Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu kết luận kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị công khai, minh bạch khi triển khai nghị quyết để cử tri giám sát

Sáng 5/4, phát biểu kết luận tại Kỳ họp thứ 22 (Kỳ họp chuyên đề), đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị, sau khi các nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, Ủy ban nhân tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất; công khai, minh bạch việc triển khai các nghị quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến nguồn lực đầu tư và giải ngân để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.
Lan tỏa tinh thần quyết liệt, chủ động từ sớm, từ xa của Quốc hội vào đời sống xã hội

Lan tỏa tinh thần quyết liệt, chủ động từ sớm, từ xa của Quốc hội vào đời sống xã hội

Đánh giá về kết quả của Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội nhận định, kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định nỗ lực, quyết tâm cũng như tinh thần quyết liệt, chủ động từ sớm, từ xa của Quốc hội để đáp ứng với những thay đổi nhanh chóng của bối cảnh xã hội hiện nay.
Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài, thể hiện tinh thần lập pháp vì dân

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, các nội dung được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài, là minh chứng cho tinh thần lập pháp vì dân.
Nhiều dự án “treo” khiến cuộc sống người dân vất vả. (Ảnh minh họa: Hà Nội Mới)

Thông báo thu hồi đất “treo lơ lửng” làm khó người dân

Thực tế nhiều dự án đã cho thấy, có tình trạng cơ quan chức năng đã ra thông báo thu hồi đất nhưng việc bồi thường, di dời tái định cư chậm, kéo dài, thông báo thu hồi đất “treo lơ lửng”, người dân không được xây dựng, tách thửa... gây ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người có đất bị thu hồi.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Sáng 15/1 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa 15, nhiệm kỳ (2021-2026). (Ảnh Đức Phương)

Ninh Bình: Nhiều chức danh lãnh đạo được lấy phiếu tín nhiệm

Ngày 6/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa 15, nhiệm kỳ (2021-2026) khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 17. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm để đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; quyết định các vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời gian tới.
Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 29/11/2023. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thành công của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đáp ứng yêu cầu, niềm tin của cử tri cả nước

Đánh giá Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đáp ứng được yêu cầu, niềm tin của cử tri cả nước, đại biểu Quốc hội cho rằng, điều này được thể hiện qua việc Quốc hội đã giải quyết khối lượng công việc đồ sộ với nhiều luật, nghị quyết quan trọng được thông qua bằng cách làm sáng tạo, linh hoạt và cả thận trọng trong việc đưa ra quyết định.
[Infographic] Chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

[Infographic] Chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Bắt đầu từ sáng 6/11, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày làm việc tại Kỳ họp thứ 6 cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành liên quan việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề và chất vấn.
Quang cảnh phiên họp của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quốc hội sẽ chất vấn 4 nhóm lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 6

Tại kỳ họp thứ 6, hoạt động chất vấn sẽ không tiến hành theo nhóm vấn đề nổi lên như tại các kỳ họp thông thường mà sẽ chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành liên quan đến việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề và chất vấn.
Các đại biểu tham gia kỳ họp.

Tiền Giang thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Ngày 27/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của cử tri, nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng bầu.

Cao Bằng lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu

Sáng 18/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện một số nội dung quan trọng, trong đó, có việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.
Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phối hợp tổ chức tốt, đạt kết quả cao chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Sáng 17/10, tại Nhà Quốc hội, chủ trì và phát biểu kết luận kết thúc phiên họp thường kỳ tháng 10/2023, phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Sau 4,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và hiệu quả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã hoàn tất và sẵn sàng cho ngày khai mạc vào 23/10 tới.