Phát biểu khai mạc, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, năm 2025 đã hoàn thành đạt và vượt 28/30 chỉ tiêu của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh (6 chỉ tiêu vượt, 22 chỉ tiêu đạt).
GRDP tăng 9,63%, vượt 1,13% so chỉ tiêu Chính phủ giao, thuộc nhóm tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Quy mô kinh tế đạt gần 751 nghìn tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp tăng 15,02%; kim ngạch xuất khẩu trên 34 tỷ USD, xuất siêu 8,4 tỷ USD.
Thu ngân sách đạt khoảng 100 nghìn tỷ đồng, bằng 134% dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gần 180 nghìn tỷ đồng; thu hút FDI đạt hơn 3 tỷ USD.
Các dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh, tạo nền tảng liên kết vùng bền vững. Văn hóa xã hội phát triển hài hòa; an sinh xã hội được bảo đảm, hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, dột nát trước 6 tháng; hoàn thành hơn 4.200 căn nhà ở xã hội, đạt 100%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường an toàn cho phát triển.
Những kết quả trên tạo nền tảng quan trọng để tỉnh hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025; củng cố mạnh mẽ niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời mở ra dư địa, động lực mới cho kế hoạch năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
Tuy nhiên, sau sắp xếp đơn vị hành chính, còn nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, đòi hỏi thời gian, nguồn lực và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 8 là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 với khối lượng công việc rất lớn và rất quan trọng. Bên cạnh việc xem xét các báo về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2025; các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (giai đoạn 2021-2025) và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (giai đoạn 2026-2030). Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh còn thực hiện các công việc theo thẩm quyền.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ; tập trung thảo luận sâu, kỹ, gợi mở giải pháp sát thực tiễn, góp phần hoàn thiện các nghị quyết đúng đắn, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Theo kế hoạch, Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (9-10/12).