị là một bước đi chiến lược nhằm khẳng định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của nước ta.
Tổng Công ty Đông Bắc làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.
Đồng bằng sông Hồng

Phát triển kinh tế xanh-tuần hoàn gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên

Đến nay, Dự án “Kinh tế xanh-tuần hoàn Tổ hợp Bô xít-Alumin-Nhôm gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại tỉnh Đắk Nông của Tổng Công ty Đông Bắc, Bộ Quốc phòng” với 2 giai đoạn đã hoàn thành việc nghiên cứu, khảo sát, bảo đảm các quy định phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội gắn với an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Tác phẩm “Mẹ con cá voi săn mồi ở biển Bình Định” đoạt Huy chương Vàng Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2023. (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)
Văn hóa

Tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2025

Festival Nhiếp ảnh trẻ được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, nhằm khuyến khích sự phát triển của lực lượng cầm máy trẻ, góp phần thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, công bố tác phẩm phản ánh cuộc sống đương đại qua lăng kính của lực lượng nhiếp ảnh trẻ Việt Nam.
Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT
Thế giới

Tinh gọn bộ máy giúp gia tăng sức cạnh tranh của Việt Nam

Những cải cách về tinh gọn bộ máy, hướng tới hiệu quả, năng suất cao và bền vững hơn là bước đi quan trọng và cần thiết. Theo TTXVN, đây là nhận định của bà Rachel Isenschmid, thành viên của Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF), khi nói về công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại Việt Nam theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm xây dựng hệ thống chính quyền hoạt động hiệu quả hơn, tránh tình trạng chồng chéo chức năng, gây lãng phí nguồn lực lớn của đất nước.
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc
Hành trình Đảng 95 năm

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới, phụ thuộc rất lớn vào chất lượng nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, đổi mới tư duy, tầm nhìn, phương pháp, phong cách công tác, hội tụ cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương về tăng trưởng kinh tế ngày 21/2. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Chính trị

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.
Đồng chí Lê Hải Bình phát biểu tại buổi lễ.
Chính trị

Tạp chí Cộng sản ra mắt chuyên đề "Khơi thông điểm nghẽn thể chế để đất nước vươn mình"

Ngày 24/2, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản tổ chức Lễ ra mắt ấn phẩm chuyên đề đặc biệt với chủ đề "Khơi thông điểm nghẽn thể chế để đất nước vươn mình". Chuyên đề nhằm góp phần làm sáng rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến điểm nghẽn thể chế, một trong những rào cản lớn đối với sự phát triển đất nước. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương cùng đông đảo các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận trong nước.
Bà Sandra Scagliotti, nhà Việt Nam học, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Turin và Genoa trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. (Ảnh: Thanh Hải/PV TTXVN tại Italia)
Thế giới

Nhà nghiên cứu Italia nhấn mạnh vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong suốt 95 năm kể từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò lãnh đạo xuyên suốt, quyết định mọi thắng lợi của dân tộc Việt Nam. Đây là nhận định của bà Sandra Scagliotti, nhà Việt Nam học, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Turin và Genoa, trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Italia nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025).
Tinh gọn tổ chức bộ máy, đòi hỏi từ cuộc sống
Hành trình Đảng 95 năm

Tinh gọn tổ chức bộ máy, đòi hỏi từ cuộc sống

Việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được Đảng ta đặt ra từ rất lâu, trước cả thời kỳ đổi mới (1986), nhưng chưa bao giờ làm quyết liệt như hiện nay. Nếu cứ để bộ máy cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, thì khó đưa đất nước cất cánh trong kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, hùng cường và hạnh phúc. Vì đòi hỏi cấp thiết từ cuộc sống, đây là việc không thể không làm, như một cuộc “đại phẫu thuật”, cắt đi bộ phận thừa cho cơ thể khỏe mạnh, nhưng cũng không để ai bị bỏ phía sau.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết trao quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Tĩnh.
Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, chúc Tết tại Hà Tĩnh

Sáng 16/1, đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm và chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và tỉnh Hà Tĩnh
Bối cảnh mới, cần xung lực mới
E-Magazine

Bối cảnh mới, cần xung lực mới

Trong các bài phát biểu gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra nhiều việc cấp bách phải hoàn thành để chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, là Đại hội đặt dấu mốc cho “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, với nhiều bứt phá nhằm đạt các mục tiêu kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Lãnh đạo nhà trường giới thiệu về hệ thống cơ sở vật chất, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải.
Thông tin doanh nghiệp

Tinh gọn bộ máy, chủ động nguồn lực đưa UTH lên một tầm cao mới

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thời gian qua, Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) đã chủ động nghiên cứu, thực hiện việc sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế để cùng với ngành giáo dục, đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát động thi đua.
Hà Nội

Xây dựng người phụ nữ Thủ đô “trung hậu-sáng tạo-đảm đang-thanh lịch”

Năm 2024, với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Nổi bật là, 100% cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng con”, “Mẹ đỡ đầu"; trao tặng hơn 3.000 suất quà, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập; nhận đỡ đầu 1.286 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Lăng Đức Quyền, nguyên phóng viên cao cấp, chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu các vấn đề thế giới của Tân Hoa xã, học giả kỳ cựu về các vấn đề Việt Nam. (Ảnh: Hồ Quân)
Chính trị

Chuyên gia Trung Quốc: Năm 2025 là thời cơ lịch sử đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình

Năm 2025, Việt Nam kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước, là dấu mốc lịch sử và thời cơ lịch sử, những thành tựu vĩ đại trong gần 40 năm Đổi mới, đang đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhằm hiện thực hóa những mong ước về xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.