Học giả Trung Quốc khẳng định sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trong trọng trách bảo đảm quyền con người

NDO - Đánh giá cao việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Giáo sư Cốc Nguyên Dương, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng, đây là lần thứ hai Việt Nam đảm đương trọng trách này, cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế với vai trò, vị thế của Việt Nam sau nhiều năm tích cực hội nhập sâu rộng với thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Giáo sư Cốc Nguyên Dương, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc. (Ảnh: VI SA)
Giáo sư Cốc Nguyên Dương, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc. (Ảnh: VI SA)

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, vị học giả Trung Quốc cho rằng, sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới trên tất cả lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó, nổi bật là việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm, hướng tới xã hội phồn vinh, hạnh phúc.

Giáo sư Cốc Nguyên Dương nhận định, tiếp nối những trọng trách mà Việt Nam đảm nhận trong các cơ chế hợp tác đa phương ở khu vực và thế giới, với những kinh nghiệm có được trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao mức sống người dân, phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm quyền con người trong thời gian qua, Việt Nam có thể hoàn thành tốt vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 thông qua việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, cùng các quốc gia đang phát triển, trong đó có Trung Quốc nhằm bảo đảm thiết thực quyền con người, góp phần chung tay giải quyết những vấn đề nóng mà nhân loại đang phải đối mặt như đói nghèo, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, bạo lực, xung đột…